Vụ xả súng tại Hà Lan: Chính phủ nâng mức đe dọa khủng bố lên cao nhất

19:52' - 18/03/2019
BNEWS Ngay sau vụ xả súng ngày 18/3, Chính phủ Hà Lan đã nâng mức đe dọa khủng bố lên cao nhất ở thành phố Utrecht.
Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ xả súng ở 24 Oktoberplace, Utrecht, Hà Lan, ngày 18/3/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Cơ quan Điều phối chống khủng bố quốc gia thông báo đã nâng mức cảnh báo trong bối cảnh nghi phạm xả súng vẫn đang lẩn trốn. An ninh đã được thắt chặt tại các trường học, đền thờ Hồi giáo, các sân bay và các địa điểm giao thông công cộng sau vụ việc trên. Các trường học ở thành phố Utrecht cũng đã được lệnh đóng cửa.

Trong khi đó, hãng tin NOS News đưa tin đơn vị chống khủng bố Hà Lan đang bao vây một tòa nhà nơi hung thủ có thể đang lẩn trốn. Đơn vị này nhận định vụ xả súng ở Utrecht "dường như là một vụ tấn công khủng bố".

Trước đó, cảnh sát Hà Lan cho biết vụ xả súng xảy ra vào lúc khoảng 10h45' giờ địa phương (tức khoảng16h45' giờ Việt Nam) nhằm vào một tàu điện trên phố 24 Octoberplein, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 7 người bị thương.

Chính phủ Hà Lan cũng đã tiến hành họp xử lý khủng hoảng sau vụ xả súng. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã bày tỏ hết sức bàng hoàng về vụ việc, đồng thời chỉ đạo thành lập một đội giải quyết khủng hoảng./

Xem thêm:

>>Vụ xả súng tại Hà Lan: Chính phủ họp xử lý khủng hoảng

>>Vụ xả súng tại Hà Lan: Có ít nhất 7 người bị thương

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục