Tỷ lệ tử vong ở Australia giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử

16:31' - 17/07/2019
BNEWS Ngày 17/7, Viện Y tế và Phúc lợi Australia (AIHW) công bố báo cáo cho biết tỷ lệ tử vong ở nước này hiện ở mức thấp nhất từ trước đến nay.

Theo AIHW, tỷ lệ tử vong ở Australia trong năm 2017 là 529/100.000 người, giảm 74% kể từ năm 1907. Mức giảm này chủ yếu do số ca tử vong có thể tránh được giảm 46% từ mức 193/100.000 người xuống còn 104/100.000 người trong giai đoạn 1997-2017.

Năm 2017, chứng suy giảm trí tuệ và trí nhớ liên quan bệnh Alzheimer là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở nữ giới, chiếm 11% tổng số ca tử vong ở Australia. Đối với nam giới, bệnh tim mạch vành là nguyên nhân gây ra 13% số ca tử vong.

Ngoài ra, trong tổng số 160.909 ca tử vong ghi nhận ở Australia trong năm 2017, có 66% số trường hợp là người trên 75 tuổi. Độ tuổi tử vong trung bình là 78 tuổi đối với nam giới và 85 tuổi đối với nữ giới.

Kể từ năm 1907, tỷ lệ tử vong trẻ em ở độ tuổi từ 0-4 đã giảm từ mức chiếm 26% tổng số ca tử vong xuống chưa đến 1% trong năm 2017.

 Đáng báo động, tự tử là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới số ca tử vong ở những người trong độ tuổi 15-24 và 25-44./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục