Truyền cảm hứng thành công cho doanh nhân nữ

14:08' - 25/04/2022
BNEWS Bên cạnh tạo ra cơ chế, chính sách thuận lợi cho doanh nhân nữ phát triển thì khơi dậy đam mê, khát vọng kinh doanh cho phụ nữ cũng nhằm tăng sức đóng góp của phụ nữ vào tăng trưởng kinh tế

Nhằm tập trung vào những chia sẻ về các khó khăn, thách thức và nỗ lực vươn lên của các nữ doanh nhân, sáng 25/4, tại Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) và Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo Truyền cảm hứng cho các nữ doanh nhân – Nỗ lực để thành công.

Sự kiện này tiếp nối hoạt động phối hợp giữa Cục Xúc tiến thương mại, Đại Sứ quán Hà Lan tại Việt Nam và Hiệp hội doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam (DBAV) tổ chức thành công Cuộc thi "Nữ doanh nhân với kế hoạch kinh doanh thành công" vào tháng 11 năm 2021 và chuỗi các sự kiện Lễ Công bố Chương trình Sẵn sàng xuất khẩu (Ready to Export) tại 5 thành phố lớn tại Việt Nam.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh: Trong Liên minh châu Âu, Hà Lan là đối tác thương mại quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Đây là cửa ngõ và là một trong những trung tâm trung chuyển hàng hóa lớn nhất vào châu Âu. Việt Nam cũng được đánh giá là đối tác hàng đầu của Hà Lan tại châu Á.

Thời gian qua, Bộ Công Thương đã giao Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với Đại Sứ quán Hà Lan tại Việt Nam và Hiệp hội doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam (DBAV) nghiên cứu, lên kế hoạch và triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, đặc biệt là các hoạt động nâng cao năng lực và hỗ trợ xúc tiến xuất khẩu cho doanh nghiệp.

Các hoạt động phối hợp giữa Cục Xúc tiến thương mại và Đại sứ quan Hà Lan, Hiệp hội doanh nghệp Hà Lan tại Việt Nam đã và đang được triển khai sâu rộng, hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ thương mại.

Cụ thể như cuộc thi "Nữ doanh nhân với kế hoạch kinh doanh thành công" năm 2021 và chuỗi các sự kiện về Lễ Công bố Chương trình Sẵn sàng xuất khẩu (Ready to Export) từ đầu năm 2022 tại 5 thành phố lớn tại Việt Nam gồm: Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ với gần 300 doanh nghiệp đăng ký tham gia.

Đặc biệt, trong khuôn khổ Dự án Nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số cho doanh nghiệp nữ làm chủ Việt Nam (e - SWB Vietnam), Cục Xúc tiến thương mại và Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam đã xây dựng 8 khóa đào tạo trên nền tảng học trực tuyến VIETRADE EDU bao gồm lên kế hoạch kinh doanh, thương mại điện tử, thương hiệu, nghiên cứu thị trường,…

Cùng với đó là 2 khoá đào tạo giảng viên, chuyên gia về lập kế hoạch kinh doanh nhằm mục đích nâng cao năng lực cho các nữ doanh nhân bao gồm những doanh nghiệp khởi nghiệp người dân tộc thiểu số, doanh nghiệp siêu nhỏ và hợp tác xã về xúc tiến thương mại và trí tuệ thị trường để nâng cao năng lực cạnh tranh trong kinh doanh.

Bà Hanneke Schuiling - Thứ trưởng Bộ kinh tế đối ngoại Hà Lan chia sẻ mong muốn hỗ trợ các doanh nghiệp và thành viên của DBAV gặt hái được những thành công nhất định tại Việt Nam đối với giới tính nào đi chăng nữa. Đơn cử như công ty bia Heineken không đã có 2 trong số 6 nhà máy bia ở Việt Nam đều do phụ nữ Việt Nam lãnh đạo. Trên thực tế, 30% quản lý tại doanh nghiệp này là nữ.

Còn theo ông Christoph Prommersberger, Phó Đại sứ, Đại sứ quán Hà Lan, hiện nay, phụ nữ chỉ chiếm khoảng 26% tổng số doanh nhân ở Việt Nam. Ở Hà Lan, con số này không cao hơn nhiều với 37%. Vì vậy, Chính phủ Hà Lan đã có chiến lược hỗ trợ, khuyến khích và tạo điều kiện cho phụ nữ khởi nghiệp, không chỉ ở Hà Lan, mà còn trên toàn thế giới.

