BNEWS Nhiều ý kiến cho rằng việc kết hợp giữa điện hạt nhân và các nguồn năng lượng tái tạo có thể góp phần xây dựng hệ thống năng lượng ổn định, ít phát thải và bền vững hơn trong dài hạn.
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, ngày 10/3, đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định dẫn đầu đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh thế giới về năng lượng hạt nhân do Chính phủ Pháp phối hợp với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tổ chức tại thủ đô Paris.
Đây là hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai về năng lượng hạt nhân dân sự, sau hội nghị đầu tiên được tổ chức tại Brussels (Bỉ) hồi năm 2024. Sự kiện đã thu hút sự tham dự của lãnh đạo gần 60 quốc gia cùng đại diện nhiều tổ chức quốc tế, định chế tài chính, doanh nghiệp và chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng điện hạt nhân đang ngày càng giữ vai trò quan trọng trong chiến lược năng lượng của nhiều quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu điện năng toàn cầu gia tăng nhanh do sự phát triển của các công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.
Theo ông, điện hạt nhân có thể cung cấp nguồn điện ổn định, quy mô lớn và có lượng phát thải carbon thấp, qua đó góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng.
Trong khi đó, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi nhấn mạnh điện hạt nhân có thể đóng góp đáng kể vào việc đạt các mục tiêu khí hậu toàn cầu. Ông cho rằng để đạt mục tiêu trung hòa carbon vào giữa thế kỷ này, thế giới cần mở rộng đáng kể công suất điện hạt nhân song song với việc phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, đồng thời bảo đảm các chương trình hạt nhân dân sự tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn, an ninh và không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến tương lai của điện hạt nhân, trong đó có phát triển các lò phản ứng thế hệ mới, thúc đẩy công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ, tăng cường chuỗi cung ứng nhiên liệu hạt nhân và huy động nguồn tài chính cho các dự án năng lượng quy mô lớn.
Nhiều ý kiến cho rằng việc kết hợp giữa điện hạt nhân và các nguồn năng lượng tái tạo có thể góp phần xây dựng hệ thống năng lượng ổn định, ít phát thải và bền vững hơn trong dài hạn.
Trao đổi với phóng viên TTXVN bên lề hội nghị, Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và Hạt nhân Nguyễn Hoàng Linh cho biết việc Việt Nam tham dự hội nghị thể hiện sự quan tâm và ủng hộ đối với các sáng kiến quốc tế nhằm thúc đẩy phát triển và ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, đặc biệt trong lĩnh vực điện hạt nhân.
Theo ông, đây cũng là dịp để Việt Nam tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm quốc tế và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Linh nhấn mạnh điện hạt nhân là nguồn năng lượng sạch, ổn định và có mức phát thải carbon thấp, phù hợp với định hướng phát triển năng lượng của Việt Nam trong bối cảnh nhu cầu điện năng ngày càng tăng, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 theo cam kết của Chính phủ.
Theo ông Linh, bên lề hội nghị, đoàn Việt Nam đã làm việc với các tổ chức quốc tế, cơ quan quản lý hạt nhân và các đối tác trong lĩnh vực năng lượng nhằm trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy đào tạo chuyên môn, chia sẻ thông tin và hỗ trợ kỹ thuật, qua đó góp phần nâng cao năng lực quản lý cũng như thẩm định về an toàn và an ninh hạt nhân cho Việt Nam.
Đoàn đã làm việc với Cơ quan Năng lượng Hạt nhân của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và Cơ quan An toàn và Bức xạ hạt nhân của Pháp (ASRN) để trao đổi về tăng cường hợp tác nâng cao năng lực cơ quan pháp quy Việt Nam đối với việc thẩm định an toàn, an ninh và xây dựng hệ thống văn bản pháp luật đặc biệt là các quy định mới liên quan tới các công nghệ lò phản ứng hạt nhân tiên tiến, trong đó có công nghệ SMR, quản lý, thẩm định và giám sát an toàn đối với các cơ sở hạt nhân.
Ngoài ra, đoàn Việt Nam có chương trình gặp gỡ với một số tập đoàn và tổ chức lớn của Pháp trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân nhằm tìm hiểu kinh nghiệm trong xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thẩm định an toàn trong quá trình triển khai các dự án điện hạt nhân. Những trao đổi này được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Pháp trong lĩnh vực năng lượng, trong bối cảnh hai nước đang thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.
