WB công bố kế hoạch năng lượng tái tạo trị giá tỷ USD cho châu Phi

10:24' - 18/12/2023
BNEWS Nội dung kế hoạch bao gồm hiện đại hóa mạng lưới hiện có, xây dựng hệ thống điện mặt trời, cải thiện mức độ ổn định và thúc đẩy thương mại năng lượng xuyên biên giới.

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Ajay Banga thông báo thể chế tài chính này sẽ phân bổ 5 tỷ USD cho kế hoạch cung cấp nguồn điện ổn định và giá cả phải chăng từ năng lượng tái tạo cho 100 triệu người dân châu Phi trước khi kết thúc năm 2030.

 

Ông Banga cho biết WB đang tìm cách huy động thêm 10 tỷ USD từ các nguồn tài trợ công và tư nhân để hỗ trợ kế hoạch trên. Theo ông Banga, nội dung kế hoạch bao gồm hiện đại hóa mạng lưới hiện có, xây dựng hệ thống điện mặt trời, cải thiện mức độ ổn định và thúc đẩy thương mại năng lượng xuyên biên giới.

WB ước tính khoảng 600 triệu người ở châu Phi hiện không được tiếp cận nguồn điện ổn định, và đây là một yếu tố chính cản trở khả năng tạo ra việc làm cũng như phát triển kinh tế ở lục địa này. Ông Banga nhấn mạnh WB phải tìm cách kết nối nhiều người hơn với mạng lưới năng lượng xanh hơn.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục