BNEWS Khoảng 80-90% người tiêu dùng dành 24 giờ để đọc, xem hoặc nghe tin tức và giải trí mỗi tuần.
Theo nghiên cứu mới được công bố của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), khoảng 50% số người tiêu dùng sẵn sàng chi trả cho truyền thông với 16% trả tiền cho tin tức và 44% trả tiền cho giải trí, và sự sẵn sàng chi trả đang có xu hướng gia tăng.
Khoảng 80-90% người tiêu dùng dành 24 giờ để đọc, xem hoặc nghe tin tức và giải trí mỗi tuần. Gần 60% người tiêu dùng đã đăng ký dịch vụ truyền thông (miễn phí hoặc trả phí) và trung bình có 7 dịch vụ truyền thông bao gồm video, thể thao, chơi game, âm nhạc, podcast (các tập tin âm thanh hoặc video số có thể tải về và nghe), tin tức và blog.Nghiên cứu cũng nhấn mạnh 3 sự thay đổi chiến lược trong truyền thông - thiết kế ứng dụng thanh toán mới, sự gia tăng của podcast và thay đổi môi trường quảng cáo.
Cuộc khủng hoảng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 hiện chỉ nhấn mạnh vai trò không thể thiếu của truyền thông trong xã hội ngày nay.Với giá trị của nội dung truyền tải ngày càng tăng, ngành công nghiệp truyền thông cần các mô hình tài chính cho phép họ thực hiện các chức năng xã hội của mình trong khi vẫn hỗ trợ truy cập rộng rãi vào nội dung quan trọng.
Điều này đòi hỏi phải có đối thoại, bao gồm cả các cơ quan quản lý, để tìm giải pháp cân bằng giữa đổi mới, phúc lợi tiêu dùng và trách nhiệm doanh nghiệp của mọi bên liên quan trong ngành truyền thông.
Nghiên cứu này dựa trên cuộc khảo sát do Nielsen thực hiện cho WEF từ đầu tháng 10/2019 đến cuối tháng 11/2019, với sự thăm dò ý kiến của hơn 9.100 người ở Trung Quốc, Đức, Ấn Độ, Hàn Quốc, Anh và Mỹ về mức độ sử dụng, thói quen thanh toán và sở thích truyền thông.Ngoài ra, từ tháng 5/2019 đến tháng 1/2020, WEF đã tham khảo khoảng 100 giám đốc điều hành trong nhiều lĩnh vực từ quảng cáo, giải trí, tin tức và các bộ phận khác của ngành truyền thông về các chiến lược kinh doanh để thu hút và giữ chân người tiêu dùng - cùng với những tác động có thể có đối với xã hội.
Các kết quả tổng hợp cho thấy, mặc dù tỷ lệ người trả tiền cho nội dung thông tin hiện có thể không nhiều, nhưng sự sẵn sàng trả tiền trong tương lai đang tăng lên. Trên toàn cầu, những người sẵn sàng trả tiền trong tương lai là 53% cho tin tức và 70% cho giải trí.Hơn nữa, hai trong số các nền kinh tế toàn cầu năng động nhất - Trung Quốc và Ấn Độ - cho thấy rõ lý do lạc quan. Ở Trung Quốc, 25% sẵn sàng trả tiền cho tin tức và 59% muốn có ít nhất một dịch vụ video hoặc thể thao phải trả tiền. Ở Ấn Độ, người tiêu dùng cũng khá sẵn lòng trả tiền để tăng số lượng dịch vụ tin tức và giải trí.
Nghiên cứu cũng cho thấy khắp các quốc gia, những người trẻ tuổi (từ 16-34 tuổi) có nhiều khả năng trả tiền cho nội dung thông tin, với trung bình 61% hiện đang trả tiền cho giải trí và 17% cho tin tức. Tuy nhiên, nhìn vào tình trạng kinh tế xã hội, cho thấy sự hiện diện lớn hơn của các thuê bao tin tức được trả tiền trong số các cá nhân có thu nhập cao hoặc có địa vị cao hơn. Theo nghiên cứu trên, khoảng 55% số người tiêu dùng được hỏi hiểu rằng quảng cáo có thể hỗ trợ tài chính cho việc tạo nội dung thông tin.Tuy nhiên, gần 50% số này đều bỏ qua quảng cáo bất cứ khi nào có thể và gần 75% cố gắng giảm không phải "tiếp xúc" với quảng cáo. Kết quả khảo sát cũng cho thấy người tiêu dùng mong đợi các chính phủ có vai trò lớn hơn trong việc hỗ trợ truy cập tin tức hơn là giải trí./.
