Trung Quốc: Việc Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu là một "sai lầm ngay từ đầu"
Ngày 12/12, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố hoan nghênh mọi nỗ lực nhằm đưa vụ bắt giữ Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc tài chính tập đoàn (CFO) của tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc Mạnh Vãn Chu (Meng Wanzhou) hướng tới một giải pháp đúng đắn.
Theo hãng tin Reuters, tại một buổi họp báo thường kỳ, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nhấn mạnh Bắc Kinh hoan nghênh bất kỳ ai, đặc biệt là nhà lãnh đạo Mỹ, hoặc một nhân vật cấp cao, sẵn sàng có nỗ lực tích cực nhằm đưa vụ bà Mạnh Vãn Chu theo hướng đúng đắn.
Người phát ngôn trên đã nhấn mạnh việc Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu theo yêu cầu của Mỹ là một "sai lầm ngay từ đầu".
Theo ông Lục Khảng, Trung Quốc đã làm rõ quan điểm trong việc này với Mỹ và Canada, hai quốc gia mà theo Bắc Kinh đáng nhẽ phải có hành động sửa sai ngay lập tức và thả bà Mạnh Vãn Chu.
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng ông can thiệp vào vụ pháp lý của Bộ Tư pháp nước này chống lại bà Mạnh Vãn Chu nếu việc này phục vụ các lợi ích an ninh quốc gia hoặc giúp đạt được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.
Liên quan đến thông tin bà Mạnh Vãn Chu sở hữu nhiều hộ chiếu, người đứng đầu Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) Lâm Trịnh Nguyệt Nga khẳng định CFO của Huawei Mạnh Vãn Chu chỉ có một cuốn hộ chiếu Hong Kong có hiệu lực.
Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, trả lời về vấn đề này, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga nhấn mạnh Sở di trú Hong Kong đã kiểm tra và cho biết CFO Huawei đã là cư dân thường trú lâu dài ở Hong Kong, sau đó từng nhiều lần xin hộ chiếu đặc khu với nhiều lý do riêng như bị hỏng, hồ sơ cá nhân thay đổi…, mỗi lần được cấp hộ chiếu mới thì hộ chiếu cũ đều bị hủy bỏ. Nói một cách khác, bất cứ lúc nào bà Mạnh Vãn Châu cũng chỉ có một cuốn hộ chiếu Hong Kong có hiệu lực.
Theo Trưởng Đặc khu Hong Kong, việc bà Mạnh Vãn Chu nhập cảnh bằng hai cuốn hộ chiếu là khi được cấp hộ chiếu mới nhưng hộ chiếu cũ vẫn còn thị thực có hiệu lực thì khi nhập cảnh có thể sẽ phải vừa dùng đồng thời hộ chiếu mới và cũ, đôi khi bà nhập cảnh vào Mỹ cũng như vậy. Trước đó, tòa án ở Canada tiết lộ bà Mạnh Vãn Chu sở hữu 3 cuốn hộ chiếu của đặc khu này.
Giám đốc tài chính tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Chu bị bắt giữ tại Vancouver, Canada ngày 1/12 theo yêu cầu của Mỹ với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt Iran.
Tại phiên tòa diễn ra ở Vancouver ngày 7/12, bà Mạnh Vãn Chu bị cáo buộc nhiều tội danh gian lận, trong đó có gian lận nhằm né tránh các biện pháp trừng phạt của Mỹ với Iran.
CFO của Huawei có thể sẽ phải chịu mức án tù cao nhất là 30 năm với mỗi cáo buộc kể trên.
Sau đó, tòa án tỉnh British Columbia của Canada ngày 11/12 đã cho phép bà Mạnh Vãn Chu được bảo lãnh tại ngoại với số tiền bảo lãnh 10 triệu CAD (tương đương 7,5 triệu USD) và một số điều kiện khác, như phải đeo vòng giám sát và ở nhà trong khoảng thời gian từ 23h hôm trước đến 6h hôm sau.
Vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu đã đẩy quan hệ giữa Trung Quốc với Mỹ và Canada trở nên phức tạp vào thời điểm căng thẳng leo thang liên quan đến cuộc chiến thương mại Mỹ -Trung và Washington cáo buộc Bắc Kinh do thám mạng. Trung Quốc đã cảnh báo Canada về hậu quả nghiêm trọng nếu nước này không thả bà Mạnh Vãn Chu./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Canada cho phép Giám đốc tài chính Huawei được tại ngoại
07:40' - 12/12/2018
Canada vừa quyết định cho phép bà Mạnh Vãn Chu, Giám đốc tài chính tập đoàn công nghệ Huawei được bảo lãnh tại ngoại với số tiền bảo lãnh 10 triệu CAD (khoảng 7,5 triệu USD) và một số điều kiện khác.
-
Kinh tế Thế giới
Tòa án Canada chưa quyết định về việc CFO của Huawei được tại ngoại
09:21' - 11/12/2018
Tòa án Canada ngày 10/12 chưa đưa ra quyết định về việc cho phép Giám đốc Tài chính (CFO) của tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei, được bảo lãnh tại ngoại.
-
Kinh tế Thế giới
Giữa “tâm bão” vụ Huawei: Đoàn doanh nghiệp Canada tới Bắc Kinh
07:17' - 11/12/2018
Đoàn doanh nghiệp của tỉnh British Columbia, Canada sẽ tới Bắc Kinh, Trung Quốc vào hôm nay 11/12.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Thái Lan thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn
16:05'
Ủy ban Đầu tư Thái Lan (BOI) dự kiến đề xuất chính phủ thành lập một ủy ban chính sách bán dẫn và điện tử tiên tiến quốc gia mới để phụ trách chiến lược phát triển ngành bán dẫn của Thái Lan.
-
Kinh tế Thế giới
Đồ gỗ nhập khẩu vào Mỹ chịu mức thuế mới
15:55'
Chính sách thuế quan mới của Tổng thống Mỹ với gỗ nhập khẩu, đồ nội thất và tủ bếp có hiệu lực vào ngày 14/10 được dự báo sẽ làm tăng chi phí xây dựng và gia tăng áp lực lên người mua nhà tại Mỹ.
-
Kinh tế Thế giới
Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên có thể diễn ra vào cuối tháng 10/2025
14:54'
Theo Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có thể gặp Tổng thống Mỹ tại làng đình chiến Panmunjom nhân dịp ông Trump thăm Hàn Quốc vào cuối tháng 10 này.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc đáp trả điều tra của Mỹ về ngành hàng hải, đóng tàu
14:53'
Trung Quốc đã đáp trả cuộc điều tra thương mại theo Mục 301 do Mỹ tiến hành với an ninh và lợi ích phát triển của ngành hàng hải, đóng tàu cũng như các chuỗi cung ứng liên quan của Trung Quốc.
-
Kinh tế Thế giới
Kinh tế Singapore tăng trưởng vượt kỳ vọng
14:50'
Theo phóng viên TTXVN tại Singapre, nền kinh tế của Quốc đảo này đã tăng trưởng vượt kỳ vọng trong quý III/2025 nhờ lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng nội địa phục hồi mạnh mẽ.
-
Kinh tế Thế giới
Người dân Mỹ đang gánh chi phí do thuế quan
14:50'
Những dấu hiệu ban đầu cho thấy các công ty và người tiêu dùng Mỹ đang chịu phần lớn tác động từ mức thuế nhập khẩu mới, điều làm phức tạp thêm cuộc chiến chống lạm phát của Fed.
-
Kinh tế Thế giới
Thuế quan của Mỹ: Người tiêu dùng Mỹ phải gánh hơn 50% chi phí
14:32'
Các nhà phân tích của Tập đoàn tài chính Goldman Sachs cho rằng trong năm 2025, người tiêu dùng Mỹ sẽ gánh chịu hơn 50% chi phí từ thuế quan do Tổng thống Donald Trump ban hành.
-
Kinh tế Thế giới
Nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc đạt kỷ lục trong tháng 9
13:43'
Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GAC) ngày 13/10 cho biết, nhập khẩu đậu tương của nước này đạt mức cao kỷ lục trong tháng 9/2025 là 12,9 triệu tấn.
-
Kinh tế Thế giới
Tranh chấp thương mại của Indonesia tại WTO có thể kéo dài tới 13 năm
11:23'
Các tranh chấp thương mại của Indonesia tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) có thể kéo dài đến 13 năm do tình trạng “tê liệt” của Cơ quan giải quyết tranh chấp (DSB).