BNEWS Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho rằng Mỹ và châu Âu nên nhất trí hợp tác để chống lại bất kỳ khoản trợ cấp "có hại" nào trong tương lai
Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho rằng Mỹ và châu Âu nên nhất trí hợp tác để chống lại bất kỳ khoản trợ cấp "có hại" nào trong tương lai mà Trung Quốc sử dụng để xây dựng ngành chế tạo máy bay thương mại của nước này.
Ông Lighthizer cho biết ông đang làm việc để giải quyết tranh chấp kéo dài 16 năm giữa Washington và Brussels về khoản viện trợ của chính phủ cho các nhà sản xuất máy bay.Tuy vậy, ông Lighthizer bày tỏ sự thất vọng rằng các quy tắc hiện hành của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) sẽ không thể ngăn cản các khoản trợ cấp trong tương lai của Liên minh châu Âu (EU) hoặc Trung Quốc.
Ông Lighthizer nhấn mạnh nếu Trung Quốc bắt đầu thực hiện các khoản trợ cấp lớn trong lĩnh vực sản xuất máy bay và điều này gây bất lợi, Mỹ và EU có khả năng làm việc cùng nhau để giải quyết vấn đề. WTO đã ra phán quyết chống lại mọi hành vi sử dụng các khoản vay từ chính phủ trong quá khứ để phát triển máy bay mới, nhưng lại không cấm các khoản trợ cấp trong tương lai. Các nhà đàm phán của Mỹ và châu Âu đã tham gia vào các cuộc đàm phán về việc chấm dứt tranh chấp về viện trợ của chính phủ các nước châu Âu cho hãng chế tạo máy bay Airbus và viện trợ của Mỹ cho “đồng nghiệp” Boeing. Đại sứ Đức tại Mỹ Emily Haber mới đây đã lên tiếng kêu gọi các bên hành động nhanh chóng để giải quyết vấn đề trên.Theo bà Haber, cần có giải pháp khẩn cấp cho các nhà sản xuất máy bay ở cả hai khu vực đang chịu thiệt hại do đại dịch COVID-19 và động thái của Trung Quốc nhằm phát triển các mẫu máy bay mới.
Giám đốc điều hành (CEO) của hãng sản xuất máy bay của châu Âu Airbus Guillaume Faury gần đây cũng kêu gọi chấm dứt bất đồng liên quan đến việc Anh rời EU, còn gọi là Brexit, và trợ cấp cho các hãng sản xuất máy bay, vốn đang ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của hãng. Theo các chuyên gia kinh tế, căng thẳng thuế quan giữa Mỹ và EU liên quan đến trợ giá máy bay có thể gây ra những tổn thất rất lớn, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ đối với hoạt động sau này của các công ty cùng những thiệt hại kinh tế không đáng có cho cả hai bờ Đại Tây Dương./.- Từ khóa:
- mỹ
- châu âu
- chế tạo máy bay
- trung quốc
- covid 19
Tin liên quan
Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại hàng đầu của EU
Ngày 16/12, Cơ quan thống kê châu Âu Eurostat cho biết tính đến tháng 10, Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU).
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnMalaysia đánh giá Việt Nam là “bệ phóng” quan trọng trong nền kinh tế Halal
Việt Nam là đối tác Halal vô cùng tiềm năng và có thể trở thành "bệ phóng" chiến lược để ngành công nghiệp Halal tiếp cận sâu hơn vào khu vực Mekong và Đông Dương.
-
Ý kiến và Bình luậnPhát huy nguồn lực trí thức Việt Nam tại Hoa Kỳ cho sự phát triển của đất nước
Tiến sĩ Huỳnh Thế Du cho rằng trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện, cộng đồng người Việt tại Mỹ chính là “cầu nối kép”, giữ ba vai trò trọng yếu.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Mỹ: Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phản ánh đúng cục diện công nghệ toàn cầu
Tiến sĩ David Ho cho rằng đánh giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoàn toàn phản ánh đúng cục diện công nghệ toàn cầu.
-
Ý kiến và Bình luậnADB nâng dự báo tăng trưởng châu Á lên 5%
ADB nâng dự báo tăng trưởng các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á và Thái Bình Dương năm 2026 lên 5%, nhưng cảnh báo xung đột và El Niño gây sức ép lên khu vực.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyển dịch năng lượng không chỉ là giảm phát thải
Chuyển dịch năng lượng tại châu Á đang đứng trước yêu cầu kép: đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, đồng thời giảm phát thải và bảo đảm nguồn cung ổn định với mức giá phù hợp.
-
Ý kiến và Bình luậnQuan chức Fed: Lạm phát vẫn ở quá cao trên mọi lĩnh vực kinh tế
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Minneapolis, ông Neel Kashkari, nhận định lạm phát Mỹ vẫn quá cao ngay cả khi loại trừ năng lượng, thực phẩm, đặc biệt tại lĩnh vực dịch vụ.
-
Ý kiến và Bình luậnTuyển sinh đại học 2027: Không bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, đề xuất không cộng thêm điểm ngoài thang đánh giá
Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là từ năm 2027, dự kiến không còn điểm cộng do cơ sở đào tạo tự quy định đối với chứng chỉ, thành tích hoặc các tiêu chí bổ sung trong xét tuyển.
-
Ý kiến và Bình luậnTìm lời giải “bài toán Grab” để tài xế, doanh nghiệp và hành khách… đều vui
Điểm nghẽn dễ thấy nhất trong câu chuyện này là mối quan hệ giữa doanh nghiệp nền tảng Grab với các tài xế xe công nghệ.
-
Ý kiến và Bình luậnHàng Việt Nam có thêm cơ hội chinh phục thị trường Ấn Độ
Giám đốc Chương trình của Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Ấn Độ (India Exposition Mart), đánh giá cao chất lượng hàng hóa, năng lực cung ứng của doanh nghiệp Việt Nam.












