TTA được chấp thuận niêm yết trên sàn HOSE
Theo đó, số lượng cổ phiếu được chấp thuận niêm yết là 135 triệu cổ phiếu, với tổng giá trị 1.350 tỷ đồng (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu).
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển Trường Thành được thành lập vào ngày 5/9/2008 với vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất và kinh doanh năng lượng, đầu tư các dự án điện năng.
Năm 2019, công ty đã hoàn tất việc tăng vốn lên 1.350 tỷ đồng, nhằm đảm bảo năng lực tài chính cho mục tiêu đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực năng lượng.
Trụ sở chính của công ty đặt tại huyện xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Năm 2020, công ty đang đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận với dự án điện mặt trời Hồ Núi Một 1 công suất 50 MWp tại huyện Thuận Nam, Ninh Thuận. Tổng mức đầu tư 1.036 tỷ đồng, dự kiến tháng 10 năm 2020 sẽ hoà lưới điện quốc gia.
Song song với dự án trên, công ty đang tiếp tục đầu tư nhà máy phong điện Phương Mai 1, tại Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định. Dự án có công suất 30MW, tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, dự kiến đến năm 2021 sẽ đi vào hoạt động./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Nghiên cứu phản ánh về thu hút tư nhân tham gia phát triển năng lượng
06:00' - 04/08/2020
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chuyển Bộ Công Thương nghiên cứu thông tin báo chí phản ánh về nhiệt điện than và biện pháp thu hút tư nhân tham gia vào phát triển năng lượng.
-
Kinh tế Việt Nam
Chuyên gia khuyến nghị quy hoạch bài bản cho phát triển năng lượng
22:38' - 22/07/2020
Các chuyên gia khuyến nghị, cần một quy hoạch bài bản cho phát triển năng lượng bởi, nếu hạ tầng truyền tải không theo kịp dự án phát triển nguồn, nguồn lực đầu tư không thể phát huy tối đa hiệu quả.
-
Thời sự
Hướng tới cơ chế đặc thù đầu tư phát triển năng lượng
15:40' - 22/07/2020
Năng lượng đang trở thành ngành kinh tế năng động, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoán
Chứng khoán châu Á nối gót Phố Wall giảm điểm
16:18'
Chốt phiên 7/11, chỉ số Nikkei 225 giảm 1,2% xuống 50.276,37 điểm, trong khi chỉ số Hang Seng giảm 0,9% xuống 26.241,83 điểm và chỉ số Shanghai Composite giảm 0,3% xuống 3.997,56 điểm.
-
Chứng khoán
VN-Index thủng mốc 1.600 điểm sau chuỗi giảm kéo dài
16:11'
Thị trường chứng khoán ngày 7/11 giảm mạnh khi áp lực bán lan rộng, đặc biệt ở nhóm tài chính và bất động sản. VN-Index mất hơn 43 điểm, chính thức thủng mốc 1.600 điểm.
-
Chứng khoán
Giao dịch trầm lắng, chỉ số chứng khoán giảm mạnh
13:13'
Phiên sáng 7/11 diễn ra trong tâm lý ẩm đạm khi thanh khoản thị trường sụt giảm, sắc đỏ bao trùm toàn bộ các sàn giao dịch và chỉ số lao dốc mạnh.
-
Chứng khoán
Chứng khoán châu Á sụt giảm do lo ngại về thị trường việc làm Mỹ
11:56'
Chứng khoán châu Á đi xuống trong sáng 7/11, khi các nhà đầu tư cân nhắc các tín hiệu từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cho thấy sẽ không có thêm đợt cắt giảm lãi suất nào trong năm nay.
-
Chứng khoán
Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 7/11
08:50'
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm CTR, HPG, DGW.
-
Chứng khoán
Chứng khoán hôm nay 7/11: 5 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn
08:11'
Hôm nay 7/11, có 5 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có nhiều mã chứng khoán là tâm điểm chú ý trên thị trường gồm: SSB, NAG...
-
Chứng khoán
Cơ hội cho nhà đầu tư chứng khoán nhìn xa hơn về triển vọng thị trường
20:51' - 06/11/2025
Tuyên bố chung Việt – Mỹ về khuôn khổ thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng là tín hiệu tích cực, củng cố niềm tin dài hạn và mở triển vọng cho cổ phiếu xuất khẩu, công nghệ, logistics.
-
Chứng khoán
Thị trường chứng khoán châu Á hồi phục sau cú giảm sâu
16:59' - 06/11/2025
Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên giao dịch chiều 6/11, hồi phục một phần từ đà giảm mạnh của ngày hôm trước.
-
Chứng khoán
Thị trường chịu sức ép từ nhóm tài chính – ngân hàng, VN-Index giảm hơn 12 điểm
16:53' - 06/11/2025
Thị trường chứng khoán 6/11 chìm trong sắc đỏ khi lực bán lan rộng ở nhóm tài chính – ngân hàng, trong khi khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh, gây áp lực tâm lý lên nhà đầu tư trong nước.
