Ùn tắc nghiêm trọng tại chợ Viềng, Nam Định

08:06' - 23/02/2018
BNEWS Chợ Viềng Xuân, huyện Vụ Bản (Nam Định), Phiên chợ độc đáo chỉ họp duy nhất một lần trong năm vào lúc nửa đêm mùng 7 tháng Giêng nên còn được người dân gọi là “chợ âm phủ”.

Năm nay, mặc dù trời mưa rét nhưng hàng vạn người từ khắp nơi vẫn ùn ùn kéo về chợ, tham gia giao dịch với tâm niệm “mua may, bán rủi”. Lượng người, phương tiện tăng đột biến đã khiến giao thông qua khu vực này ách tắc nghiêm trọng, nhiều dịch vụ lộn xộn, chặt chém du khách...

Tấp nập dòng người đội mưa về phiên chợ “Mua may, bán rủi”. Ảnh: TTXVN

Quốc lộ 10 đoạn qua huyện Vụ Bản từ 16 giờ ngày 22/2, lưu lượng phương tiện qua đây đã phải di chuyển chậm và nhờ sự hướng dẫn của lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nam Định.

Đến 21 giờ cùng ngày, một số nhánh đường dẫn vào khu vực diễn ra chợ chính thuộc hai xã Kim Thái và Trung Thành, huyện Vụ Bản, nhiều đoạn ách tắc kéo dài. Dù trời mưa khá nặng hạt nhưng càng về đêm lượng người và phương tiện về chợ Viềng càng đông.

Những năm gần đây, cứ vào khoảng 0 giờ, trên Quốc lộ 10 đoạn qua thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản dài khoảng 3 km lại tắc nghẽn dù có khá đông lực lượng tham gia làm nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn xe.

Nguyên nhân là do lượng người và phương tiện tham gia giao thông ở mức quá tải. Người dân hai bên đường lấn chiếm vỉa hè làm nơi trông giữ xe, kinh doanh buôn bán. Các chủ phương tiện dừng, đỗ xe trên đường không đúng quy định.
UBND huyện Vụ Bản cũng đã yêu cầu, các xã Kim Thái, Trung Thành tập trung giải quyết nạn hành khất, kiểm soát vệ sinh môi trường, những trò chơi kiếm tiền bất hợp pháp, bán hàng, đổi tiền lẻ trong khu vực tổ chức chợ Xuân và các đền, phủ, chùa, lăng...
Giá các dịch vụ tại chợ Viềng Xuân năm 2018 thực hiện theo quy định của HĐND và UBND tỉnh Nam Định về mức thu phí giữ xe đạp, xe máy, ô tô...

Theo biểu mức thu dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô được UBND tỉnh Nam Định ban hành ngày 3/1/2017, tại khu vực quần thể Di tích lịch sử văn hóa Phủ Dày, vào ban đêm: Xe tải dưới 4 tấn phí trông giữ 50.000 đồng/xe; ô tô từ 15 - 30 chỗ ngồi phí từ 50 - 70.000 đồng/xe; xe máy 8.000 đồng/xe. Tuy nhiên trên thực tế, lợi dụng thời điểm đông người, các loại hình dịch vụ ở đây vẫn hoạt động theo kiểu chộp giật, bất chấp quy định.
Ghi nhận của phóng viên, từ dọc hai bên Quốc lộ 10, đoạn qua thị trấn Gôi đến khu vực diễn ra chợ Viềng thuộc hai xã Kim Thái, Trung Thành các hộ gần khu vực gần chợ đã tận dụng mọi khoảng trống để trông giữ xe. Giá gửi xe máy ở mức 10 - 20.000 đồng/xe; ô tô dưới 30 chỗ giá đã được đẩy lên 100 - 120.000 đồng/xe...

Do đường tắc nghẽn, di chuyển khó khăn nên du khách phải gửi xe cách chợ 2 - 3km. Đi bộ, đường xa, trời mưa, nhiều du khách lựa chọn hình thức đi xe ôm để vào chợ.

Tuy nhiên, có một đoạn đường ngắn nhưng các thượng đế vẫn bị "chặt chém" từ 30 - 40.000 đồng/người/lượt. Nhiều xe chở quá quy định, luồn lách qua “biển” người để nhanh chóng trở lại đón khách mới, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao. Dù các cơ quan chức năng tỉnh Nam Định đã cấm việc đổi tiền lẻ nhưng do lợi nhuận lớn nên nhiều đối tượng vẫn bất chấp quy định lén lút đổi tiền để kiếm lời.
Ban Chỉ đạo chợ Viềng Xuân năm 2018 huyện Vụ Bản thừa nhận, gặp khó khăn trong việc tổ chức hội chợ do bến đỗ xe chưa đáp ứng yêu cầu trong khi lượng người và phương tiện về quá đông. Ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của một số người dân còn hạn chế.

Không gian diễn ra các hoạt động của chợ Viềng Xuân rộng gồm hai xã Kim Thái, Trung Thành và thị trấn Gôi nên khó khăn trong công tác quản lý, nhất là việc giữ gìn an ninh trật tự, kiểm soát hoạt động dịch vụ./.

>>>Tấp nập dòng người đội mưa về phiên chợ “Mua may, bán rủi”

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục