Trung Quốc thực hiện chiến lược phòng chống hàng giả quy mô lớn

07:58' - 15/12/2020
BNEWS Trung Quốc vừa tiến hành chiến dịch chống buôn lậu xuyên biên giới, thu giữ khoảng 18.000 hàng hóa nghi là hàng giả với trị giá ước tính 2,3 triệu HKD (gần 3 triệu USD).

Hải quan Hong Kong (Trung Quốc) phối hợp với Hải quan Trung Quốc đại lục và Khu hành chính đặc biệt Macao (Trung Quốc) tiến hành chiến dịch chung nhằm đấu tranh chống hoạt động buôn lậu xuyên biên giới, theo đó thu giữ khoảng 18.000 hàng hóa nghi là hàng giả với trị giá ước tính 2,3 triệu HKD (gần 3 triệu USD).

Trong chiến dịch chung được triển khai trong thời gian từ ngày 23/11 – 13/12, 3 cơ quan hải quan trên đã tăng cường kiểm tra hàng hóa ở các cơ sở xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài tại Trung Quốc đại lục, Hong Kong và Macau. Lực lượng hải quan Hong Kong đã tịch thu những hàng hóa nghi là hàng giả, hàng nhái bao gồm ba lô, điện thoại cùng phụ kiện, sản phẩm da, quần áo và giày dép.

Đây là lần thứ ba các cơ quan trên tiến hành chiến dịch chung trong năm nay. Hai chiến dịch trước đó lần lượt được triển khai vào tháng 4 – 5 và tháng 8 – 9. Trong cả 3 chiến dịch này, Hải quan Hong Kong đã tịch thu tổng cộng khoảng 58.000 mặt hàng nghi là hàng giả, với giá trị thị trường ước tính khoảng 9,3 triệu HKD.

Theo quy định thương mại của Hong Kong, bất cứ cá nhân nào nhập hoặc xuất khẩu hàng giả có thể lĩnh án phạt tiền tối đa là 500.000 HKD và án tù 5 năm nếu bị kết tội./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục