Từ 1/6, hàng không Hàn Quốc nâng phụ phí nhiên liệu trên chặng quốc tế

15:07' - 17/05/2021
BNEWS Các hãng hàng không Hàn Quốc sẽ nâng phụ phí nhiên liệu trên những chặng quốc tế trong tháng tới khi giá nhiêu liệu máy bay tăng.

Từ ngày 1/6, mức phí với vé một chiều trên các chặng quốc tế sẽ vào khoảng 3.600 won (3,2 USD) đến 20.400 won, tùy từng chặng, so với mức 1.200-9.600 won được áp dụng trong tháng này. 

Giá nhiêu liệu máy bay tăng đã khiến các hãng hàng không Hàn Quốc bắt đầu tính phí nhiên liệu vào tháng Tư, sau một năm không áp dụng, do giá dầu rẻ trong bối cảnh đại dịch. Mức phí mà các hãng áp dụng căn cứ vào giá nhiên liệu trong các giao dịch tại thị trường Singapore.

Nếu giá nhiên liệu máy bay trung bình tại thị trường giao ngay Singapore tăng lên trên 1,5 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít) trong tháng qua, các hãng hàng không Hàn Quốc sẽ được phép tính phí bắt đầu từ tháng sau đó. Nếu giá giảm xuống dưới ngưỡng này, phí sẽ không được áp dụng.

Có 10 mức phí, tùy thuộc vào chiều dài chặng bay. Giá nhiên liệu máy bay tại thị trường Singapore trung bình là 1,67 USD/gallon từ ngày 16/4 đến ngày 15/5, so với mức 1,55 USD/gallon trong tháng trước đó. Trong khi đó, mức phí mà các hãng tính với các chặng nội địa không thay đổi, ở mức 2.200 won trong tháng Sáu.

Các hãng bắt đầu tính phí với các chặng nội địa vào tháng Tư, kết thúc chính sách không phí áp dụng từ tháng 5/2021./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục