Tỷ lệ thất nghiệp ở Brazil tăng lên mức kỷ lục

10:37' - 28/05/2021
BNEWS Tỷ lệ thất nghiệp ở Brazil đã tăng lên mức kỷ lục 14,7% trong quý đầu tiên của năm 2021, có nghĩa là khoảng 14,8 triệu người không có việc làm.
Viện Địa lý và Thống kê Brazil (IBGE) ngày 27/5 cho biết tỷ lệ thất nghiệp ở Brazil đã tăng lên mức kỷ lục 14,7% trong quý đầu tiên của năm 2021, có nghĩa là khoảng 14,8 triệu người không có việc làm.

So với quý IV/2020, tỷ lệ thất nghiệp đã tăng 0,8 điểm phần trăm, còn so với cùng kỳ quý I/2020 tỷ lệ này tăng 2,5 điểm phần trăm.

IBGE cho hay đây là tỷ lệ cao nhất và số người thất nghiệp nhiều nhất trong các quý ghi nhận được. Con số trên cũng có nghĩa là hơn 880.000 người đã gia nhập hàng ngũ thất nghiệp so với quý IV/2021 và tăng thêm 1,9 triệu người so với cùng kỳ năm trước.

IBGE cho hay quý đầu tiên của mỗi năm thường là thời điểm ghi nhận tình trạng thất nghiệp gia tăng, do đó đây không phải là xu hướng đặc biệt của năm nay mà là một tình huống có thể dự đoán được.

Số người muốn tìm việc làm nhưng đã từ bỏ ý định kiếm việc cũng tăng lên mức kỷ lục 6 triệu người, nhiều hơn 25,1% so với quý I/2020 và chiếm 5,6% lực lượng lao động. Mức lương trung bình trong quý I/2021 là 2.544 real (khoảng 480 USD).

Trong một báo cáo khác cùng ngày, Ngân hàng trung ương Brazil cho hay hoạt động kinh tế của nước này đã tốt hơn dự kiến trong quý I/2021, trong đó bốn trên năm khu vực đều ghi nhận mức tăng trưởng.

Những yếu tố thúc đẩy tăng trường gồm các biện pháp kích thích kinh tế, chi trả phúc lợi cho các hộ gia đình thu nhập thấp do cuộc khủng hoảng COVID-19 , lãi suất ở mức thấp 3,5%, và tình hình dịch bệnh dịu xuống. Theo Ngân hàng trung ương, các yếu tố trên sẽ giúp duy trì sự phục hồi kinh tế trên cả nước.

Báo cáo trên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động kinh doanh nông nghiệp và khai khoáng đối với việc duy trì tăng trưởng kinh tế ở cấp khu vực nhờ giá nguyên liệu thô cao./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục