BNEWS Trước đó trong tuần này, với 69 phiếu thuận và 30 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua một gói hạ tầng trị giá 1.200 tỷ USD.
Tỷ phú Bill Gates, nhà đồng sáng lập tập đoàn Microsoft, ngày 12/8 cho biết quỹ khí hậu của ông sẽ góp 1,5 tỷ USD cho các dự án với Mỹ nếu chính phủ kích hoạt một chương trình cắt giảm khí thải CO2 hiện đang được Quốc hội xem xét.
Trước đó trong tuần này, với 69 phiếu thuận và 30 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua một gói hạ tầng trị giá 1.200 tỷ USD.
Hàng tỷ USD trong số này sẽ được chuyển cho Bộ Năng lượng để thực thi các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu.
Trong một tuyên bố đăng trên CNBC, ông Gates cho biết nếu gói hạ tầng nói trên trở thành luật, “sự hợp tác này sẽ không chỉ vạch ra cho chúng ta một lộ trình bền vững hơn tiến đến không thải khí, mà còn tạo ra việc làm ngay lập tức và lâu dài trên khắp đất nước”.
Bằng việc đầu tư vào đường sá, cầu cảng, cũng như hệ thống nước sạch và mạng Internet tốc độ cao, Tổng thống Joe Biden cho biết dự luật trên sẽ tạo hàng nghìn việc làm được trả lương cao cho những người không có bằng đại học.
Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Biden cho biết: “Khoản đầu tư lịch sử này vào cơ sở hạ tầng là điều mà tôi tin rằng người dân Mỹ đang mong muốn”.
Trong những tuần tới, số phận của văn kiện trên sẽ được quyết định tại Hạ viện, nơi các nghị sĩ Dân chủ chiếm đa số cũng đang có quan điểm khá chia rẽ.
Kế hoạch đầy tham vọng này dự kiến cung cấp 550 tỷ USD trong chi tiêu công liên bang cho cơ sở hạ tầng giao thông và vận tải công cộng, mạng băng thông rộng và nước sạch, cũng như các trạm sạc điện cho phương tiện giao thông và nhiều biện pháp khác nhằm chống biến đổi khí hậu.
Các dự án có thể bao gồm máy bay không thải khí và công nghệ thu khí CO2 từ không khí./.
- Từ khóa:
- bill gates
- luật hạ tầng
- mỹ
- biến đổi khí hậu
Tin liên quan
Thâm hụt ngân sách Mỹ tăng do dự luật chi tiêu cơ sở hạ tầng
Bộ Tài chính Mỹ ngày 11/8 công bố báo cáo cho biết thâm hụt ngân sách của nước này đã tăng lên 2.540 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm tài chính 2021.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.











