BNEWS Theo lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp, một nhóm gồm 76 người đã được giải cứu khỏi một thuyền buồm, cách đảo Zakynthos trên Biển Ionian 118km về phía Tây Nam.
Ngày 30/8, Hy Lạp thông báo đã giải cứu hơn 180 người di cư trên những chiếc thuyền quá tải của các băng nhóm buôn người ở khu vực ngoài khơi một hòn đảo miền Tây nước này và ngoài khơi quần đảo Cyclades (Đông Nam thủ đô Athens).
Theo lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp, một nhóm gồm 76 người đã được giải cứu khỏi một thuyền buồm, cách đảo Zakynthos trên Biển Ionian 118km về phía Tây Nam. Các nạn nhân đã được đưa lên một con tàu chở hàng treo cờ Ai Cập.
Chưa có báo cáo nào về việc có người mất tích trên thuyền. Hiện chưa rõ chiếc thuyền buồm này xuất phát từ địa điểm nào. Tuy nhiên, khu vực nói trên nằm trên tuyến đường thường được các băng nhóm buôn người sử dụng để đưa người di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Bắc Phi đến Italy.
Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng đã giải cứu an toàn khoảng 80 người khỏi một chiếc thuyền buồm ngoài khơi đảo Kythnos, thuộc quần đảo Cyclades. Tất cả những người được giải cứu đều trong tình trạng sức khỏe tốt và đã được đưa đến cảng Kythnos.
Ngoài ra, lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp còn cứu được 29 người di cư từ các thuyền ngoài khơi những hòn đảo ở phía Đông Biển Aegean, gần Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, ngày 29/8, cũng đã có 90 người di cư được giải cứu trong 4 vụ việc khác nhau ở khu vực phía Đông biển này.
Trong những thập niên gần đây, những người chạy trốn xung đột hoặc nghèo đói ở Trung Đông, châu Phi và châu Á thường chọn Hy Lạp là điểm quá cảnh, với mong muốn có được cuộc sống tốt đẹp hơn tại các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU).
Theo số liệu mới nhất của Liên hợp quốc, trong năm 2023, khoảng 13.500 người trong tổng số hơn 17.300 người di cư đến Hy Lạp đi theo đường biển.
Trong 2 tháng gần đây, nước này đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể số lượng các tàu buôn người đưa người di cư vào nước này, chủ yếu là trên những chiếc xuồng cao su nhỏ, di chuyển từ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ tới những đảo ở phía Đông Biển Aegean.
Chính phủ Hy Lạp cho rằng tình trạng này là do thời tiết mùa Hè thuận lợi hơn, tình trạng bất ổn ở châu Phi và những đối tượng buôn người lợi dụng sự gia tăng lưu lượng thuyền nhỏ trên Biển Aegean trong mùa du lịch./.
- Từ khóa:
- Vấn đề người di cư
- Hy Lạp
- người di cư
Tin liên quan
EC cam kết hỗ trợ hệ thống tiếp nhận người di cư tại Italy
Ngày 24/8, Ủy ban châu Âu (EC) đã bày tỏ quan ngại về sự gia tăng lượng người di cư trái phép đến Italy, đồng thời khẳng định sẵn sàng hỗ trợ nước này giải quyết vấn đề người di cư.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.










