BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 24/11, Việt Nam và Nhật Bản đã tổ chức đối thoại lần thứ 7 về chính sách môi trường tại thủ đô Tokyo.
Tại cuộc đối thoại, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản Tsuyoshi Michael Yamaguchi đã thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực môi trường và biến đổi khí hậu, trong đó tập trung vào việc thực hiện mục tiêu cam kết mà các thủ tướng hai nước đã nêu tại Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi Khí hậu (COP26).
Phát biểu tại cuộc đối thoại, Bộ trưởng Trần Hồng Hà bày tỏ tin tưởng rằng với sự quan tâm của hai bên, quan hệ hợp tác trong lĩnh vực môi trường, biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế tuần hoàn giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ ngày càng được thúc đẩy và phát triển hơn nữa ngoài các lĩnh vực phòng chống thiên tai, quản lý rác thải nhựa đại dương. Kết thúc đối thoại, hai bộ trưởng đã ký Kế hoạch hợp tác chung về biến đổi khí hậu hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Đây là văn kiện hợp tác có ý nghĩa rất quan trọng góp phần thực hiện các cam kết mà các thủ tướng hai nước đã công bố tại COP26.Trả lời phỏng vấn TTXVN sau cuộc đối thoại, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, tại cuộc đối thoại, các nội dung mà hai bộ trưởng thảo luận đã tập trung vào các nội dung sẽ đóng góp vào thỏa thuận sắp tới của hai chính phủ là làm thế nào để xây dựng một lộ trình có tính thực tiễn và có cơ sở để thực hiện thỏa thuận đến năm 2050 sẽ giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính ròng bằng 0.
Trong các nội dung thảo luận, Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản cũng nhấn mạnh vấn đề hợp tác toàn diện (với Việt Nam), từ khâu xây dựng, hoàn thiện các chính sách và thể chế, đồng thời sẽ tăng cường trao đổi để hỗ trợ về kỹ thuật. Và đây cũng là thời điểm hai nước cần phải có các dự án lớn để tập trung chuyển đổi năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo, năng lượng gió và hydrogen với việc áp dụng các công nghệ mới và hiện đại.
Bên cạnh đó, theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, hai bộ trưởng cũng tập trung thảo luận để tiếp tục làm tốt hơn các nội dung trước đây như Cơ chế Tín chỉ chung. Bộ trưởng nhấn mạnh “giai đoạn trước là giai đoạn mang tính chất thử nghiệm, còn giai đoạn này là giai đoạn triển khai trên thực tế thông qua các cơ chế trao đổi về công nghệ, chuyển giao công nghệ, các cơ chế sử dụng tín dụng xanh để hỗ trợ thúc đẩy các vấn đề này./.Tin liên quan
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến với Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Hosoda Hiroyuki
Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 24/11, tại Tokyo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến với Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Hosoda Hiroyuki.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.