Ông Vũ Bá Phú- Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại nhận định: thực tế hiện nay, Việt Nam có 30% phụ nữ tham gia lãnh đạo doanh nghiệp, chứng tỏ vai trò của nữ doanh nhân trong nền kinh tế - xã hội đang ngày càng được khẳng định và lan tỏa.

Ngoài ra, các nữ doanh nhân Việt Nam được đánh giá ngày càng chủ động hơn trong các hoạt động phát triển sản xuất và kinh doanh, đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội và cho phát triển bền vững của nền kinh tế đất nước. Hơn nữa, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ vẫn đứng vững, đạt mức tăng trưởng cao, truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ, khởi nghiệp và những nữ doanh nhân khác.

Theo số liệu thống kê từ Báo cáo của Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam, hiện số lượng doanh nghiệp Việt Nam do phụ nữ làm chủ tăng lên nhanh chóng trong những năm gần đây từ 4% vào năm 2009 đã lên tới 21% vào năm 2011 và đến nay đạt tỷ lệ khoảng 25%..

Đáng lưu ý, tại một số tỉnh, thành phố của Việt Nam, số lượng các doanh nghiệp do nữ làm chủ cũng ghi nhận đang có chiều hướng tăng lên, nhất là có sự đa dạng về ngành nghề sản xuất, kinh doanh và doanh số. Các doanh nghiệp nữ cũng không ngừng lớn mạnh về chất lượng mà mở rộng địa bàn hoạt động.

Đặc biệt, nhiều doanh nhân nữ hiện nay đã đạt được những thành tựu lớn, được vinh danh nhiều danh hiệu cao quý và các giải thưởng quốc tế như: Anh Hùng lao động thời kỳ đổi mới; "Top 50 doanh nhân quyền lực nhất châu Á" nhiều năm liên tiếp; "Nữ doanh nhân ASEAN tiêu biểu"; "Nữ doanh nhân quyền lực" tại Diễn đàn Tri thức Thế giới (Hàn Quốc); "Top 50 nhà lãnh đạo doanh nghiệp xuất sắc đang thay đổi các ngành công nghiệp khu vực"…

Đam mê kinh doanh được đánh giá là "chìa khóa" giúp người làm kinh doanh nói chung và doanh nhân nữ nói riêng có được thành công. Theo đó, bên cạnh tạo ra cơ chế, chính sách thuận lợi cho doanh nhân nữ phát triển thì khơi dậy đam mê, khát vọng kinh doanh cho phụ nữ cũng nhằm tăng sức đóng góp của phụ nữ vào tăng trưởng kinh tế.

Ông Nguyễn Quang Vinh- Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho hay: Là tổ chức đại diện và tạp hợp cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, VCCI luôn đánh giá cao vai trò, nỗ lực và lớn mạnh không ngừng cả về chất và lượng của đội ngũ doanh nhân nữ Việt Nam.

Các doanh nghiệp do nữ doanh nhân làm chủ đã đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam và an sinh xã hội. Đặc biệt, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng nhiều doanh nhân nữ làm chủ đã nhạy bén, nhanh chóng ứng dụng, chuyển đổi phương thức kinh doanh như một giải pháp hiệu quả để không những trụ vững mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như đóng góp to lớn vào sự phục hồi của kinh tế đất nước.

Theo ông Nguyễn Quang Vinh, Nghị quyết  Đại hội VCCI nhiệm kỳ VII vừa qua đề ra 3 đột phá chiến lược và 6 nhiệm vụ trọng tâm; trong đó một lần nữa khẳng định sự quan tâm và cam kết của VCCI về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; trong đó có doanh nghiệp do nữ và thanh niên làm chủ.

Nắm bắt sớm xu hướng và nhu cầu tất yếu về chuyển đổi số của các nền kinh tế thế giới, từ tháng 8/2021 VCCI đã thàn lập Tổ công tác về chuyển đổi số nhằm hợp tác với cơ quan hữu quan hỗ trợ triển khai các khoá đào tạo kỹ năng công nghệ số, tiếp thị trực tuyến và nâng cao năng lực cho doanh nhân nữ.

Mặt khác, VCCI còn chỉ đạo Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam chủ động hỗ trợ nâng cao năng lực cho các Hiệp hội doanh nhân nữ cấp tỉnh nhằm xây dựng đội ngũ doanh nhân nữ lớn mạnh, phù hợp với bối cảnh phát triển mới của đất nước./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục