BNEWS Từ 5/5, người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi làm ảnh hưởng mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội sẽ bị phạt tiền 5-10 triệu đồng.
Trên địa bàn thành phố Hà Nội, hiện tượng dán tờ rơi, quảng cáo sản phẩm tại các nơi công cộng vẫn đang xuất hiện tràn lan, gây mất mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông.
Theo Nghị định 28/2017 sửa đổi Nghị định 131 và 158 của Chính phủ có hiệu lực từ 5/5/2017, người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo bằng cách treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng sẽ bị phạt từ 5-10 triệu đồng (mức phạt trước đây là 1-2 triệu đồng).
Người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi làm ảnh hưởng mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội sẽ bị phạt tiền 5-10 triệu đồng.
Nghị định cũng đưa ra mức phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 200.000-500.000 đồng với hành vi phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội.
Tin liên quan
Nhức nhối vi phạm bảng quảng cáo tại Hà Nội: Bài 2 - Xử lý cách nào?
Dường như các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đều xem nhẹ các quy định của Luật Quảng cáo, quy định an toàn phòng cháy chữa cháy và quy định kỹ thuật khi lắp dựng bảng quảng cáo.













