Vắng thương lái, người trồng hoa Tết lo lắng

15:16' - 01/02/2024
BNEWS Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán nhưng 2 làng nghề hoa cảnh của tỉnh Trà Vinh khá vắng thương lái đặt mua hoa. Giá các loại hoa cũng thấp hơn 10.000 đồng/cặp so với năm trước.

Không chỉ vậy, một số loại hoa nở muộn nên nhiều hộ trồng hoa ở làng nghề đang lo lắng thất thu vụ Tết này.

 

Gia đình bà Lê Thị Thuỷ, làng nghề ấp Vĩnh Yên (xã Long Đức, thành phố Trà Vinh) trồng 3.500 chậu cúc tím, cúc ban mai, vạn thọ và hải đường. Những năm trước, thời điểm này vườn hoa của gia đình bà đã được thương lái đặt mua trên 3.000 chậu, nhưng năm nay thương lái chỉ mới đặt hơn 1.000 chậu. Bên cạnh đó, hàng trăm chậu cúc đến giờ vẫn chưa bung nụ khiến bà Thuỷ rất lo lắng.

Tương tự, vườn hoa 500 chậu các loại cúc tiger, mào gà, cát tường và thạch thảo... phục vụ thị trường Tết của gia đình ông Nguyễn Văn Thảo ở làng nghề ấp Vĩnh Yên (xã Long Đức, thành phố Trà Vinh) đến thời điểm này cũng chưa có thương lái đặt mua; trong khi những năm trước, thương lái đã đặt mua từ rằm tháng Chạp.

Theo nhà vườn trồng hoa ở làng nghề, số thương lái đặt mua hoa năm nay giảm hơn 50% so với cùng thời điểm năm trước. Hiện, chỉ những vườn hoa nở đẹp mới được thương lái đặt mua.

Ông Nguyễn Đình Trung, làng nghề ấp Vĩnh Yên cho biết, vụ Tết năm nay, gia đình ông trồng trên 10.000 chậu các loại cúc, mào gà, phụng vĩ trên diện tích 6.000 m2; trong đó, 1.500 chậu cúc hiện vẫn chưa nở. Những loại hoa còn lại đều nở đẹp đúng dịp Tết nên thương lái đã đặt mua toàn bộ; với giá hoa vạn thọ 60.000 đồng/cặp, hoa mào gà từ 80.000-100.000 đồng/cặp, vạn thọ hương 100.000 đồng/cặp; cúc tím 110.000-120.000 đồng/cặp.

Theo kinh nghiệm gần 50 năm trồng hoa cảnh, ông Nguyễn Đình Trung cho rằng, năm nay thời tiết lạnh nên phần lớn hoa cúc trong làng nghề đều ra hoa chậm. Hiện ông đang tích cực chăm sóc và xử lý, hy vọng cúc ra hoa kịp Tết.

Tỉnh Trà Vinh có 2 làng nghề trồng hoa cảnh được UBND tỉnh Trà Vinh công nhận vào năm 2011, là làng nghề hoa cảnh ấp Long Bình, (phường 4) và ấp Vĩnh Yên (xã Long Đức), thành phố Trà Vinh. Hai làng nghề này có 165 hộ sản xuất trên tổng diện tích gần 30 ha, giải quyết việc làm cho gần 350 lao động. Vụ Tết Nguyên đán 2024, hai làng nghề trồng 370.000 chậu hoa các loại như: hoa giấy, cúc, vạn thọ, thược dược, cát tường, hoa chuông, dạ yến thảo, hoa đồng tiền…, giảm 120.000 chậu so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân, do vụ hoa Tết 2023, chi phí sản xuất  như cây giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… đều tăng cao nên người trồng hoa bị giảm lợi nhuận; vì vậy vụ này nông dân thu hẹp diện tích sản xuất.

Thời gian qua, để bảo tồn và phát triển 2 làng nghề này, thành phố Trà Vinh đã thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ, như đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông; hạ thế điện, hỗ trợ người dân làng nghề tiếp cận nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất… Đồng thời thực hiện nhiều mô hình nghiên cứu, chuyển giao  kỹ thuật tiên tiến trong nhân giống, canh tác một số loại hoa, tập huấn khoa học kỹ thuật mới cho nhà vườn, tổ chức các cuộc hội thảo, tham quan trong và ngoài tỉnh để nhà vườn học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trồng hoa; bố trí chỗ bán ở chợ hoa Tết cho các hộ trồng hoa…

Các hộ trồng hoa ở làng nghề còn được tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Trà Vinh, Hội Nông dân thành phố Trà Vinh, Quỹ tín dụng nhân dân để phát triển sản xuất.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục