Vì sao Hội nghị thượng đỉnh sông Nile không đạt được thỏa thuận quan trọng?
Trang tin Allafrica mới đây có bài phân tích với tựa đề “Tại sao Hội nghị thượng đỉnh sông Nile kết thúc tại Uganda mà không có thỏa thuận quan trọng nào” của hai phóng viên Abubaker Mayemba và Johnson Taremwa.
Theo bài viết, các bức ảnh chụp các tổng thống và quan chức cao cấp thành viên của “Sáng kiến Lưu vực sông Nile (NBI)” vào lúc kết thúc hội nghị cho thấy hội nghị này thành công. Tuy nhiên, thông tin hậu trường của sự kiện này lại thể hiện tình hình trái ngược.
Hội nghị thượng đỉnh NBI lần này được tổ chức chủ yếu để tạo cơ hội cho tất cả 10 quốc gia sử dụng nước sông Nile thống nhất cách sử dụng tài nguyên một cách công bằng.
Tuy nhiên, dấu hiệu đầu tiên cho thấy hội nghị sẽ không đạt kết quả như mong đợi đó là Tổng thống Sudan Omar al-Bashir và người đồng cấp của ông Sudva Salva Kiir đã không tham dự sự kiện này. Chỉ có Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi và Tổng thống Ethiopia Hailemariam Desalegn xuất hiện tại hội nghị.
Đặc biệt, hai nhân vật này đã trải qua 5 giờ họp kín với Tổng thống nước chủ nhà Uganda Yoweri Museveni.
Trước đó tất cả 10 người đứng đầu nhà nước đang sử dụng chung nguồn nước sông Nile đã được mời và đã hứa sẽ tham dự nhưng vài ngày trước hội nghị thượng đỉnh diễn ra, một số nước đã thông báo rằng các tổng thống của họ sẽ không tham dự hội nghị mà thay vào đó chỉ cử đại diện.
Quốc gia đầu tiên từ chối tham dự là Kenya, tiếp đến là Rwanda, Sudan, South Sudan, Burundi và Tanzania.
Ngay sau khi bắt đầu hội nghị thượng đỉnh, sự thật là đồng thuận giữa các bên liên quan về việc sử dụng nước sông Nile một cách công bằng không thể đạt được vì các nhà kỹ trị đã nhiều lần rời khỏi các cuộc họp cấp chuyên viên được tổ chức trước đó.
Hội nghị thượng đỉnh được tổ chức nhằm thúc đẩy Ai Cập, nước hưởng lợi lớn nhất của vùng sông Nile, tham gia vào Sáng kiến NBI, nhưng quốc gia Bắc Phi này đã đưa ra các điều khoản rất khó vượt qua.
Trong thư gửi người đồng cấp Sam Chepotoris trước đó, Bộ trưởng Tài nguyên Nước của Ai Cập Mohmed Abdel-Atti cho biết quóc gia này sẽ chỉ quay lại cuộc họp đa phương nếu một số điều khoản trong Dự thảo Hiệp định Hợp tác (CFA) được thay đổi.
Vào thời điểm ông El-Sisi gặp ông Museveni và ông Desalegn, các điều khoản của Ai Cập đã không được đáp ứng. Trong các cuộc họp, các chuyên gia đã xoáy sâu vào đề nghị sự đồng thuận và thông báo trước, một số người tự hỏi tại sao một quốc gia có dân số thấp hơn lại muốn quyết định thay cho hơn 200 triệu người?
Theo một quan chức cao cấp Tanzania, người đã tham dự cuộc họp kín, ưu tiên hàng đầu trong thảo luận là sự phát triển của lưu vực sông Nile nhưng các bộ trưởng và các chuyên gia lại tiếp tục thảo luận về các điều khoản của Ai Cập. Quan chức này tiết lộ thêm rằng tổng thống El-Sisi nói rằng Ai Cập rất miễn cưỡng khi ký kết các thoả thuận liên quan đến sông Nile.
Theo ông El-Sisi, nước này đang phải chịu sự thiếu hụt 21,5 tỷ mét khối nước/năm. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Uganda Museveni đã nói về các vấn đề của các quốc gia lưu vực sông Nile sử dụng chung dòng sông và yêu cầu bảo tồn để phát triển.
Mặc dù Ai Cập không tham gia Sáng kiến NBI nhưng cam kết sẽ vẫn tham gia vào các dự án phát triển trong khu vực.
Phát biểu trước báo giới sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh lần này, Tổng thống Museveni nói rằng ông và các đồng nghiệp đã thảo luận về các vấn đề phát triển. Mặc dù chỉ có ba người đứng đầu nhà nước nhưng ông Museveni nói họ đã quyết định gặp riêng các nhà lãnh đạo để thảo luận về "các vấn đề chiến lược của sông Nile".
Ông nói: "Chúng ta phải làm việc cùng nhau để biến đổi các quốc gia vùng lưu vực sông Nile thành các quốc gia trên thế giới đầu tiên thoát khỏi lạc hậu và đi lên công nghiệp hoá, phát triển một xã hội hiện đại".
Nhân dịp này, Giám đốc điều hành của NBI Innocent Ntabana, cho biết văn kiện mới được đưa ra sẽ được Hội đồng Bộ trưởng Các nước sông Nile (Nile-COM) thảo luận trong thời gian tới.
Ông Natabana giải thích rằng các nguyên thủ quốc gia đã gặp nhau nhưng không ký bất kỳ hiệp ước nhưng cũng đã thảo luận phương pháp thúc đẩy sự phát triển thông qua việc sử dụng nguồn nước sông Nile.
Giám đốc điều hành NBI mô tả hội nghị thượng đỉnh lần này được coi là thành công vì đã cho thấy tất cả các nước đều sẵn sàng tham gia vào cuộc đối thoại.
Ông Ntabana nói: "Chúng tôi không mong đợi sẽ có một thỏa thuận nào được ký kết, điều quan trọng là chúng tôi đã thảo luận về các vấn đề phát triển. Đây là hội nghị giữa những người đứng đầu nhà nước, cùng thảo luận về sông Nile nên đó đã là một bước tiến lớn”.
- Từ khóa :
- sáng kiến lưu vực sông nile
- nbi
- ai cập
- uganda
- ethiopia
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Căng thẳng ngoại giao vùng Vịnh: Ai Cập thắt chặt quy định thị thực với Qatar
10:18' - 18/07/2017
Công dân Qatar sẽ phải xin trước thị thực từ Đại sứ quán Ai Cập ở nước ngoài thay vì xin thị thực nhập cảnh tại sân bay của quốc gia Bắc Phi này kể từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giới
Ai Cập thông qua thỏa thuận chuyển giao hai hòn đảo cho Saudi Arabia
08:16' - 25/06/2017
Ai Cập sẽ chuyển giao chủ quyền hai hòn đảo Tiran và Sanafir ở phía Nam vịnh Aqaba trên Biển Đỏ cho Saudi Arabia.
-
Kinh tế Thế giới
Chưa thể giải quyết bất đồng liên quan tới đập thủy điện Đại Phục Hưng
11:22' - 17/05/2017
Ai Cập, Sudan và Ethiopia chưa giải quyết xong các tranh cãi liên quan tới những nghiên cứu đánh giá tác động tiềm ẩn của đập thủy điện Đại Phục Hưng của Ethiopia đối với các nước hạ lưu sông Nile.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Xung đột Trung Đông và tác động kinh tế: Cước vận tải hàng không tăng vọt
15:13'
Chi phí vận tải hàng không toàn cầu đang leo thang với tốc độ chóng mặt kể từ khi xung đột giữa Mỹ - Israel (Ix-ra-en) và Iran bùng nổ.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ khởi động cuộc điều tra thương mại thứ hai nhằm khôi phục chính sách thuế quan
11:30'
Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) ngày 12/3 thông báo khởi động cuộc điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 liên quan đến lao động cưỡng bức tại 60 nền kinh tế.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ tạm thời cho phép mua dầu Nga trên biển
09:41'
Bộ Tài chính Mỹ ngày 12/3 (giờ địa phương) đã ban hành giấy phép có thời hạn 30 ngày, cho phép các quốc gia được mua dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga hiện đang mắc kẹt trên biển.
-
Kinh tế Thế giới
Khi giá dầu không còn là "bạn đồng hành" của tiền tệ các thị trường mới nổi
08:52'
Xung đột tại Iran khiến giá dầu Brent tăng vọt, trong khi tiền tệ các thị trường mới nổi lao dốc, phá vỡ mối tương quan truyền thống và ghi nhận mức nghịch biến sâu nhất trong gần ba thập kỷ.
-
Kinh tế Thế giới
Xung đột tại Trung Đông: Giá dầu tăng vọt lên mức cao nhất trong gần 4 năm
08:52'
Căng thẳng tại Trung Đông đẩy giá dầu Brent vượt 100 USD/thùng - mức cao nhất trong gần 4 năm qua, làm dấy lên lo ngại về cú sốc nguồn cung năng lượng và nguy cơ lạm phát toàn cầu gia tăng.
-
Kinh tế Thế giới
Triển vọng thương mại không mấy sáng sủa của Canada
08:51'
Thâm hụt thương mại hàng hóa của Canada trong tháng 1/2026 tăng lên 3,65 tỷ CAD khi xuất khẩu giảm mạnh, đặc biệt ở nhóm ô tô và phụ tùng, phản ánh dấu hiệu chững lại của hoạt động thương mại đầu năm.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ dự kiến hộ tống tàu qua eo biển Hormuz
08:18'
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 12/3 nói với Sky News rằng Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu hộ tống các tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz ngay khi “có thể về mặt quân sự”.
-
Kinh tế Thế giới
Lãnh đạo mới của Iran ra lệnh tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz
08:15'
Đại giáo chủ mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei, đã ra thông điệp đầu tiên kể từ khi nhậm chức, kêu gọi phản kháng, đồng thời ra lệnh tiếp tục đóng cửa tuyến đường thủy quan trọng qua eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giới
Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 12/3/2026
21:54' - 12/03/2026
Dưới đây là một số thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 12/3/2026.

Vì sao Hội nghị thượng đỉnh sông Nile không đạt được thỏa thuận quan trọng? Ảnh: Reuters