BNEWS Trang tin Nau.ch dẫn bài viết của hãng thông tấn Keystone SDA có nhan đề “Thụy Sĩ và Việt Nam muốn tăng cường đối thoại”.
Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, sau khi thông tin về việc Việt Nam và Thụy Sĩ nhất trí về nguyên tắc nâng quan hệ song phương lên khuôn khổ Đối tác toàn diện được công bố, truyền thông Thụy Sĩ ngày 22/1 đã đăng tải thông tin đậm nét sự kiện này.
Trang tin Nau.ch dẫn bài viết của hãng thông tấn Keystone SDA có nhan đề “Thụy Sĩ và Việt Nam muốn tăng cường đối thoại”. Theo bài viết, đại diện của Bộ Ngoại giao hai nước đã ký tuyên bố về ý định tổ chức đối thoại thường xuyên tại cuộc gặp nhân hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Davos. Cụ thể, trong cuộc gặp giữa Tổng thống Thụy Sĩ Karin Keller-Sutter và Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, một biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai bộ ngoại giao đã được ký kết.
Tác giả bài viết cũng dẫn lời của Quốc vụ khanh Phụ trách Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) Alexandre Fasel cho biết biên bản ghi nhớ xây dựng khuôn khổ cho các cuộc tham vấn chính trị thường xuyên về các vấn đề song phương và đa phương trong các lĩnh vực ngoại giao, kinh tế, văn hóa, nhân quyền và phát triển bền vững. Theo ông, văn kiện này cũng khẳng định cam kết của Thụy Sĩ trong việc muốn tăng cường mối quan hệ với một "đối tác quan trọng" ở Đông Nam Á.
Trước đó, trên mạng xã hội X, Tổng thống Karin Keller-Sutter cũng thông báo rộng rãi về nội dung làm việc của bà trong ngày 21/1. Theo bà, đó là một ngày làm việc song phương đầy hiệu quả và có những cuộc thảo luận giá trị. Bà cũng gửi lời cám ơn tới lãnh đạo các nước và tổ chức, trong đó có Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính.
Tin liên quan
Truyền thông Thụy Sĩ đánh giá sức hút của môi trường đầu tư tại Việt Nam
Phóng viên TTXVN tại Geneva dẫn bài viết cho rằng trước thời điểm diễn ra hội nghị WEF, Việt Nam khẳng định vị thế ngày càng lớn mạnh như một nhân tố chủ chốt trong nền kinh tế toàn cầu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiG20 bất đồng về giải pháp xử lý công suất công nghiệp dư thừa
Các Bộ trưởng G20 không đạt được đồng thuận về việc phối hợp xử lý tình trạng dư thừa công suất công nghiệp, cho thấy những bất đồng giữa các thành viên trong lĩnh vực thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn “bế tắc” trong đàm phán thương mại
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, ông thường xuyên trao đổi với người đồng cấp Canada, nhưng hai bên đã rơi vào “bế tắc” đối với một số vấn đề thương mại gây tranh cãi.
-
Kinh tế Thế giớiNga để ngỏ khả năng dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel
Phát biểu trước Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, ông Novak khẳng định thị trường nhiên liệu trong nước hiện đã đạt được “trạng thái cân bằng và nguồn cung được đảm bảo đầy đủ”.
-
Kinh tế Thế giớiCác chuyến bay quốc tế của Iran chịu ảnh hưởng nặng nề sau lệnh trừng phạt từ Mỹ
Theo gulf-times.com ngày 2/10, số chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế của Iran đã giảm 42% kể từ khi Mỹ trừng phạt các hãng hàng không Iran, nhưng một số tuyến bay phổ biến vẫn còn hoạt động.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Mỹ tạo ít việc làm hơn so với dự kiến trong tháng 9
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, kinh tế Mỹ tạo ra số việc làm ít hơn nhiều so với dự kiến trong tháng 9, cho thấy một điểm yếu đáng ngạc nhiên trên thị trường lao động và nền kinh tế nói chung.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Eurozone tăng vọt do giá năng lượng tăng mạnh
Lạm phát tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã tăng vọt lên 3,8% trong tháng 9, mức cao nhất trong 3 năm và vượt xa dự báo do giá năng lượng tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/10/2026
Kinh tế thế giới ngày 2/10/2026 có các tin nổi bật xoay quanh thị trường năng lượng Mỹ, Pháp và Đức; cuộc đua AI, lạm phát Eurozone và hoạt động M&A toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCampuchia muốn thu hút FDI từ Nhật Bản
Ngày 2/10, Phó Thủ tướng kiêm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC) Sun Chanthol đã gặp Phó Chủ tịch cấp cao Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) Yuho Hayakawa.
-
Kinh tế Thế giớiBiến đổi khí hậu khiến đường sắt Pháp thiệt hại 180 triệu euro
Thời tiết cực đoan làm Tập đoàn đường sắt quốc gia Pháp SNCF mất khoảng 180 triệu euro doanh thu năm 2026, đồng thời buộc tập đoàn tăng đầu tư nâng cấp hạ tầng và đoàn tàu để thích ứng khí hậu.