Tin liên quan
Apple ra mắt dịch vụ tin tức trả phí News+ tại Australia
Ngày 1/10, “trái táo khuyết” Apple đã ra mắt dịch vụ tin tức thuê bao trả tiền News+ tại Australia với sự hợp tác của Tập đoàn truyền thông News Corp Australia là nguồn cung cấp tin tức địa phương.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiĐề xuất bỏ làn dừng khẩn cấp, tổ chức lưu thông 3 làn xe tuyến Vành đai 3
Cục Cảnh sát giao thông đề nghị Hà Nội nghiên cứu tổ chức Vành đai 3 trên cao thành 3 làn xe mỗi chiều, không bố trí làn dừng khẩn cấp nhằm giảm ùn tắc.
-
Kinh tế xã hộiÁo đánh giá cao đóng góp của Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ với ASEAN
Lãnh đạo Quốc hội và Chính phủ Áo đánh giá cao thành tựu phát triển của Việt Nam, đồng thời cho rằng quan hệ hai nước còn nhiều tiềm năng để mở rộng hợp tác sâu rộng, thực chất.
-
Kinh tế xã hộiTây Ninh siết kiểm soát từ nguồn thực phẩm đến khay ăn
Năm học 2026 - 2027, cùng với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, ổn định dạy và học, các trường học tại Tây Ninh chú trọng bảo đảm an toàn thực phẩm, nhất là tại các cơ sở tổ chức ăn, ở nội trú, bán trú.
-
Kinh tế xã hộiMưa lớn ảnh hưởng nghiêm trọng hệ thống giao thông tỉnh Lào Cai
Mưa lớn từ ngày 15 đến 16/9 gây sạt lở 5 ngôi nhà, ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp và nhiều tuyến giao thông tại Lào Cai, thiệt hại hơn 6,2 tỷ đồng.
-
Kinh tế xã hộiVĩnh Long đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học
Việc kết nối nguồn lực giữa chính quyền, trường đại học và doanh nghiệp đang mở thêm cơ hội để các ý tưởng khoa học, công nghệ được hoàn thiện thành sản phẩm, doanh nghiệp và tạo giá trị kinh tế.
-
Kinh tế xã hộiBECAMEX TOKYU giới hiệu hai thương hiệu lớn tại Khu Thương Mại Hikari
BECAMEX TOKYU chính thức giới thiệu AEON BETA và Kappa Sushi, bổ sung các tiện ích giải trí, ẩm thực mới, góp phần mở rộng hệ sinh thái dịch vụ tại Khu Thương Mại Hikari (phường Bình Dương).
-
Kinh tế xã hộiĐề án “3 cây, 3 con” mở hướng nâng giá trị nông nghiệp
Từ những diện tích canh tác kém hiệu quả, nhiều hộ dân ở Tuyên Quang đang mạnh dạn chuyển sang những cây trồng, vật nuôi có năng suất, giá trị kinh tế cao.
-
Kinh tế xã hộiChuyển đổi số, nâng cao khả năng thích ứng cho ngành nước
Vietnam Water Week 2026 quy tụ 180 tổ chức, doanh nghiệp với 250 gian hàng đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ với các sản phẩm, công nghệ về cấp nước, thoát nước, xử lý nước cấp và nước thải.
-
Kinh tế xã hội181 km sông, kênh, rạch ở An Giang đối mặt nguy cơ sạt lở
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, kết quả quan trắc cho thấy tỉnh có 56 đoạn sông, kênh, rạch được cảnh báo nguy cơ sạt lở với tổng chiều dài hơn 181 km.









