BNEWS Liên quan đến phản ánh của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) về việc hàng chục ha rừng tự nhiên và rừng phòng hộ dọc quốc lộ 29, Cục Kiểm lâm chỉ đạo làm rõ vụ việc.
Liên quan đến phản ánh của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) về việc hàng chục ha rừng tự nhiên và rừng phòng hộ dọc quốc lộ 29, khu vực giáp ranh giữa xã Cư M’lan (huyện Ea Súp và xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) bị phá trắng để lấn chiếm, sang nhượng trái phép đất dọc quốc lộ, Cục Kiểm Lâm vừa có văn bản số 162/KL-DN yêu cầu Chi cục Kiểm lâm vùng IV, Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk điều tra, xác minh thông tin về tình trạng phá rừng.
Văn bản nêu rõ: Cục Kiểm lâm nhận được thông tin về tình trạng phá rừng dọc quốc lộ 29 được đăng trên báo Tin Tức của TTXVN. Để kiểm tra, xác minh làm rõ và xử lý tình trạng nêu trên, Cục Kiểm lâm đề nghị Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk phối hợp với Chi cục Kiểm lâm vùng IV, kiểm tra, xác minh tình trạng phá rừng trái phép dọc quốc lộ 29 khu vực giáp danh huyện Ea Súp và Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk.Nếu phát hiện vi phạm thì lập hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan và có báo cáo với Cục Kiểm lâm bằng văn bản.
Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk Trương Văn Trưởng cho biết, sau khi các cơ quan thông tấn, báo chí phản ánh rừng bị tàn phá, Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp kiểm tra và xác định vị trí rừng bị phá thuộc khoảnh 4, tiểu khu 296, lâm phần do Công ty Trách nhiệm hữu hạn chế biến thực phẩm và lâm nghiệp Đắk Lắk quản lý.Chủng loại chủ yếu của cây bị cắt bằng cưa xăng là cây dầu, cà chít, chiêu liêu. Chiều cao của các gốc cây bị cắt là từ 30 đến 70cm, đường kính gốc bị cắt từ 15cm đến 20cm, thảm thực bì ở khu vực rừng bị đốn hạ đã được đốt cháy.
Chi cục Kiểm lâm đã có văn bản báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; đồng thời chỉ đạo Hạt kiểm lâm hai huyện Buôn Đôn và Ea Súp thiết lập hồ sơ, xử lý vụ phá rừng tại tiểu khu 296, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định; tổ chức kiểm điểm các tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm kiểm tra, giám sát để xảy ra phá rừng, không kịp thời ngăn chặn xử lý theo quy định của pháp luật. Theo ông Trương Văn Trưởng, đến thời điểm hiện tại Công an huyện Ea súp đã hoàn thành khám nghiệm hiện trường phá rừng thuộc khoảnh 4, tiểu khu 296, xác định lại diện tích rừng bị phá là 10,621ha. Hiện tại Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Ea Súp) đã ban hành Quyết định số 65/QĐTCGĐ-CQĐT, trưng cầu giám định vụ việc, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, ngày 23/3, Thông tấn xã Việt Nam phản ánh hàng chục ha rừng tự nhiên và rừng phòng hộ dọc quốc lộ 29, khu vực giáp ranh giữa xã Cư M’lan huyện Ea Súp và xã Krông Na, huyện Buôn Đôn bị phá trắng để lấn chiếm, sang nhượng đất trái phép dọc quốc lộ.Việc người dân ngang nhiên chặt phá rừng, lấn chiếm, sang nhượng đất rừng, xây công trình nhà ở trái phép trên đất rừng dọc quốc lộ 29 diễn ra trong một thời gian dài nhưng không có cơ quan, đơn vị nào phát hiện, kiểm tra, xử lý; nguy cơ rừng tiếp tục bị "chảy máu" và đất rừng bị mua bán, sang nhượng trái pháp luật lan rộng.
Thông tấn xã Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này./. >> Lâm tặc đốn gỗ trong thời gian dài nhưng chủ rừng không hay biếtTin liên quan
Quảng Bình: Phát hiện thêm vụ phá rừng nghiêm trọng
Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình, tại lâm phần thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm công nghiệp Long Đại quản lý đã xảy ra một vụ phá rừng nghiêm trọng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamThuế TP. Hồ Chí Minh thu ngân sách hơn 400.000 tỷ đồng, tăng 36%
Thuế TP. Hồ Chí Minh ước thu ngân sách đạt hơn 400.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, hoàn thành gần 64% dự toán được giao.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 30/6/2026
Kinh tế Việt Nam ngày 30/6 có các tin nổi bật như truy xuất nguồn gốc nông sản; Bộ Tài chính bác tin thu thuế vàng 0,1% cùng nhiều chính sách mới về đa cấp, giao thông, đầu tư, thủy sản và hàng không.
-
Kinh tế Việt NamThành lập Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ
Đảng ủy Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 319-QĐ/ĐU ngày 30/6/2026 về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam – Lào tăng cường hợp tác quản lý vốn ODA, vốn vay ưu đãi
Bộ Tài chính Việt Nam và Lào trao đổi kinh nghiệm quản lý, sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi, hướng tới nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực và hoàn thiện cơ chế hợp tác tài chính.
-
Kinh tế Việt NamPhú Thọ cải thiện mạnh môi trường đầu tư, bứt phá thu hút vốn
Nhờ cải cách hành chính, chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp, môi trường đầu tư Phú Thọ cải thiện rõ nét, thu hút hơn 1,2 tỷ USD FDI, tạo động lực tăng trưởng kinh tế địa phương.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không coi truy xuất nguồn gốc nông sản là thủ tục hành chính
Chiều 30/6, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ công bố Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài cuối: Kiến tạo mô hình tăng trưởng mới
Sau hợp nhất, Gia Lai chuyển từ mở rộng không gian sang kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, lấy quy hoạch, đổi mới sáng tạo, liên kết vùng và thu hút dòng vốn chất lượng cao làm động lực phát triển.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài 2: An Khê trên trục kết nối giao thương
Từng là đầu mối giao thương nối đại ngàn với biển cả, An Khê hôm nay tiếp tục giữ vai trò bản lề trong quy hoạch mới của Gia Lai, kết nối các hành lang kinh tế và không gian phát triển liên vùng.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài 1: Một chỉnh thể, nhiều động lực
Gia Lai đang tái cấu trúc không gian phát triển theo quy hoạch mới với ba tầng không gian, ba khu vực động lực và các hành lang kinh tế kết nối biển - cao nguyên, tạo dư địa tăng trưởng dài hạn.









