BNEWS Ngày 21/8, tại chùa Sơn Hòa Tự, xã Phú Phụng, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long ra mắt mô hình điểm “Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” giai đoạn 2026-2030.
Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong công tác tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu của các cơ sở tôn giáo tại địa phương.
Mô hình “Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” được triển khai tại Vĩnh Long, nhằm cụ thể hóa Đề án số 01 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”. Đây cũng là bước đi quan trọng trong việc triển khai Chương trình hành động của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đáng chú ý, mô hình gắn liền với kế hoạch phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các tổ chức tôn giáo trên địa bàn về phát huy vai trò của các tổ chức này trong giai đoạn 2026 - 2030.Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu là việc làm lâu dài, cần sự chung tay của cả cộng đồng. Từ những hành động gần gũi, thiết thực thường ngày, như: giữ gìn vệ sinh chung, không xả rác bừa bãi, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần, cho đến việc tiết kiệm điện, nước và chủ động phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, mỗi cá nhân, mỗi gia đình đều đang trực tiếp góp phần bảo vệ môi trường sống.
Bà Nguyễn Thị Tuấn Thanh khẳng định, với uy tín sâu rộng và sự gắn bó mật thiết với người dân, các tổ chức tôn giáo được xem là lực lượng nòng cốt, đóng vai trò quan trọng trong việc vận động các chức sắc, chức việc, cùng đông đảo đồng bào có đạo chung tay thực hiện, từ đó tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Thông qua mô hình này, Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Long kỳ vọng các tổ chức tôn giáo tập trung thực hiện 5 nội dung trọng tâm, gồm: đẩy mạnh tuyên truyền lồng ghép vào sinh hoạt tôn giáo; xây dựng cơ sở thờ tự và gia đình xanh - sạch - đẹp; gắn bảo vệ môi trường với sản xuất an toàn; phát huy tinh thần tự quản qua các “Tổ tự quản môi trường tôn giáo”; duy trì các hoạt động thường xuyên như “Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp”.Ông Nguyễn Ngọc Ẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Phụng cho biết, với đường hướng hành đạo “Vì đạo pháp, vì dân tộc” và phương châm “Tốt đời đẹp đạo”, thời gian qua các vị chức việc cùng Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Vĩnh Long luôn gắn bó, đồng hành cùng chính quyền xã. Đồng bào theo đạo không chỉ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước mà còn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, bao gồm việc bảo vệ môi trường và góp phần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Ông Nguyễn Ngọc Ẩn mong muốn các chức sắc, chức việc phối hợp cùng chính quyền địa phương, Ban Công tác Mặt trận ấp tích cực lồng ghép tuyên truyền kiến thức ứng phó thiên tai vào sinh hoạt tôn giáo, vận động đồng bào duy trì trồng và chăm sóc cây xanh, hoa cảnh tại cơ sở thờ tự cũng như tại nhà, giữ gìn đường làng ngõ xóm sạch sẽ; vận động mỗi gia đình tự giác quản lý, phân loại rác thải sinh hoạt và xử lý rác ngay tại nguồn, tiên phong hạn chế tối đa việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy. Khuyến khích các gia đình xây dựng công trình nước sạch, nhà vệ sinh đạt chuẩn. Các hộ sản xuất, kinh doanh cam kết không sử dụng chất cấm, chất kích thích và phải thu gom, xử lý vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật đúng nơi quy định…Xã Phú Phụng được chọn làm điểm sáng khởi đầu để triển khai và nhân rộng, chính quyền địa phương và nhân dân thể hiện quyết tâm cao trong triển khai thực hiện .
Việc xây dựng mô hình tại các cộng đồng tôn giáo ở Phú Phụng được đánh giá giúp nâng cao cảnh quan xanh, sạch, đẹp và chủ động thích ứng với thiên tai, đồng thời là cầu nối vững chắc gắn kết tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết các tôn giáo trên địa bàn. Sau lễ ra mắt, Tổ quản lý mô hình “Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” tổ chức phát quang, dọn cỏ tuyến đường liên ấp Phú Hiệp, tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.Tin liên quan
Xóa nỗi lo trắng tay mùa hoa Tết nhờ công nghệ cấy mô ở Vĩnh Long
Nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng và hướng tới nền kinh tế nông nghiệp bền vững, tỉnh Vĩnh Long đã tích cực phối hợp cùng các doanh nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiLòng biết ơn biến thành hành động của thanh niên Tây Ninh
Từ những câu chuyện được kể bằng chính trải nghiệm và sự hy sinh của các thế hệ đi trước, tại Tây Ninh, ngọn lửa lý tưởng, niềm tin và khát vọng cống hiến tiếp tục được trao truyền.
-
Kinh tế xã hộiThông xe đường tránh đèo Văn Rơi, tiếp tục xử lý các điểm sạt lở mới
Sau hơn 1 ngày làm việc khẩn trương, khắc phục khó khăn do thời tiết mưa nhiều, đến chiều 21/8, đường tránh đèo Văn Rơi đoạn qua xã Kon Đào đi Tu Mơ Rông (Quảng Ngãi) đã thông xe.
-
Kinh tế xã hộiHuế tìm giải pháp tu bổ, bảo tồn di tích quốc gia Tháp Phú Diên
Ngày 21/8, Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế phối hợp với Viện Bảo tồn di tích (Bộ VH, TT và Du lịch) tổ chức Hội nghị Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích Kiến trúc nghệ thuật Tháp Phú Diên.
-
Kinh tế xã hộiTP. Hồ Chí Minh: Nhiều khu vực có thể bị gián đoạn cấp nước trong đêm 21/8
Trong thời gian thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng định kỳ sẽ dẫn đến tình trạng nước yếu và gián đoạn tại một số khu vực trong khung giờ dự kiến từ 22 giờ ngày 21/8 đến 6 giờ ngày 22/8.
-
Kinh tế xã hộiVĩnh Long đưa di sản, làng nghề vào chương trình giáo dục trải nghiệm
Ngày 21/8, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết hợp tác phát triển hoạt động giáo dục trải nghiệm trên địa bàn tỉnh.
-
Kinh tế xã hộiBàn giao hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN
Máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân đã đưa hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ từ Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hạ cánh tại sân bay Gia Lâm.
-
Kinh tế xã hộiHải Phòng đặt mục tiêu phủ sóng 5G toàn dân vào năm 2030
Thời gian qua, Hải Phòng đẩy mạnh phát triển hạ tầng viễn thông, đặc biệt là mạng 5G. Đến giữa tháng 7/2026, thành phố có 1.636 trạm phát sóng 5G, phủ sóng 100% các khu công nghiệp và 98% dân số.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội đồng loạt chỉnh trang đô thị trước Quốc khánh 2/9
Hà Nội triển khai chỉnh trang hạ tầng giao thông, cây xanh, chiếu sáng, thoát nước và xe buýt từ ngày 22/8, nhằm bảo đảm mỹ quan đô thị và phục vụ người dân, du khách dịp 2/9.
-
Kinh tế xã hộiDựng “lá chắn” cho tàu cá Bắc sông Gianh trước mùa mưa bão
Dưới cái nắng gay gắt, từng mét kè, trụ neo, luồng nước đang dần thành hình.














