Thái Lan nỗ lực thu hút du khách Nga

08:40' - 18/10/2023
BNEWS Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cho biết Thái Lan sẽ tăng thời gian miễn thị thực nhập cảnh cho khách du lịch Nga từ 30 ngày lên 90 ngày.

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cho biết Thái Lan sẽ tăng thời gian miễn thị thực nhập cảnh cho khách du lịch Nga từ 30 ngày lên 90 ngày, trong thời gian bắt đầu từ ngày 1/11/2023 và kéo dài đến ngày 30/4/2024.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, phát biểu sau cuộc họp Nội các ngày 16/10, ông Srettha khẳng định việc kéo dài thời gian miễn thị thực nhập cảnh cho người Nga sẽ góp phần thúc đẩy du lịch ở Thái Lan.

 

Thời gian thực hiện chính sách này phù hợp với những du khách Nga muốn tránh rét ở "xứ sở Bạch dương" từ tháng 12 đến tháng 3 hằng năm.

Theo số liệu của chính phủ, Thái Lan đón hơn 20 triệu lượt khách du lịch nước ngoài trong 9 tháng đầu năm 2023, trong đó du khách Nga đứng thứ 5 với gần 995.000 lượt người.

Số lượng khách đến cao nhất là từ Malaysia (3,2 triệu lượt), tiếp theo là Trung Quốc (2,5 triệu lượt), Hàn Quốc (1,19 triệu lượt) và Ấn Độ (1,16 triệu lượt).

Trước đó, chính quyền Thủ tướng Srettha đã thực hiện miễn thị thực nhập cảnh trong 30 ngày đối với du khách từ Trung Quốc và Kazakhstan trong thời gian từ ngày 25/9/2023 đến cuối tháng 2/2024./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục