BNEWS Chính phủ Ukraine đã ủng hộ dự luật rút khỏi một số thỏa thuận với Nga, Belarus và các nước trong khối Cộng đồng các quốc gia độc lập.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Chính phủ Ukraine đã ủng hộ dự luật rút khỏi một số thỏa thuận với Nga, Belarus và các nước trong khối Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG/CIS), bao gồm các thỏa thuận về năng lượng và thương mại. Quyết định này được đại diện Chính phủ Ukraine tại Verkhovna Rada (Quốc hội) Taras Melnichuk công bố.
Danh sách các thỏa thuận bị huỷ bỏ gồm thoả thuận giữa Ukraine và Nga về việc bù trừ nợ lẫn nhau đối với các nguồn năng lượng được cung cấp và vật liệu phân hạch từ năm 1997, thỏa thuận về các điều kiện cung cấp dự trữ và thanh toán khí đốt của Nga cho Ukraine từ năm 2001, cũng như thỏa thuận vay để hoàn thành các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine từ năm 2002.
Nghị định thư giữa Chính phủ Ukraine và Belarus về việc từng bước xóa bỏ các quy định miễn trừ khỏi chế độ thương mại tự do từ năm 2004 cũng đã chấm dứt.
Tại SNG, Ukraine sẽ rút khỏi Hiệp định Hợp tác Nghiên cứu Tài nguyên Khoáng sản năm 1997, Hiệp định năm 1999 về các biện pháp ngăn chặn việc sử dụng nhãn hiệu giả, Hiệp định năm 2011 về việc chuyển giao mẫu ma túy và tiền chất, Hiệp định năm 1993 về việc hỗ trợ phát triển hợp tác công nghiệp. Kiev đã chấm dứt Hiệp định Tương trợ lẫn nhau về Hải quan với Moskva. Trước đó, Ukraine cũng đã rút khỏi Hiệp định SNG về điều trị rối loạn tâm thần.
Trong một diễn biến khác, theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, các lô vũ khí và đạn dược do Mỹ sản xuất dành cho Ukraine, trong khuôn khổ chương trình Danh sách Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL), dự kiến sẽ bắt đầu được chuyển giao trong vài tuần tới. Thông tin này được tờ Ukrainska Pravda đăng tải ngày 6/8, dẫn lời một quan chức Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) am hiểu vấn đề.
Chương trình PURL là sáng kiến mới do Mỹ và NATO phối hợp khởi xướng, nhằm đẩy nhanh tốc độ cung cấp khí tài quân sự cần thiết cho Ukraine. Theo đó, các quốc gia thành viên NATO tài trợ cho Ukraine bằng cách mua vũ khí từ các nhà thầu quốc phòng Mỹ, đồng thời đặt hàng bổ sung để tái trang bị cho lực lượng của chính họ.
Trong khuôn khổ chương trình PURL, 2 gói viện trợ đầu tiên đã được triển khai với sự tài trợ của Hà Lan vào ngày 4/8, và của Đan Mạch, Phần Lan cùng Thụy Điển hôm 5/8. Các chuyến hàng đầu tiên dự kiến sẽ đến Ukraine trong vòng vài tuần tới.
Cũng theo nguồn tin, các đợt viện trợ quân sự trong khuôn khổ PURL sẽ tiếp tục được bổ sung định kỳ, với danh sách trang thiết bị và vũ khí được xây dựng dựa trên các yêu cầu cụ thể từ phía Ukraine và được Tư lệnh Tối cao NATO tại châu Âu xác nhận.
Trước đó, ngày 4/8, Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo Mỹ và NATO đang triển khai cơ chế viện trợ mới thông qua chương trình PURL, nhằm tập trung hóa và tối ưu hóa quy trình hỗ trợ quân sự cho Kiev.
- Từ khóa:
- ukraine
- Nga
- Belarus
- năng lượng
Tin liên quan
Thương mại Nga - phương Tây sau ba năm xung đột Ukraine
Ba năm sau khi xảy ra xung đột Nga-Ukraine, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) vẫn tiếp tục nhập khẩu năng lượng và hàng hóa trị giá hàng tỷ USD của Nga, từ khí tự nhiên hóa lỏng đến uranium được làm giàu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNepal đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ
Tính đến 11h30 ngày 30/8 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.
-
Kinh tế Thế giớiKhông có công dân Việt Nam thương vong trong vụ lũ quét ở Trung Quốc
Trung Quốc xác định 261 người nước ngoài từ 23 quốc gia mất tích sau lũ quét tại cửa khẩu Cát Long, Tây Tạng ngày 26/8; không có công dân Việt Nam.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Tuần qua ghi nhận Canada áp thuế trả đũa Mỹ, kinh tế Mỹ giảm tốc còn 1,5% trong quý II, giá vàng chạm 4.680 USD/ounce, bitcoin vượt 80.000 USD lần đầu từ giữa tháng 5...
-
Kinh tế Thế giớiDữ liệu trở thành động lực thúc đẩy AI và đổi mới sáng tạo ở Trung Quốc
Công nghiệp dữ liệu của Trung Quốc đang phát triển nhanh, trong khi các hình thức dịch vụ liên quan đến dữ liệu mới cũng đang xuất hiện khi trí tuệ nhân tạo ngày càng thâm nhập sâu vào nền kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiNgành nhôm Mỹ-Canada kêu gọi hợp tác ứng phó cạnh tranh từ Trung Quốc
Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Mỹ duy trì mức thuế 50% đối với nhôm Canada, trong khi Ottawa đáp trả bằng mức thuế 50% đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiCanada điều chỉnh danh sách hàng hóa áp thuế trả đũa Mỹ
Chính phủ Canada đã loại hải sản Mỹ khỏi danh sách chịu thuế trả đũa và thay bằng một số mặt hàng khác với mức thuế 50%, nhằm điều chỉnh biện pháp đáp trả cho phù hợp.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đạt thỏa thuận kiểm soát hơn 65 tỷ thùng dầu dự trữ của Venezuela
Thỏa thuận được kỳ vọng giúp Washington tăng nguồn cung dầu từ Tây bán cầu, hỗ trợ an ninh năng lượng và tạo điều kiện để các công ty Mỹ đầu tư khôi phục ngành dầu khí Venezuela.
-
Kinh tế Thế giớiAn ninh lương thực toàn cầu: Sức ép chồng chất
Từ đầu năm, an ninh lương thực toàn cầu đứng trước một phép thử khắc nghiệt, khi hai áp lực lớn cùng dồn tới một lúc: thời tiết cực đoan trên diện rộng và sự leo thang của cuộc xung đột tại Ukraine.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế vùng Vịnh sau 6 tháng xung đột: Bài toán tăng trưởng mới
Sau 6 tháng xung đột tại Trung Đông, các nền kinh tế vùng Vịnh vẫn duy trì được những nền tảng tài chính tương đối vững chắc, song tác động của xung đột đã bắt đầu thể hiện rõ ở nhiều lĩnh vực.











