Vốn đăng ký đầu tư của Trung Quốc vào Thái Lan tăng gấp ba lần

08:36' - 18/10/2023
BNEWS Trong 8 tháng năm 2023, Thái Lan đã nhận được đơn đăng ký đầu tư nước ngoài trị giá 10,1 tỷ USD, trong đó các công ty Trung Quốc đăng ký đầu tư 2,5 tỷ USD, tăng gần ba lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Đầu tư của Trung Quốc vào Thái Lan đã tăng tốc trong năm nay dù cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang gặp khó khăn.

Sự phục hồi chậm ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vào năm 2023 đã khiến thị trường tài chính lo lắng khi các nhà đầu tư lo ngại về tác động tới tăng trưởng toàn cầu, trong bối cảnh Thái Lan đã cố gắng duy trì sức hấp dẫn như một trung tâm đầu tư quan trọng.

 
Theo Ủy ban Đầu tư Thái Lan (BOI), trong 8 tháng tính từ đầu năm nay, Thái Lan đã nhận được đơn đăng ký đầu tư nước ngoài trị giá 10,1 tỷ USD - cao hơn 73% so với cùng kỳ năm ngoái - dẫn đầu là các công ty Trung Quốc khi cam kết 2,5 tỷ USD, tăng gần ba lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng thư ký BOI Narit Therdsteerasukdi cho biết các cam kết đầu tư từ quốc gia đứng thứ hai là Singapore, với tổng trị giá 2,1 tỷ USD, cũng phần lớn đến từ các công ty có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Làn sóng đầu tư vào Thái Lan này xuất hiện vào thời điểm ngày càng có nhiều lo ngại về tình trạng suy giảm kinh tế ở Trung Quốc và là cú hích cho Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Srettha Thavisin, người đã cam kết sẽ vực dậy nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á khi lên nắm quyền vào tháng Tám vừa qua.

Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT) dự kiến tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm 2024 sẽ đạt 4,4%, từ mức dự báo 2,8% trong năm nay.

Trước khi lên máy bay thăm chính thức Trung Quốc hôm 16/10 ông Srettha nói rằng chuyến thăm ba ngày của ông tới Bắc Kinh, tham gia Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” lần thứ ba, sẽ bao gồm cuộc thảo luận về xe điện (EV).

Theo Bộ Ngoại giao Thái Lan, ông Srettha cũng sẽ gặp các giám đốc điều hành doanh nghiệp Trung Quốc.

Các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc - bao gồm BYD và Great Wall Motor - có cam kết đầu tư ít nhất 1,44 tỷ USD vào các cơ sở mới ở Thái Lan, đưa đất nước này thành trung tâm sản xuất xe điện của khu vực.

Thái Lan hiện là trung tâm sản xuất xe động cơ đốt trong lớn nhất Đông Nam Á, là nơi có các cơ sở lớn của các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản bao gồm Toyota Motor và Isuzu Motors.

Tuy nhiên, theo BOI, phần lớn trong số 228 đề xuất đầu tư của Trung Quốc trong năm nay đều thuộc lĩnh vực điện tử.

WHA Group, nhà phát triển bất động sản công nghiệp lớn nhất Thái Lan, cho biết họ không thấy hoạt động kinh doanh với các công ty Trung Quốc bị chậm lại, điều này sẽ giúp họ đạt doanh số bán đất kỷ lục trong năm thứ hai liên tiếp.

Giám đốc điều hành của WHA Group, bà Jareeporn Jarukornsakul, cho biết tập đoàn này đang đàm phán với một số công ty lớn trong lĩnh vực ô tô, công nghệ và điện tử về việc bán đất sau khi đạt được thỏa thuận với Changan Automobile của Trung Quốc, công ty có dự án EV trị giá gần 250 triệu USD và đã nhận được sự chấp thuận của BOI vào tuần trước.

Bà Jareeporn tin tưởng đầu tư của Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục trong hai năm tới./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục