BNEWS Canada vừa quyết định cho phép bà Mạnh Vãn Chu, Giám đốc tài chính tập đoàn công nghệ Huawei được bảo lãnh tại ngoại với số tiền bảo lãnh 10 triệu CAD (khoảng 7,5 triệu USD) và một số điều kiện khác.
Rạng sáng 12/12 theo giờ Việt Nam, tòa án tỉnh British Columbia của Canada vừa quyết định cho phép bà Mạnh Vãn Chu, Giám đốc tài chính tập đoàn công nghệ Huawei Technologies của Trung Quốc được bảo lãnh tại ngoại với số tiền bảo lãnh 10 triệu CAD (tương đương 7,5 triệu USD) và một số điều kiện khác.
Phóng viên TTXVN thường trú tại Canada dẫn lời luật sư David Martin của bà Mạnh Vãn Chu cho biết, nhóm luật sư bảo vệ quyền lợi của bà Meng đã phải làm việc suốt đêm để tìm giải pháp nhằm gạt bỏ những quan ngại nảy sinh trong trường hợp bà được thả.
Trong khi đó, tranh luận tại tòa, các công tố viên cho rằng bà Mạnh Vãn Chu có khả năng bỏ trốn do có tài sản khổng lồ, và sống chủ yếu tại Trung Quốc, nước hiện không có hiệp ước dẫn độ với Mỹ hay Canada.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada ngày 11/12 tuyên bố vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu tại Vancouver là một “âm mưu chính trị” nhằm ngầm làm suy yếu Huawei.
Hiện Văn phòng Thủ tướng Canada không bình luận về những tuyên bố của Đại sứ quán Trung Quốc, nhưng Đại sứ Mỹ tại Canada Kelly Craft đã thẳng thắn bác bỏ cái mà Trung Quốc gọi là một “âm mưu chính trị”. Theo ông Kelly Craft, điều này “hoàn toàn sai”.
Bà Mạnh Vãn Chu đã bị nhà chức trách Canada bắt giữ tại sân bay quốc tế ở Vancouver hôm 1/12 khi đang chờ nối chuyến bay tới Mexico, với cáo buộc bà vi phạm lệnh trừng phạt thương mại của Mỹ với Iran.
Tập đoàn viễn thông Huawei Technologies Co. Ltd. ra đời năm 1987 với nhà sáng lập là ông Nhậm Chính Phi (Ren Zhengfei) - cha của bà Mạnh Vãn Chu.
Ông Nhậm Chính Phi có tài sản ước tính 3,2 tỷ USD. Đặt trụ sở tại Thâm Quyến, Huawei hiện có khoảng 180.000 nhân viên và sản xuất nhiều sản phẩm như điện thoại thông minh, máy tính bảng, thiết bị mạng di động và mạng băng thông rộng cố định.
Huawei bắt đầu hoạt động tại Canada từ năm 2008, hiện có khoảng 960 nhân viên trên toàn Canada, với gần 600 người làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển./.
Xem thêm:
>>Huawei thống lĩnh thị trường điện thoại thông minh Trung Quốc như thế nào?
>>Tòa án Canada chưa quyết định về việc CFO của Huawei được tại ngoại
Tin liên quan
Nhật Bản loại Huawei và ZTE khỏi danh sách nhà cung cấp mua sắm công
Chính phủ Nhật Bản ngày 10/12 đã quyết định đưa các tập đoàn sản xuất thiết bị viễn thông khổng lồ của Trung Quốc là Huawei Technology và ZTE Corp. ra khỏi danh sách các nhà cung cấp khi mua sắm công.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTỷ phú Bill Gates: Các chính phủ chưa sẵn sàng trước làn sóng AI
Tỷ phú Bill Gates cho rằng không chính phủ nào trên thế giới hiện đã hoàn toàn sẵn sàng trước những thay đổi mà trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ mang lại cho xã hội.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 15/9/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 15/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiRộn ràng mùa thu hoạch trên những cánh đồng Trung Quốc
Tháng 9 là thời điểm bước vào mùa thu hoạch tại nhiều khu vực của Trung Quốc.
-
Kinh tế Thế giớiCác ngân hàng lớn Đức đối mặt nguy cơ nợ xấu tăng mạnh
Các ngân hàng lớn của Đức dự báo khối lượng nợ xấu trong bảng cân đối kế toán sẽ tăng lên 53,1 tỷ euro vào cuối năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiIfW cảnh báo Đức không nên tái trợ giá xăng dầu
Cần xác định những nhóm dân cư chịu tác động nặng nề nhất và có nguy cơ gặp khó khăn trong thanh toán hóa đơn năng lượng, sưởi ấm để có biện pháp hỗ trợ phù hợp.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Trung Quốc: Bùng nổ công nghệ chưa đủ bù đắp đà suy yếu của tiêu dùng
Sản xuất công nghiệp Trung Quốc tăng 5,2% trong tháng 8/2026, nhưng tiêu dùng ảm đạm và đầu tư giảm sâu cho thấy những thách thức đối với đà phục hồi kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiTriều Tiên cam kết “kiên định ủng hộ” Nga
Trong thông điệp gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/9, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cam kết “kiên định ủng hộ” Nga.
-
Kinh tế Thế giớiIraq nối lại hoạt động thương mại qua các cửa khẩu biên giới với Iran
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 14/9, Iraq thông báo nối lại hoạt động thương mại qua các cửa khẩu biên giới với Iran, sau một thời gian ngắn đóng cửa do lo ngại về an ninh.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ hủy bỏ quy định siết khí thải nhà máy điện than và khí đốt
Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ dự kiến bãi bỏ phần lớn quy định hạn chế khí thải từ nhà máy điện thời cựu Tổng thống Joe Biden, động thái vấp phải sự chỉ trích của giới khoa học và tổ chức môi trường.












