Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ bất ngờ giảm xuống 6,9% trong tháng 10
Theo báo cáo do Bộ Lao động Mỹ công bố hôm 6/11, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ đi xuống sau khi nền kinh tế tạo thêm được 638.000 việc làm vào tháng trước, cao hơn khá nhiều so với dự báo của các nhà phân tích. Điều này là nhờ các lĩnh vực gặp khó khăn vì dịch bệnh tiếp tục tuyển dụng lao động mặc dù Quốc hội Mỹ vẫn chưa thông qua một gói chi tiêu khác để hỗ trợ nền kinh tế phục hồi.
Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho biết, tất cả các sắc tộc và nhóm tuổi đều ghi nhận tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống. Sự cải thiện về số lao động được tuyển dụng về tổng thể đã bù đắp cho việc Chính phủ cắt giảm 268.000 vị trí, phần lớn là các lao động tạm thời được thuê cho việc điều tra khảo sát. Hoạt động tuyển dụng của các lĩnh vực từng phải tiến hành sa thải hàng loạt khi các doanh nghiệp buộc ngừng hoạt động vào đầu năm nay để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 đều được cải thiện trong tháng 10/2020. Lĩnh vực giải trí và khách sạn tuyển thêm 271.000 việc làm, phần lớn trong số đó là ở các địa điểm ăn uống.Lĩnh vực bán lẻ cũng có thêm 104.000 việc làm, trong khi các dịch vụ chuyên nghiệp - kinh doanh tăng 208.000 việc làm và xây dựng là 84.000 việc làm.
Sự cải thiện trong hoạt động tuyển dụng đã hỗ trợ tỷ lệ tham gia lực lượng lao động (một thước đo tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động đang có việc làm hoặc đang tích cực tìm kiếm việc làm) tăng nhẹ lên 61,7% vào tháng trước, dù đây vẫn là mức thấp nhất kể từ năm 1977 tới nay. Tuy nhiên, báo cáo cũng đưa ra một bức tranh phức tạp cho nền kinh tế lớn nhất thế giới. Số người bị sa thải tạm thời đã giảm 1,4 triệu xuống còn 3,2 triệu người trong tháng trước – một dấu hiệu cho thấy người lao động đang quay trở lại làm việc khi doanh nghiệp mở cửa trở lại. Nhưng số người mất việc vĩnh viễn tình trong tháng 10/2020 là 3,7 triệu người, cao hơn mức 2,4 triệu người trước đại dịch. Bên cạnh đó, số người thất nghiệp trong ít nhất 27 tuần đã tăng 1,2 triệu người, cho thấy một bộ phận người lao động Mỹ đang gặp khó khăn khi tìm việc làm. Ngoài ra, tỷ lệ những người làm việc bán thời gian vì họ không thể tìm được việc làm toàn thời gian cũng tăng vào tháng trước sau khi giảm vào tháng Chín. Nhà phân tích Gregory Daco của Oxford Economics cho biết, trong khi nền kinh tế Mỹ đã “giành lại” 12 triệu việc làm từ mức đáy của cuộc khủng hoảng hồi tháng Tư, nước Mỹ vẫn còn một chặng đường dài trước khi có thể phục hồi hoàn toàn từ đại dịch. Chuyên gia Rubeela Farooqi của công ty tư vấn High Frequency Economics cũng cảnh báo động lực tăng trưởng việc làm ghi nhận trong tháng 10 có thể không kéo dài. Bà cho rằng thị trường việc làm Mỹ đang đối mặt với rủi ro về giảm tốc độ tăng trưởng vì đà lây nhiễm COVID-19 gia tăng sẽ có thể buộc các doanh nghiệp phải đóng cửa và người lao động lại mất việc làm. Nhìn chung, chuyên gia này đánh giá việc giảm tốc tăng trưởng việc làm và thiếu các biện pháp hỗ trợ tài chính có thể sẽ ảnh hưởng đến thu nhập và chi tiêu, qua đó làm chậm đà phục hồi kinh tế Mỹ trong tương lai./.Tin liên quan
-
DN cần biết
Mỹ: Tình trạng thất nghiệp trên diện rộng sẽ còn kéo dài nhiều tháng
10:53' - 06/11/2020
Số liệu mới về thị trường việc làm tại Mỹ công bố ngày 5/11 (giờ địa phương) cho thấy tình trạng thất nghiệp không cải thiện nhanh như kỳ vọng trong tuần trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ 2020.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ: Tỷ lệ thất nghiệp tăng đột biến
21:54' - 15/10/2020
Bộ Lao động Mỹ ngày 15/10 cho biết số đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp tại nước này trong tuần qua đã tăng đột biến, lên 898.000 người, tăng 53.000 người so với tuần trước.
-
Kinh tế Thế giới
Số lao động xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ giảm đáng kể
06:30' - 09/10/2020
Số lao động Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã giảm đáng kể so với tuần trước, cho thấy thị trường lao động đang có những cải thiện nhất định trong bối cảnh dịch COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ, Anh chuẩn bị ký kết gói thỏa thuận kinh tế hơn 10 tỷ USD
21:29'
Các quan chức cấp cao Mỹ cho biết, trong tuần này, Mỹ và Anh dự kiến công bố các thỏa thuận kinh tế trị giá hơn 10 tỷ USD nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Donald Trump.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ sẽ không trừng phạt Trung Quốc vì dầu Nga nếu châu Âu "im lặng"
15:01'
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định Washington sẽ không đơn phương áp thuế với Trung Quốc liên quan dầu Nga, trừ khi châu Âu hành động mạnh tay hơn nhằm siết nguồn thu của Moskva.
-
Kinh tế Thế giới
Cựu quan chức Mỹ ra điều kiện để trở thành Chủ tịch Fed tiếp theo
14:11'
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tích cực tìm kiếm ứng viên thay thế ông Jerome Powell - Chủ tịch Fed đương nhiệm.
-
Kinh tế Thế giới
Thượng viện Mỹ phê chuẩn nhân sự mới vào Hội đồng Thống đốc Fed
13:12'
Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu phê chuẩn đề cử của Tổng thống Donald Trump, đưa ông Stephen Miran, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Nhà Trắng, trở thành thành viên Hội đồng Thống đốc Fed.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Donald Trump kêu gọi doanh nghiệp Mỹ báo cáo tài chính 6 tháng/lần
10:54'
Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi thay đổi quy định tài chính, cho phép doanh nghiệp niêm yết báo cáo 6 tháng thay vì hàng quý, nhằm giảm áp lực ngắn hạn và khuyến khích tăng trưởng dài hạn.
-
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc giữ nguyên quy định cổ đông lớn, không hạ chuẩn nộp thuế
09:18'
Chính phủ Hàn Quốc quyết định giữ nguyên tiêu chí xác định "cổ đông lớn", đối tượng phải nộp thuế chuyển nhượng cổ phiếu, đó là giá trị sở hữu mỗi mã cổ phiếu là 5 tỷ won (3,6 triệu USD).
-
Kinh tế Thế giới
ASEAN Express: Tuyến đường sắt mới sẽ chuyển đổi thương mại khu vực
09:03'
ASEAN Express-dịch vụ đường sắt vận tải xuyên biên giới mới, đang kết nối Malaysia, Thái Lan, Lào và Trung Quốc chỉ trong 9 ngày, nhanh hơn nhiều so với vận tải biển.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ chi 6 triệu USD để khôi phục sản xuất gali nội địa sau 40 năm gián đoạn
08:16'
Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) vừa công bố khoản tài trợ liên bang trị giá 6 triệu USD cho các dự án nghiên cứu và phát triển nhằm thiết lập chuỗi cung ứng vật liệu chiến lược gali nội địa.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các hạn chế thương mại
08:04'
Theo Tân Hoa xã, ngày 15/9, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong đã kêu gọi Mỹ "cùng đi về một hướng" và nhanh chóng dỡ bỏ các hạn chế thương mại đối với Bắc Kinh.