Volkswagen tạm ngừng hoạt động nhà máy ở Brazil do thiếu phụ tùng

09:03' - 05/05/2022
BNEWS Ngày 4/5, Tập đoàn sản xuất ô tô Volkswagen của Đức tuyên bố quyết định tạm thời dừng hoạt động trong 20 ngày tại một nhà máy ở thành phố Sao Bernardo do Campo, bang Sao Paulo, Brazil.

Ngày 4/5, Tập đoàn sản xuất ô tô Volkswagen của Đức tuyên bố quyết định tạm thời dừng hoạt động trong 20 ngày tại một nhà máy ở thành phố Sao Bernardo do Campo, bang Sao Paulo, Brazil trong bối cảnh thiếu hụt linh kiện do cuộc khủng hoảng chất bán dẫn trên phạm vi toàn cầu.

 

Theo đại diện Volkswagen tại Brazil, nhà máy trên có khoảng 2.500 công nhân với sản lượng đạt khoảng 800 xe/ngày. Hãng xe Đức dự kiến sẽ nối lại một phần hoạt động ngày 28/5 tới.

Trước đó, Volkswagen ngày 3/5 cũng tuyên bố tạm ngừng hoạt động tại một nhà máy sản xuất ô tô khác nằm ở bang Paraná miền Nam Brazil, do tình trạng thiếu chất bán dẫn.

Trong một tuyên bố, Volkswagen nhấn mạnh cuộc khủng hoảng chất bán dẫn là một vấn đề mang tính toàn cầu. Tuy nhiên, hãng xe Đức cho rằng Chính phủ Brazil chưa đưa ra được các chính sách phù hợp nhằm giảm bớt sự phụ thuộc của ngành công nghiệp xe hơi nước này vào linh kiện nhập khẩu.

Trong bốn tháng đầu năm nay, doanh số bán xe tại Brazil giảm 21,35% so với cùng kỳ năm ngoái, từ 702.901 chiếc bán trong giai đoạn từ tháng 1-4/2021 xuống còn 552.824 chiếc.

Việc thiếu nguyên liệu thô do tình trạng khan hiếm chất bán dẫn toàn cầu đã khiến hầu hết các nhà sản xuất xe hơi tại quốc gia Nam Mỹ này phải cắt giảm sản xuất, khiến nguồn cung ô tô ra thị trường giảm theo.

Bất chấp thực tế trên, trong báo cáo mới nhất, Fenabrave vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng cho năm nay, với kỳ vọng lượng ô tô bán ra sẽ tăng 4,6% so với năm ngoái, lên 2,22 triệu chiếc./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục