Vụ hồ sơ Panama: Châu Âu hợp lực chống trốn thuế

11:22' - 16/04/2016
BNEWS Các thông tin sẽ được chia sẻ một cách tự động về chủ nhân thực sự của các công ty “bình phong” hay còn gọi là các công ty "lá chắn” và các quỹ tín thác hải ngoại.
Vụ hồ sơ Panama: Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne nhấn mạnh nước Anh sẽ hợp tác với các đối tác châu Âu. Ảnh: http://www.ibtimes.co.uk

Theo tờ Người bảo vệ (The Guardian), Anh cùng với Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Italy vừa công bố một quy định mới về minh bạch thuế để đối phó với nạn trốn thuế, sau khi vụ rò rỉ Hồ sơ Panama phơi bày những chiêu thức mà những người giàu có và quyền lực nhất thế giới sử dụng nhằm trốn thuế và che giấu tài sản của họ trước các cơ quan thuế.

Với quy định này (dự kiến sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 1/2017), các thông tin sẽ được chia sẻ một cách tự động về chủ nhân thực sự của các công ty “bình phong” hay còn gọi là các công ty "lá chắn” và các quỹ tín thác hải ngoại.

Đây được coi là hành động đáp trả lại các tổ chức và cá nhân trốn thuế và che giấu tài sản ở những nơi được coi là “góc khuất” của hệ thống tài chính.

Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne nhấn mạnh nước Anh sẽ hợp tác với các đối tác châu Âu để xác định các cá nhân và tổ chức đứng đằng sau các công ty “bình phong” và các quỹ tín thác - những đối tượng thường được dùng để thực hiện các hành vi trốn thuế, rửa tiền và tham nhũng.

Phát biểu nhân Hội nghị thường niên mùa Xuân của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới tại thủ đô Washington (Mỹ), Bộ trưởng Osborne khẳng định điều mà thế giới cần hiện nay là một hành động quy mô quốc tế.

Ông bày tỏ hy vọng nhiều nước khác cũng sẽ tham gia quy định mới này. Tại hội nghị, các bộ trưởng tài chính Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Italy cũng đã đề xuất lập một danh sách "đen" các “thiên đường trốn thuế”, nếu những nước này không tán thành việc chia sẻ các dữ liệu đăng ký doanh nghiệp và các thông tin thuế./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục