Vụ cháy kho hàng Công ty nệm Vạn Thành: Đã khống chế được đám cháy

20:45' - 27/05/2016
BNEWS Đến 18 giờ 45 ngày 27/5, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.
Vụ cháy kho hàng Công ty nệm Vạn Thành: Đã khống chế được đám cháy. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN

Liên quan đến vụ cháy lớn tại Công ty nệm Vạn Thành, đến 18 giờ 45 ngày 27/5, Đại tá Nguyễn Văn Băng, Phó Giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Đại tá Nguyễn Văn Băng cho biết, nhận được tin báo cháy lúc 13 giờ 40 phút, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng cử lực lượng tới dập lửa với hơn 300 cán bộ chiến sĩ cùng hàng chục phương tiện chữa cháy đến hiện trường.

Tuy nhiên, do khu vực chứa nhiều vật liệu dễ cháy; đám cháy lớn nên phải mất gần 2 giờ, lực lượng chức năng mới cơ bản khống chế được đám cháy. Tổng cộng có khoảng 12.000 m2 nhà xưởng bị cháy, thiêu rụi nhiều nguyên liệu, máy móc và nệm thành phẩm. Tuy nhiên, với nỗ lực của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã bảo vệ được 2 kho hóa chất, nhiều kho nguyên liệu khác.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, kho nệm thành phẩm của Công ty nệm Vạn Thành rộng hàng nghìn m2 bất ngờ bốc cháy dữ dội, khiến các công nhân làm việc tại đây nhanh chóng tháo chạy, hô hoán. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy huyện Củ Chi và Phòng Cứu hộ - Cứu nạn Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều xe chữa cháy có mặt tại hiện trường triển khai dập lửa, không để đám cháy lan rộng.

Hàng chục lính cứu hỏa phải đeo mặt nạ tiến sát ngọn lửa khi sức nóng lan tỏa ra ngoài khoảng 50m. Đến khoảng 15 giờ, thêm nhiều lực lượng chữa cháy của các quận, huyện tới hỗ trợ chữa cháy, dưới sự chỉ huy của Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thành phố cùng Phó Chủ tịch UBND Thành phố Huỳnh Cách Mạng cũng đến hiện trường chỉ đạo chữa cháy. Hiện một số khu vực của nhà xưởng vẫn cháy âm ỉ.

Đến thời điểm hiện tại, chưa có thống kê về thiệt hại vụ cháy gây ra. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra làm rõ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục