BNEWS Ngày 12/2, Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward cùng với Đoàn Cảnh sát hạt Essex, Vương Quốc Anh đã có buổi làm việc với đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam.
Liên quan đến vụ 39 người Việt tử vong trong thùng xe container đông lạnh ở gần khu công nghiệp Grays, thủ đô London (Anh), ngày 12/2, Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward cùng với Đoàn Cảnh sát hạt Essex, Vương Quốc Anh đã có buổi làm việc với đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam.
Tại Trụ sở Bộ Ngoại giao Việt Nam, Thứ trưởng Tô Anh Dũng đã có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ Gareth Ward cùng Đoàn Cảnh sát hạt Essex, liên quan đến “thảm họa nhân đạo” xảy ra ngày 26/10/2019 làm 39 người Việt Nam thiệt mạng trong thùng xe container thu hút sự chú ý của dư luận thế giới, chính quyền Anh cũng như tại Việt Nam.
Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đoàn Cảnh sát hạt Essex đã trao cho Bộ Ngoại giao Việt Nam sổ tang chia buồn đối với 39 nạn nhân người Việt Nam do Chính phủ Anh gửi, cùng lời chia buồn sâu sắc của Thủ tướng Boris Johnson đến từng gia đình 39 nạn nhân xấu số.
Trong buổi làm việc ngày 12/2, Đại sứ Gareth Ward cùng đại diện Đoàn Cảnh sát hạt Essex bày tỏ lời cảm ơn đến phía Việt Nam đã tạo điều kiện cho đoàn công tác sang làm việc với Bộ Công an Việt Nam cũng như đến một số địa phương trong quá trình điều tra vụ việc.
Đặc biệt, theo cơ quan ngôn luận của Bộ Ngoại giao Việt Nam, phía Anh đã có kế hoạch mở các khóa đào tạo tại một số địa phương của Việt Nam nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân Việt Nam hiểu rõ hơn nguy cơ và hậu quả nghiêm trọng khi tham gia vào đường dây buôn người hay nhập cảnh trái phép vào Anh bằng nhiều thủ đoạn.
Đại sứ Anh tại Việt Nam cũng như Đoàn Công tác Cảnh sát hạt Essex nhấn mạnh phía Anh luôn hoan nghênh chào đón công dân Việt Nam nhập cư hợp pháp bằng hình thức đào tạo hay có giấy phép làm việc theo đúng quy định của pháp luật Vương quốc Anh.
Về phần mình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Tô Anh Dũng bày tỏ lòng cảm ơn tới các cơ quan, giới chức trách của Chính phủ Anh đã nỗ lực điều tra sự việc.
Ông Tô Anh Dũng nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác với phía Anh để làm sáng tỏ vụ việc, tăng cường sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trong việc phòng chống loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm - đưa người qua biên giới trái phép này.
Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam hy vọng sự phối hợp này sẽ góp phần tích cực vào việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.
Trước đó, Cảnh sát Anh cũng xác nhận đã bắt giữ thêm hai nghi phạm liên quan đến cái chết của 39 nạn nhân Việt Nam. Phía Chính quyền Anh cũng đã công bố kết quả khám nghiệm tử thi chỉ ra nguyên nhân khiến 39 người Việt Nam thiệt mạng là do quá nóng và thiếu oxy.
Ở Việt Nam, cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã bắt giữ 11 đối tượng liên quan đến việc tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép, cụ thể là đưa lao động sang Anh trái phép, trong đó tại Nghệ An có 9 người và 2 đối tượng ở Hà Tĩnh./.
Tin liên quan
Vụ 39 thi thể trong xe tải ở Anh: Kết luận nguyên nhân tử vong
Cảnh sát Anh cho biết, các khám nghiệm tử thi sơ bộ 39 thi thể người Việt Nam được phát hiện hồi tháng 10/2019, đã kết luận rằng các nạn nhân tử vong do thiếu khí ô-xy.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.












