Vụ xả súng tại Hà Lan: Chính phủ họp xử lý khủng hoảng

18:45' - 18/03/2019
BNEWS Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte ngày 18/3 cho biết chính phủ đang tiến hành họp xử lý khủng hoảng sau vụ xả súng trước đó cùng ngày trên phố 24 Octoberplein và cho biết ông rất quan ngại về vụ việc này.
Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ xả súng ở Utrecht, Hà Lan, ngày 18/3/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Cảnh sát Hà Lan cho biết vụ xả súng xảy ra vào lúc khoảng 10h45' giờ địa phương (tức khoảng 16h45' giờ Việt Nam) nhằm vào một tàu điện trên phố 24 Octoberplein, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 7 người bị thương. Hiện chưa rõ tình trạng của các nạn nhân bị thương. Theo cảnh sát Hà Lan, vụ xả súng có thể mang động cơ khủng bố.

Đài phát thanh Hà Lan cho biết an ninh đã được tăng cường tại các địa điểm quan trọng tại La Hay. Cảnh sát cũng yêu cầu tất cả trường học ở Utrecht đóng cửa. Trong khi đó, theo mạng tin AD của Hà Lan, có nhiều đối tượng tham gia vụ xả súng và đã chạy trốn khỏi hiện trường.

Một nhân chứng cũng cho biết đã nhìn thấy 4 người đàn ông đã tiến hành xả súng. Kênh "RTV Utrecht" đưa tin cảnh sát đang tìm kiếm một chiếc xe ô tô màu đỏ, có thể là chiếc xe đối tượng xả súng đã sử dụng để chạy trốn khỏi hiện trường.

Hiện vẫn chưa có đối tượng nào bị bắt giữ, và nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra.

Các hình ảnh tại hiện trường cho thấy chiếc tàu điện đã dừng ở một điểm giao cắt trên phố. Hiện cảnh sát, lực lượng cứu hộ và chống khủng bố cùng 3 máy bay trực thăng đã được triển khai tại hiện trường. Lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực, đồng thời yêu cầu người dân tránh xa khu vực hiện trường./.

Xem thêm:

>>Vụ xả súng tại Hà Lan: Có ít nhất 7 người bị thương

>>Bác đề nghị xin bảo lãnh của đối tượng phát tán video trực tiếp vụ xả súng

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục