Vì sao Hàn Quốc đối diện nguy cơ mất cân bằng cung cầu vaccine COVID-19?
Số liệu thống kê của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố ngày 4/5 cho thấy tính đến ngày 2/5, mới có khoảng 3,39 triệu người Hàn Quốc được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19, trong đó 236.468 người đã được tiêm đầy đủ hai mũi. Tuy nhiên, nhu cầu tiêm vaccine mũi thứ hai tăng cao đang gây mất cân bằng cung cầu và dẫn đến việc phải tạm dừng tiêm mũi đầu tiên.
Các cơ quan y tế Hàn Quốc ngày 29/4 vừa qua đã thông báo sẽ ngừng tiêm các mũi đầu tiên của vaccine Pfizer cho đến giữa tháng Năm để tập trung tiêm cho những người đã được lên lịch tiêm mũi thứ hai. KDCA cũng đã yêu cầu các chính quyền địa phương không thông báo lịch tiêm chủng mới cho mũi đầu tiên.
Kể từ khi được triển khai ngày 1/4 vừa qua, Hàn Quốc hiện đang sử dụng vaccine Pfizer để tiêm cho người già (trên 75 tuổi). Do loại vaccine này yêu cầu khoảng cách 3 tuần giữa hai mũi tiêm nên trong tháng Năm này sẽ có nhiều người cao tuổi phải được tiêm mũi thứ hai.
Tuy nhiên, trong tổng số 2,11 triệu liều vaccine Pfizer mà Chính phủ Hàn Quốc đã tiếp nhận, cho đến nay chỉ còn lại 529.000 liều. Bên cạnh đó, việc sử dụng vaccine của hãng AstraZeneca ở Hàn Quốc cũng gặp vấn đề tương tự. Trong số khoảng 2 triệu liều được chuyển giao cho các địa phương trên cả nước, cho đến nay chỉ còn khoảng 345.000 liều.
Các cơ quan y tế Hàn Quốc cho biết, số lượng vaccine ngừa COVID-19 còn lại có thể tiêm được 380.000 mũi bằng cách sử dụng ống tiêm "siêu tiết kiệm" (giảm tối đa không gian giữa piston và kim tiêm) được sản xuất trong nước.
Tuy nhiên, với tốc độ tiêm chủng hiện tại là từ 200.000 đến 400.000 người/ngày, nguồn cung vaccine còn lại có thể sẽ bị cạn kiệt chỉ trong thời gian ngắn. Hơn nữa, do kế hoạch tiếp nhận lô vaccine tiếp theo dự kiến diễn ra vào giữa tháng Năm nên có thể phải hạn chế việc thực hiện mũi tiêm thứ hai.
Kim Woo-joo, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Đại học Guro (Hàn Quốc), cho rằng chính phủ nên điều chỉnh mục tiêu "phi thực tế" là tiêm chủng đầy đủ cho 12 triệu người trong nửa đầu năm 2021 và thay vào đó nên tập trung tiêm chủng cho tất cả người cao tuổi.
Trả lời phỏng vấn của tờ "Thời báo Hàn Quốc" số ra cùng ngày, chuyên gia Kim Woo-joo nhấn mạnh: "Việc nhanh chóng mở rộng đối tượng tiêm chủng cho các nhóm tuổi và nghề nghiệp khác nhau mà không xem xét tính ổn định của nguồn cung đã dẫn đến sự mất cân bằng giữa cán cân cung và cầu. Do đó, Chính phủ Hàn Quốc nên nhắm mục tiêu vào nhóm người cao tuổi trước sau đó mới chuyển sang các nhóm tuổi khác".
Ông Kim Woo-joo cũng lưu ý rằng không được trì hoãn việc tiêm chủng cho những người cần tiêm mũi thứ hai. "Mũi tiêm đầu tiên giúp tăng cường kháng thể của người nhận và sau đó khi tiêm mũi thứ hai đúng lúc sẽ giúp tăng tốc cho hệ thống miễn dịch. Nếu người nhận không được tiêm mũi thứ hai kịp thời sẽ rất dễ bị tổn thương trước các biến thể COVID-19 mới".
Trước những lo ngại này, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã nhắc lại rằng việc triển khai tiêm chủng đang diễn ra suôn sẻ theo kế hoạch của chính phủ nhằm phân phối vaccine ngừa COVID-19 một cách hiệu quả.
Phát biểu tại cuộc họp khẩn của chính phủ ngày 3/5 vừa qua, Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh: "Trong tháng Năm này, vaccine Pfizer sẽ được cung cấp ổn định cho Hàn Quốc hàng tuần trong khi vaccine AstraZeneca cũng được bàn giao với số lượng lớn hơn trước thời hạn".
Các cơ quan y tế Hàn Quốc cũng đã trấn an người dân rằng việc ngừng tiêm các mũi vaccine Pfizer đầu tiên chỉ là giải pháp "tạm thời" và lịch tiêm chủng mũi thứ nhất sẽ được tiếp tục từ tuần thứ ba của tháng Năm.
Trong một cuộc họp báo diễn ra ngay sau đó, người đứng đầu Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc (MOHW) cho biết, khoảng 13 triệu người (tăng so với mục tiêu ban đầu là 12 triệu người) sẽ được tiêm chủng trong nửa đầu năm 2021 này do số lượng lớn vaccine sẽ được chuyển giao cho Hàn Quốc ngay trong tháng Năm và cả tháng Bảy tới.
Bộ trưởng Kwon Deok-cheol nói: "Hàn Quốc sẽ tiếp nhận 7,23 triệu liều vaccine AstraZeneca vào tuần đầu tiên của tháng Sáu. Số vaccine này sẽ được sử dụng để tiêm mũi thứ hai". Ông nói thêm rằng Chính phủ Hàn Quốc cũng đang kỳ vọng sẽ sớm nhận được các lô vaccine bổ sung từ COVAX với 1,67 triệu liều vaccine AstraZeneca và 297.000 liều vaccine Pfizer./.
Tin liên quan
-
Ý kiến và Bình luận
Cộng đồng quốc tế ủng hộ đề xuất bỏ bản quyền vaccine COVID-19
12:44' - 07/05/2021
Đề xuất bỏ bản quyền các loại vaccine ngừa COVID-19 của Mỹ đã nhận được sự ủng hộ ngày càng gia tăng từ cộng đồng quốc tế, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh ở Ấn Độ đang diễn biến hết sức phức tạp.
-
Kinh tế tổng hợp
Vaccine của Pfizer/BioNTech và Moderna giúp giảm nguy cơ nhập viện vì COVID-19 ở người trên 65 tuổi
08:12' - 07/05/2021
Người từ 65 tuổi trở lên "đã tiêm chủng đầy đủ" ngừa COVID-19, nguy cơ phải nhập viện liên quan đến bệnh dịch này ít hơn 94% so với người cùng tuổi chưa tiêm vaccine.
-
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc triển khai thí điểm giấy phép đi lại điện tử
20:01' - 29/04/2021
Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 29/4 cho biết nước này sẽ triển khai giấy phép đi lại điện tử (ETA) đối với công dân từ một số quốc gia được miễn thị thực vào "Xứ sở Kim chi".
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngay 30/3/2026
21:36'
Ngày 30/3/2026, điểm tin kinh tế thế giới nổi bật với nhiều diễn biến đáng chú ý về năng lượng, lạm phát và thị trường toàn cầu trước tác động từ xung đột Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giới
Nga tiếp tục viện trợ dầu cho Cuba
21:34'
Tàu chở 100.000 tấn dầu thô của Nga cập cảng Cuba, góp phần giảm áp lực thiếu nhiên liệu trong bối cảnh quốc đảo này đối mặt khủng hoảng năng lượng.
-
Kinh tế Thế giới
Đức chuẩn bị áp dụng quy định giới hạn tăng giá xăng hàng ngày
19:36'
Bộ Kinh tế Đức cho biết, luật mới ban hành giới hạn các trạm xăng chỉ được phép tăng giá một lần mỗi ngày, sẽ bắt đầu được áp dụng từ ngày 1/4 tới đây.
-
Kinh tế Thế giới
Nhật Bản chuyển sang ngân sách tạm thời
14:31'
Nhật Bản lần đầu sau 11 năm áp dụng ngân sách tạm thời, phản ánh áp lực chính trị và tiến độ lập ngân sách, đồng thời đảm bảo duy trì chi tiêu công và ổn định kinh tế.
-
Kinh tế Thế giới
Hóa dầu - "Điểm mù" trong cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz
07:38'
Khi cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz leo thang, sự chú ý thường đổ dồn vào đà tăng của giá xăng dầu.
-
Kinh tế Thế giới
Campuchia miễn giảm thuế nhập khẩu đối với xe điện
07:00'
Campuchia đã quyết định giảm thuế nhập khẩu đối với xe điện (EV), bếp điện và các thiết bị năng lượng mặt trời.
-
Kinh tế Thế giới
WTO “căng kéo” thỏa thuận thuế số: Mỹ muốn vĩnh viễn, nhiều nước đòi gia hạn
12:12' - 29/03/2026
Các quốc gia đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách giữa Mỹ và Ấn Độ nhằm gia hạn một thỏa thuận toàn cầu về việc không áp thuế đối với hàng hóa kỹ thuật số như tải kỹ thuật số và phát trực tuyến.
-
Kinh tế Thế giới
Sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
08:13' - 29/03/2026
Tuần qua, kinh tế thế giới có các sự kiện nổi bật như tăng trưởng toàn cầu giảm tốc, giá dầu đối mặt nguy cơ lập đỉnh, căng thẳng thương mại và gián đoạn chuỗi cung ứng gia tăng...
-
Kinh tế Thế giới
An ninh năng lượng: Các nước Đông Nam Á tìm lối ra cho dòng chảy dầu qua Hormuz
22:23' - 28/03/2026
Trước nguy cơ gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz, các nước Đông Nam Á như Indonesia và Thái Lan đàm phán với Iran để bảo đảm an toàn cho tàu dầu, ứng phó rủi ro thiếu hụt năng lượng.

Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho nhân viên y tế tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 27/2/2021. Ảnh: AFP/TTXVN