BNEWS Ngày 30/11, tại Hà Nội, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổng kết và trao giải thưởng “Ngày Hội nhật ký minh họa của thiếu nhi châu Á MITSUBISHI ENIKKI 2015-2016”.
Năm nay, Ban tổ chức nhận được 11.750 bộ tranh (mỗi bộ 5 tranh), của các em học sinh trên toàn quốc gửi về tham dự cuộc thi.
Hội đồng nghệ thuật đã chọn ra những bộ tranh xuất sắc nhất để trao giải thưởng, trong đó có 8 bộ tranh đạt giải A – giải thưởng trong nước và được chọn gửi sang Nhật Bản tham gia cuộc thi quốc tế. Ngoài ra còn có 10 bộ tranh được giải Khuyến khích – giải thưởng trong nước và 5 giải thưởng cho tập thể có thành tích xuất sắc nhất.
8 bộ tranh của các em đạt giải A gửi sang Nhật Bản tham gia cuộc thi cùng bạn bè quốc tế, đều xuất sắc giành được giải thưởng. Trong đó, bộ tranh của em Dương Quỳnh Hương – học sinh Trường Tiểu học Khương Thượng (Hà Nội) đã đoạt giải thưởng lớn với phần thưởng là một chuyến thăm quan tại Nhật Bản.
Bộ tranh của em Trần Châu Anh, Câu lạc bộ Kỳ Lam (Hà Nội) đoạt giải thưởng của Ủy ban các vấn đề công cộng Mitsubishi.
Bộ tranh của Trần Bảo Ngọc, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong tỉnh Thái Bình, đoạt giải thưởng của Liên đoàn quốc gia các Hiệp hội UNESCO Nhật Bản. Bộ tranh của em Nguyễn Mai Trang, Trung tâm Nghệ thuật Hoa Tâm (Hà Nội) đoạt giải thưởng của Liên đoàn châu Á – Thái Bình Dương các Hiệp hội và Câu lạc bộ UNESCO.
4 bộ tranh của các em Dương Tú Anh (Hải Phòng), Nguyễn Quang Anh (Hà Nội), Nguyễn Phương Thảo (Hà Nội), Đặng Thành Trung (Hà Nội) đều đoạt giải xuất sắc của cuộc thi.
“Ngày Hội nhật ký minh họa của thiếu nhi châu Á MITSUBISHI ENIKKI 2015-2016” là cuộc thi vẽ nhật ký bằng tranh diễn ra 2 năm một lần, dành cho các em thiếu niên châu Á do Ủy ban các vấn đề công cộng Mitsubishi; Liên đoàn Hiệp hội và Câu lạc bộ UNESCO châu Á – Thái Bình Dương; Liên đoàn Quốc gia các hiệp hội UNESCO Nhật Bản đồng tổ chức.
Cuộc thi tạo cơ hội cho trẻ em toàn thế giới hiểu về cuộc sống hàng ngày của nhân dân châu Á qua nhật ký minh họa. Mỗi tác giả gửi 5 bộ tranh tham dự, có kèm theo đoạn văn giới thiệu nội dung bức tranh.
Hình thức thi là sự kết hợp giữa mỹ thuật và văn học giúp các em trình bày những suy nghĩ, tình cảm của mình, thỏa sức thể hiện trải nghiệm của mình về thế giới xung quanh hay mô tả về cuộc sống, gia đình, quan hệ bạn bè cũng như tái hiện những lễ hội truyền thống đặc trưng nơi các em sinh sống.
Trong những năm qua, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã đồng hành, tổ chức cuộc thi này cho các em thiếu nhi từ 6-12 tuổi tại Việt Nam.
Cuộc thi luôn nhận được sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo các em thiếu nhi trên khắp mọi miền đất nước...
Tin liên quan
Tìm lại hồn xưa dòng tranh dân gian Việt Nam
Dòng tranh dân gian Việt Nam đang chịu những tác động không nhỏ từ cuộc sống, khiến nguy cơ mai một rất cao.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiHà Nội dẫn đầu Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026
Hà Nội tiếp tục dẫn đầu PII 2026 với 63,80 điểm, giữ vị trí thứ nhất năm thứ tư liên tiếp; Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng lần lượt đứng thứ hai và thứ ba.
-
Kinh tế xã hộiPhục vụ APEC 2027 Phú Quốc hướng tới trung tâm điều hành giao thông thông minh
Trên các trục phục vụ APEC 2027, Phú Quốc định hướng xây dựng hệ thống giao thông thông minh, kết nối camera, cảm biến, bãi đỗ, xe buýt và đường sắt nhẹ để điều hành giao thông theo thời gian thực.
-
Kinh tế xã hộiĐất hiếm Việt Nam: Từ lợi thế tài nguyên đến chuỗi giá trị công nghệ cao
Phó Giáo sư Đặng Đức Huy (Viện Môi trường và Khoa Hóa học, Đại học Trent, Canada) đánh giá Việt Nam có tiềm năng đất hiếm đáng kể và cơ hội tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội khánh thành 3 trường học hiện đại tại phường Yên Hòa
Ba công trình trường học tại phường Yên Hòa, Hà Nội, có tổng vốn đầu tư hơn 513 tỷ đồng, được khánh thành, bổ sung cơ sở vật chất hiện đại phục vụ học tập và giảng dạy.
-
Kinh tế xã hộiĐổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển của toàn xã hội
Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026 nhấn mạnh yêu cầu đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và AI trở thành động lực nâng năng suất, sức cạnh tranh và tạo giá trị mới.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội phản hồi kiến nghị bỏ làn dừng khẩn cấp trên đường Vành đai 3 trên cao
Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng phương án tổ chức 3 làn xe mỗi chiều, bỏ làn dừng khẩn cấp trên Vành đai 3 trên cao không phù hợp quy chuẩn và tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc nghiêm trọng hơn.
-
Kinh tế xã hộiLao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung
Quảng Trị và Savannakhet hoàn thiện hồ sơ, cơ chế để trình Chính phủ hai nước ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới Lao Bảo - Densavan vào tháng 12/2026.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội gỡ vướng mặt bằng tại khu đất công ích từng cho thuê thầu
Một phần đất công ích từng được cho thuê thầu tại ô đất C14/NO1, phường Phúc Lợi (Hà Nội) đã có quyết định thu hồi từ năm 2020 nhưng đến nay chưa hoàn tất bàn giao mặt bằng.
-
Kinh tế xã hộiPhú Quốc thí điểm tổ chức giao thông trên 5 tuyến đường trước APEC 2027
Phú Quốc, tỉnh An Giang dự kiến thí điểm tổ chức lại giao thông trên 5 tuyến đường đại diện cho 3 không gian giao thông, hướng tới mô hình an toàn, thông suốt trước APEC 2027.










