BNEWS Tỷ lệ trung bình của người dùng internet mua hàng trực tuyến đã tăng từ 53% trước đại dịch (2019) lên 60% sau khi đại dịch bùng phát (2020/2021), trên 66 quốc gia.
Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, ngày 25/4, Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) công bố các số liệu mới cho thấy sự gia tăng đáng kể trong hoạt động thương mại điện tử của người tiêu dùng được thúc đẩy bởi đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục được duy trì trong năm 2021 bất chấp việc nới lỏng các hạn chế ở nhiều quốc gia.
Theo UNCTAD, tỷ lệ trung bình của người dùng internet mua hàng trực tuyến đã tăng từ 53% trước đại dịch (2019) lên 60% sau khi đại dịch bùng phát (2020/2021), trên 66 quốc gia. Tuy nhiên, tình hình trước đại dịch và mức độ thúc đẩy mua sắm trực tuyến đã có sự khác nhau giữa các quốc gia.
Nhiều nước phát triển đã có mức độ mua sắm trực tuyến tương đối cao (trên 50% người dùng internet) trước đại dịch, trong khi hầu hết các nước đang phát triển có mức độ tiếp nhận thương mại điện tử của người tiêu dùng thấp hơn.
UNCTAD nhấn mạnh sự gia tăng lớn nhất xảy ra ở một số nước đang phát triển. Tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), tỷ lệ người dùng internet mua sắm trực tuyến tăng hơn gấp đôi, từ 27% vào năm 2019 lên 63% vào năm 2020.
Tại Bahrain, tỷ lệ này tăng gấp ba lần, đạt 45% vào năm 2020 và ở Uzbekistan, con số này tăng từ 4% ở năm 2018 lên 11% vào năm 2020. Trong số các nước phát triển, mức tăng nhiều nhất là Hy Lạp (tăng 18 điểm %), Ireland, Hungary và Romania (mỗi nước tăng 15 điểm %). Doanh số bán lẻ trực tuyến cũng đặc biệt được thúc đẩy bởi đại dịch và đã tăng đáng kể về giá trị.
Số liệu thống kê chính thức cho 7 quốc gia chiếm khoảng một nửa GDP toàn cầu (bao gồm Hoa Kỳ và Trung Quốc) chỉ ra rằng doanh số bán lẻ trực tuyến đã tăng ở các quốc gia này từ khoảng 2.000 tỷ USD vào năm 2019 (ngay trước đại dịch), lên khoảng 2.500 tỷ USD vào năm 2020 và 2.900 tỷ USD vào năm 2021.
Trung Quốc chiếm hơn một nửa doanh số bán lẻ trực tuyến ở các quốc gia này, còn Hoa Kỳ chiếm hơn 30%.
13 doanh nghiệp thương mại điện tử hàng đầu tập trung vào người tiêu dùng (trong đó có Alibaba, Amazon, JD.com, Pinduoduo) đã tăng mạnh doanh thu của họ trong thời kỳ đại dịch. Năm 2019, các công ty này đã đạt doanh thu trị giá 2.400 tỷ USD.
Sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào năm 2020, con số này đã tăng mạnh lên 2.900 tỷ USD và mức tăng thêm 1/3 nữa vào năm 2021, đưa tổng doanh số bán hàng lên 3.900 tỷ USD (theo giá hiện tại).
Tuy nhiên, các số liệu thống kê trên chỉ cung cấp một góc nhìn nào đó về sự phát triển của thương mại điện tử trong thời kỳ đại dịch.
Nhu cầu cấp thiết về số liệu thống kê toàn diện hơn về doanh số bán lẻ trực tuyến, thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng và doanh nghiệp với doanh nghiệp và thương mại kỹ thuật số xuyên biên giới có thể cung cấp thông tin chi tiết về nhiều quốc gia hơn, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển.
UNCTAD và các đối tác đang hợp tác thiết lập nền tảng cho thống kê quốc tế có thể mang lại hiểu biết tốt hơn về mối liên hệ giữa thương mại điện tử, thương mại và phát triển./.
Tin liên quan
Doanh nghiệp, tập đoàn lớn tham gia "sân chơi" thương mại điện tử
Với sự phát triển của thương mại điện tử, nhu cầu giao hàng chuyển phát nhanh không còn gói gọn ở phạm vi nội địa mà ngày càng mở rộng ra thị trường nước ngoài.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnXung đột tại Trung Đông: Mong manh thỏa thuận khung Israel-Liban
Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích tại miền Nam Liban trong ngày 28/6, chỉ 2 ngày sau khi một thỏa thuận khung giữa Israel - Mỹ và Liban đã ký kết nhằm chấm dứt xung đột kéo dài.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Pháp đánh giá cao triển vọng phát triển của Việt Nam
Việt Nam tiếp tục được đánh giá là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư quốc tế nhờ tăng trưởng cao, môi trường ổn định và lợi thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia IMF: Toàn cầu hóa bước vào giai đoạn “chuyển mình” mới
Bất chấp những cú sốc kinh tế và thương mại toàn cầu, tiến trình toàn cầu hóa không hề chấm dứt mà chỉ đang bước vào giai đoạn "chuyển mình".
-
Ý kiến và Bình luậnJICA đồng hành cùng Việt Nam xây dựng hệ thống dự trữ dầu mỏ chiến lược
Việt Nam đã có những bước điều hành linh hoạt để vượt qua các cú sốc năng lượng ngắn hạn và Nhật Bản sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống dự trữ dầu mỏ.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia: Xác định đúng lợi thế cạnh tranh để bứt phá trong kỷ nguyên AI
Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Phương, Việt Nam cần phát huy lợi thế về nhân lực, dữ liệu và AI ứng dụng để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu và tạo động lực tăng trưởng mới.
-
Ý kiến và Bình luậnCơ chế linh hoạt là đòn bẩy trong phát triển công nghệ chiến lược
Theo PGS.TS Trần Lê Hưng, để 10 nhóm công nghệ chiến lược và 30 sản phẩm công nghệ chiến lược tạo đột phá, Việt Nam cần cơ chế quản lý linh hoạt, chấp nhận rủi ro và thu hút nhân tài.
-
Ý kiến và Bình luậnIran sẽ không còn khả năng đóng cửa eo biển Hormuz trong thời gian tới
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 24/6 cho biết, việc quân đội Mỹ hộ tống các tàu thương mại đã chấm dứt khả năng Iran có thể phong tỏa eo biển Hormuz trong tương lai.
-
Ý kiến và Bình luậnSửa Luật Dầu khí: Chuyển từ tư duy “kiểm soát” sang “kiến tạo phát triển”
Nhiều đại biểu Quốc hội, nhà quản lý và chuyên gia, doanh nghiệp cho rằng, việc sửa đổi Luật cần chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy “kiểm soát” sang tư duy “thể chế kiến tạo phát triển”.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Pháp hiến kế để công nghệ Việt Nam tránh "bẫy bảo hộ"
Tiến sĩ Tạ Anh Phương, Giám đốc điều hành Công ty Seinetime cho rằng Việt Nam cần đặc biệt thận trọng với điều mà ông gọi là "bẫy bảo hộ công nghệ".











