BNEWS Việc nới lỏng các biện pháp hạn chế được triển khai để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 không có nghĩa đại dịch đã kết thúc mà đây là sự khởi đầu của giai đoạn tiếp theo.
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã đưa ra nhận định trên tại cuộc họp trực tuyến Bộ trưởng Y tế nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).
Phát biểu từ Geneva, Thụy Sĩ, người đứng đầu WHO nhấn mạnh tầm quan trọng của giai đoạn kế tiếp trong cuộc chiến chống COVID-19 là các nước cần chú trọng giáo dục, tham gia và tiếp sức cho người dân cùng ngăn chặn và ứng phó nhanh chóng trước nguy cơ dịch bệnh tái bùng phát.
Ông Tedros bày tỏ sự phấn khởi trước việc một số nước trong nhóm G20 bắt đầu đưa ra kế hoạch để chuẩn bị nới lỏng hạn chế xã hội. Theo ông, điều quan trọng là kế hoạch này phải được thực hiện theo từng giai đoạn.
Tại hội nghị, ông Tedros bày tỏ quan ngại sâu sắc về tốc độ lây lan nhanh của virus SARS-CoV-2 tại một số nước thiếu năng lực ứng phó trong nhóm G20.
Do đó, ông Tedros cho rằng cần có sự hỗ trợ cấp bách, song song với việc tiếp tục đảm bảo dịch vụ y tế thiết yếu. Một lần nữa, ông kêu gọi cộng đồng quốc tế đoàn kết phòng chống dịch COVID-19.
Ông Tedros đã đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh nhiều nước bắt đầu nới lỏng một số hạn chế nhằm dần đưa cuộc sống trở lại bình thường.
Tây Ban Nha, một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của COVID-19 tuyên bố sẽ nới lỏng hạn chế như cho phép trẻ em được ra ngoài dù vẫn quyết định gia hạn lệnh phong tỏa trên cả nước.
Thụy Sĩ, Đan Mạch và Phần Lan đều đã mở cửa trở lại một số cửa hàng và trường học. Trong khi đó, Italy cũng đang cân nhắc nới lỏng các biện pháp hạn chế.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, sau khi ra tuyên bố đã kiểm soát được đại dịch, từ ngày 20/4, Đức cho phép mở lại các cửa hàng có diện tích không quá 800 m2, ngoại trừ các cửa hàng bán ô tô, xe đạp và nhà sách được phép mở cửa mà không phải xét đến diện tích.
Một số trường mở cửa trở lại, bắt đầu với những lớp phải thi tốt nghiệp hoặc chuyển cấp. Trong khi đó, quốc gia châu Âu này vẫn thực hiện các lệnh hạn chế như các nhà trẻ, khu vui chơi, thể thao... tiếp tục phải đóng cửa; hạn chế ra ngoài đường; cấm gặp gỡ, tiếp xúc trên 2 người ở nơi công cộng (trừ những người là thành viên gia đình) và giữ khoảng cách từng người tối thiểu 1,5m – quy định này sẽ được kéo dài tới ngày 3/5.
Các hoạt động tôn giáo tụ tập nhiều người tại các nhà thờ, đền thờ, giáo đường hoặc địa điểm tôn giáo tại Đức cũng đều bị cấm. Các sự kiện lớn sẽ tiếp tục bị cấm tổ chức cho tới ngày 31/8. Chính quyền các bang được phép điều chỉnh thực hiện các quy định phù hợp với tình hình thực tế.
Cũng từ ngày 20/4, việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng (không bắt buộc là khẩu trang y tế, có thể chỉ là một chiếc khăn quấn che miệng và mũi) là bắt buộc tại một số thành phố và bang của Đức.
Dự kiến, Chính phủ và các bang sẽ nhóm họp trực tuyến vào ngày 30/4 để thảo luận điều chỉnh các quy định áp dụng sau ngày 3/5 tới.
Trước đó, ngày 18/4, Iran - quốc gia ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 cao nhất khu vực Trung Đông, cũng đã cho phép một cơ sở kinh doanh nguy cơ thấp khôi phục hoạt động./.
>>Israel nới lỏng lệnh phong tỏa, một số doanh nghiệp hoạt động trở lạiTin liên quan
Báo Pháp: Làm thế nào Việt Nam hạn chế thành công sự lây lan của COVID-19?
Nhật báo "Le Figaro" số ra ngày 19/4 đã có bài viết lý giải nguyên nhân Việt Nam thành công trong việc ngăn ngừa virus SARS-CoV-2 lây lan trong cộng đồng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 8/9/2026
Kinh tế thế giới ngày 8/9 nổi bật với diễn biến thương mại, xu hướng dịch chuyển kinh tế, tăng trưởng tại châu Á, làn sóng AI và biến động giá hàng hóa, năng lượng.
-
Kinh tế Thế giớiCanada chính thức áp thuế trả đũa hàng chục tỷ USD hàng hóa Mỹ
Các mức thuế trả đũa của Canada nhằm vào hàng hóa Mỹ chính thức có hiệu lực từ ngày 8/9, đánh dấu bước leo thang mới trong cuộc chiến thương mại giữa hai nước láng giềng Bắc Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiĐức bước vào mùa sưởi ấm với lượng khí đốt dự trữ thấp kỷ lục
Kho khí đốt của Đức hiện chỉ đạt 53% công suất, thấp hơn nhiều so với mức thường trên 95%, làm gia tăng rủi ro an ninh nguồn cung mùa Đông.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Trump gây sức ép, yêu cầu Bombardier chuyển sản xuất sang Mỹ
Tổng thống Donald Trump yêu cầu Bombardier phải sản xuất tại Mỹ nếu muốn tiếp tục bán máy bay, làm gia tăng sức ép thương mại và đầu tư giữa Mỹ và Canada.
-
Kinh tế Thế giớiThế giới trước nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu tàu biển
Việc các nhà máy lọc dầu chuyển hướng sản xuất các loại nhiên liệu khác để đạt lợi nhuận cao hơn đã khiến nguồn cung dầu nhiên liệu bị ảnh hưởng nặng nề hơn.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 7/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 7/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiXung đột Trung Đông làm thay đổi các tuyến vận chuyển dầu toàn cầu
Về cơ bản, mọi quốc gia xuất khẩu dầu có tuyến vận chuyển thay thế đều đang tận dụng các tuyến vận chuyển, còn những nước chưa có thì đang lên kế hoạch xây dựng.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng xanh giúp Australia thu hút "đại gia" công nghệ Mỹ
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, giới chuyên gia quốc tế nhận định các "ông lớn" công nghệ Mỹ đang chuyển hướng quan tâm đến việc xây dựng trung tâm dữ liệu tại Australia.
-
Kinh tế Thế giớiAnh sắp công bố lộ trình phục hồi kinh tế quốc gia
Bộ trưởng Tài chính Anh John Healey ngày 7/9 sẽ trình bày chương trình nghị sự kinh tế của chính phủ trước thềm dự toán ngân sách đầu tiên của Thủ tướng mới nhậm chức Andy Burnham vào tháng 10.