Theo Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và Hạt nhân, thời gian qua Việt Nam đã tích cực tham gia các nhóm công tác và các ủy ban chuyên môn quốc tế của Cơ quan Năng lượng Hạt nhân thuộc OECD, qua đó từng bước tiếp cận các phương pháp đánh giá và thẩm định an toàn đối với các công nghệ điện hạt nhân mới. Sự tham gia này giúp Việt Nam học hỏi kinh nghiệm quốc tế và tiến tới tiệm cận các chuẩn mực quốc tế trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp quy về an toàn hạt nhân.
Ông Linh cho biết Việt Nam cũng đang quan tâm nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và hạ tầng pháp quy đối với các công nghệ hạt nhân tiên tiến, đặc biệt là công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ. Việc tham gia các sáng kiến hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam tiếp cận các kinh nghiệm quản lý, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá an toàn, phục vụ quá trình chuẩn bị cho việc phát triển điện hạt nhân trong thời gian tới.
Tin liên quan
IAEA thông qua nghị quyết về an toàn hạt nhân tại Ukraine
Hội đồng thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã thông qua nghị quyết bày tỏ quan ngại về “các cuộc tấn công liên tục và gia tăng nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine”.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamKhơi thông hơn 1 triệu tỷ đồng đầu tư công cho tăng trưởng
Khi đầu tư công được tăng tốc, nguồn lực này có thể tạo thành lực kéo kép cho tổng cầu. Đồng thời cũng mở ra những dư địa để tạo thêm lực đẩy cho tăng trưởng năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamTích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia: Tránh “nhập cơ học”, khơi thông nguồn lực
Các đại biểu Quốc hội thống nhất cao việc tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia, song đề nghị làm rõ cơ chế điều tiết nguồn lực, thời hạn ban hành hướng dẫn và bảo đảm ưu tiên cho vùng khó khăn.
-
Kinh tế Việt NamKỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Bảo đảm sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản
Sáng 19/8, tiếp tục đợt 2 Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã nghe trình bày các tờ trình, báo cáo về định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản.
-
Kinh tế Việt NamQuốc hội: Giảm đầu mối, tăng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho phát triển
Sáng 19/8, tiếp tục đợt 2 Kỳ họp không thường lệ, Quốc hội khóa XVI đã nghe trình bày các tờ trình, báo cáo về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một Chương trình mục tiêu quốc gia.
-
Kinh tế Việt NamKhởi công Khu công nghiệp Tây Giang vốn gần 1.800 tỷ đồng
Khu công nghiệp Tây Giang rộng 300 ha, vốn đầu tư gần 1.800 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý IV/2029 và bắt đầu thu hút nhà đầu tư thứ cấp từ tháng 1/2027.
-
Kinh tế Việt NamƯu tiên nhà cho thuê, hạn chế phân lô bán nền
Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) ưu tiên phát triển nhà cho thuê, thành lập Quỹ nhà ở, tăng nguồn cung nhà ở xã hội và hạn chế tối đa phân lô bán nền tại đô thị.
-
Kinh tế Việt NamTriển khai Nghị quyết 70-NQ/TW - Bài 4: Giải pháp từ nguồn năng lượng mới
Với nhu cầu năng lượng cao để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng hai con số, việc phát triển các nguồn năng lượng mới chính là một trong các giải pháp cốt lõi để giảm mạnh phát thải khí nhà kính.
-
Kinh tế Việt NamTriển khai Nghị quyết 70-NQ/TW - Bài 3: Xã hội hóa để hiện thực mục tiêu dự trữ xăng dầu
Việc hoàn thiện hành lang pháp lý và thực hiện cơ chế xã hội hoá sẽ giúp Việt Nam hiện thực mục tiêu nâng mức dự trữ xăng dầu quốc gia lên khoảng 90 ngày nhập ròng vào năm 2030.
-
Kinh tế Việt NamTriển khai Nghị quyết 70-NQ/TW - Bài 2: Chuyển tư duy "đạt mục tiêu" sang "nâng cao năng lực cung ứng thực chất"
Triển khai Nghị quyết 70-NQ/TW, bài toán cốt lõi của ngành điện hiện nay là nâng cao năng lực cung ứng thực chất để đáp ứng đà tăng trưởng kinh tế.











