BNEWS Ngày 12/4, các công tố viên Đức cho biết cảnh sát nước này đã bắt giữ một nghi can Hồi giáo trong vụ tấn công nhằm vào xe bus chở các cầu thủ CLB Borussia Dortmund.
Theo Công tố viên Frauke Köhler, cuộc điều tra hiện đang tập trung vào 2 nghi phạm là người Hồi giáo. Lực lượng chức năng đã lục soát nơi ở của 2 đối tượng và bắt giữ một trong số này.
Các nguồn tin địa phương cho biết, hai đối tượng này gồm một người Iraq 25 tuổi và một người Đức 28 tuổi.
Cũng theo Cơ quan công tố, những bức thư phát hiện gần hiện trường dường như cho thấy vụ tấn công có yếu tố Hồi giáo, trong đó có yêu cầu rút các máy bay Tornado của Đức khỏi Syria và đóng cửa căn cứ không quân Ramstein ở Đức.
Theo các nhà điều tra, một trong số ba vụ nổ được thực hiện với chất nổ trộn đinh và ghim thép, được khoan giấu vào phần tựa đầu của ghế một chiếc xe buýt bên đường.
Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ bang Nordrhein-Westfalen, ông Ralf Jaeger, cho biết lực lượng cảnh sát Đức đang điều tra vụ việc theo nhiều chiều hướng, bao gồm cực đoan cánh tả và cánh hữu, những phần tử thích bạo lực hay có yếu tố Hồi giáo cực đoan.
Theo quan chức này, hiện chưa có dấu hiệu cho thấy rõ đây là hành động của một cá nhân hay một nhóm người.
Cùng ngày, phát biểu họp báo, người phát ngôn của thủ tướng Đức Steffen Seibert, cho biết nhà lãnh đạo Đức đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công hôm 11/4. Ông còn hay các nhà điều tra đang nỗ lực hết sức để truy lùng thủ phạm.
Vào lúc 19h ngày 11/4 theo giờ địa phương (0h ngày 12/4 theo giờ Hà Nội), ba vụ nổ đã xảy ra bên cạnh xe bus của CLB Borussia Dortmund tại lối ra của khách sạn nơi đội bóng lưu trú.
Các cầu thủ đang trên đường đến sân vận động Signal Iduna Park, sân nhà của Dortmund cách đó khoảng 10 km, để đá trận lượt đi vòng tứ kết Champions League với đội bóng Pháp Monaco. Hậu vệ người Tây Ban Nha Marc Bartra đã phải nhập viện ngay sau đó do bị trúng thương.
>>>Đức điều tra khả năng IS đứng sau vụ tấn công xe bus của CLB Dortmund
Tin liên quan
Đức điều tra khả năng IS đứng sau vụ tấn công xe bus của CLB Dortmund
Cảnh sát tìm thấy ở hiện trường một bức thư không có chữ ký, trong đó đề cập đến các yếu tố Hồi giáo sau vụ tấn công nhằm vào xe bus chở các cầu thủ CLB Borussia Dortmund.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.










