Tỷ lệ thất nghiệp tại Tây Ban Nha giảm xuống 14,45%

15:03' - 30/01/2019
BNEWS Tỷ lệ thất nghiệp của Tây Ban Nha trong năm 2018 cải thiện so với năm trước đó, trong bối cảnh ngành du lịch và lĩnh vực dịch vụ của nước này đã tạo thêm nhiều việc làm.
Số liệu chính thức của Viện Thống kê quốc gia (INE) cho thấy, tính đến cuối năm 2018, tỷ lệ thất nghiệp của Tây Ban Nha ở mức 14,45%, tương đương với 3,3 triệu dân Tây Ban Nha không có việc làm, giảm so với con số 16,5% hồi cuối năm 2017.

Tuy tỷ lệ thất nghiệp đã giảm kể từ năm 2013, thời điểm Tây Ban Nha thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế, nhưng Tây Ban vẫn là nước có tỷ lệ thất nghiệp cao thứ hai trong Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), sau Hy Lạp.

INE cho biết thêm số việc làm tạm thời trong năm 2018 ghi nhận mức tăng cao hơn so với số việc làm mang tính lâu dài.

Lĩnh vực dịch vụ của Tây Ban Nha đã tạo được gần 430.000 việc làm được tạo ra, trong đó có du lịch - đóng góp khoảng 11,8% GDP của nước này trong năm 2018.

Tây Ban Nha tiếp tục chứng kiến một năm đón tiếp lượng du khách nước ngoài cao kỷ lục nữa, dù doanh thu tăng chậm lại khi tình hình hoạt động của các đối thủ cạnh tranh như Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Tunisia phục hồi.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục