Vụ đầu độc điệp viên Skripal: Nga yêu cầu Anh chứng minh hoặc phải đưa ra lời xin lỗi

20:09' - 19/03/2018
BNEWS Người phát ngôn Tổng thống Nga tuyên bố Anh phải sớm đưa ra bằng chứng cho cáo buộc Nga đứng đằng sau vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal và con gái của ông này hoặc phải xin lỗi Nga.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Moskva ngày 19/3, Người phát ngôn Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov nhấn mạnh các cáo buộc của Anh là "khó hiểu, vô căn cứ và mang tính vu khống".

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng khẳng định những cáo buộc cho rằng Moskva đứng sau vụ việc tại thành phố Salisbury của Anh là "vô căn cứ" và Nga sẵn sàng hợp tác với London đề làm sáng tỏ vụ việc này.

Trong khi đó, Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu (EU) họp tại Brussels (Bỉ) ngày 19/3 đã bày tỏ sự đoàn kết với London và kêu gọi Nga trả lời các câu hỏi trong cuộc điều tra của Anh về vụ việc ông Skripal.

Tuyên bố được các Ngoại trưởng EU đưa ra, nhấn mạnh EU hoan nghênh cam kết của Anh hợp tác chặt chẽ với Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) trong việc hỗ trợ điều tra vụ đầu độc. EU kêu gọi Nga trả lời ngay tất cả các câu hỏi của Anh, đồng thời cung cấp ngay và đầy đủ chương trình sản xuất chất độc Novichok cho OPCW.

Trong một diễn biến khác liên quan, các chuyên gia của OPCW đã bắt đầu lấy mẫu chất độc ở thành phố Salisbury, nơi ông Skripal và con gái bị đầu độc. Việc phân tích mẫu chất độc này dự kiến sẽ mất ít nhất 2 tuần./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục