Venezuela muốn tăng gấp đôi sản lượng khai thác dầu mỏ vào năm 2020

07:05' - 04/10/2019
BNEWS Nước có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới là Venezuela đang hướng tới mục tiêu khai thác 2 triệu thùng/ngày vào năm 2020, gấp đôi mức 1 triệu thùng của năm nay.
Venezuela muốn tăng gấp đôi sản lượng khai thác dầu mỏ. Ảnh minh hoạ: Reuters

Tại diễn đàn "Tuần lễ năng lượng Nga" đang diễn ra tại Moskva, Bộ trưởng Dầu mỏ nước này Manuel Quevedo tuyên bố bất chấp các biện pháp trừng phạt của Mỹ, Venezuela vẫn xây dựng kế hoạch tăng sản lượng dầu mỏ, ngay trong năm 2019 cũng dự kiến sẽ đạt 1,5 - 1,6 triệu thùng/ngày, tương đương với mức khai thác trong năm 2018. Hiện sản lượng tháng 8/2019 của nước này đang ở mức 933.000 thùng.

Tại diễn đàn, Saudi Arabia cũng cho biết sau các vụ tấn công vào hạ tầng, mức khai thác dầu của nước này đã khôi phục được sản lượng về mức 11,3 triệu thùng/ngày, song đến cuối tháng 11 sẽ giảm theo thỏa thuận với Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC).

 "Tuần lễ Năng lượng Nga" diễn ra tại Moskva từ ngày 2 đến 5/10, là sự kiện hàng năm lớn nhất của ngành năng lượng nhằm đưa ra các xu hướng trên thế giới./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục