BNEWS Bộ Tài chính Israel sẽ tiến hành thí điểm cho phép một số doanh nghiệp hoạt động trở lại trong 48 giờ theo các hướng dẫn của Bộ Y tế Israel.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 16/4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ nới lỏng lệnh phong tỏa và thông qua một kế hoạch hồi phục hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn đang hoành hành.
Theo thông báo của Văn phòng Thủ tướng Israel, kế hoạch này dựa trên các nguyên tắc do Hội đồng An ninh Quốc gia Israel (NSC) đề xuất. Thông báo nêu rõ Thủ tướng đã vạch ra một kế hoạch cẩn trọng và sẽ triển khai dần bao gồm việc mở lại các doanh nghiệp, nhưng vẫn phải nằm trong sự kiểm soát và giới hạn cho phép.
Bộ Tài chính Israel sẽ tiến hành thí điểm cho phép một số doanh nghiệp hoạt động trở lại trong 48 giờ theo các hướng dẫn của Bộ Y tế Israel.
Bên cạnh đó, người dân có thể tập thể thao đơn lẻ hoặc nhóm 2 người, và phải trong vòng bán kính 500 mét với nhà. Tuy nhiên, các trường học, mẫu giáo và các trung tâm thương mại vẫn bị đóng cửa.
Cập nhật mới nhất dịch COVID-19 tính hết ngày 16/4, Bộ Y tế Israel đã ghi nhận 12.758 ca mắc COVID-19 và 143 ca tử vong. Hiện có 181 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch và 2.818 người đã phục hồi.
* Trong khi đó, người đứng đầu Cơ quan tiền tệ Palestine (PMA) Azzam Shawa tuyên bố Palestine đang chuẩn bị một kế hoạch phát triển để phục hồi kinh tế.Phát biểu tại một cuộc họp báo trực tuyến, ông Shawa nêu rõ Palestine đang triển khai kế hoạch lưu thông vốn để phục hồi nền kinh tế đang bị khủng hoảng do dịch COVID-19.
Các cuộc thảo luận với Ngân hàng Thế giới (WB), Liên minh châu Âu (EU) và các ngân hàng phát triển quốc tế đang diễn ra để hỗ trợ chính quyền Palestine bơm tiền vào thị trường. Số tiền này sẽ dựa trên nhu cầu của thị trường và năng lực ngân sách.
PMA đang chuẩn bị nhận khoản vay trị giá 400 triệu USD từ tất cả các ngân hàng của Palestine để hỗ trợ ngân sách chính quyền. Ước tính tổng số nợ của chính quyền Palestine sẽ lên tới 2.000 tỷ USD. Ông Shawa nhấn mạnh rằng kinh tế Palestine đang phải đối mặt thách thức lớn sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát, cũng như các cuộc khủng hoảng tài chính trước đó.
* Cùng ngày, Saudi Arabia - nước đang giữ vai trò Chủ tịch Nhóm Các nước phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) - đã cam kết hỗ trợ 500 triệu USD cho những nỗ lực toàn cầu nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19.
Riyadh cho biết sẽ phân bổ 150 triệu USD cho Liên minh vì Đổi mới và ứng phó dịch bệnh (CEPI), 150 triệu USD cho Liên minh Toàn cầu về Vaccine và Tiêm chủng (GAVI), và 200 triệu USD cho các tổ chức và chương trình y tế khác.
Trong tuyên bố, Saudi Arabia cũng kêu gọi tất cả các quốc gia, tổ chức phi chính phủ, tổ chức từ thiện và lĩnh vực tư nhân hỗ trợ lấp đầy khoản tiền thiếu hụt lên tới 8 tỷ USD để đối phó với đại dịch COVID-19.
* Trong khi đó, trong thư điện tử gửi đến các nhân viên, hãng hàng không Saudi Arabian Airlines nhận định các chuyến bay của hãng sẽ không hoạt động bình thường lại cho đến tháng 12 tới.Do đó, hãng đã yêu cầu các nhân viên phi hành đoàn tạm ngừng hợp đồng từ tháng này cho đến cuối năm Theo thống kê, mỗi năm Saudi Arabian Airlines vận chuyển hơn 34 triệu hành khách tới hơn 95 điểm đến.
Về phần mình, hãng hàng không Etihad Airways có trụ sở tại Abu Dhabi tuyên bố sẽ nối lại hoạt động từ ngày 1/5 tới.Để phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh lây lan, Saudi Arabia đã tạm dừng các chuyến bay quốc tế và việc hành hương tới các thành phố thánh địa của người Hồi giáo là Mecca và Medina.
Ngày 29/3 vừa qua, Saudi Arabia đã kéo dài vô thời hạn lệnh cấm các chuyến bay quốc tế, dù nước này vẫn cung cấp dịch vụ đưa công dân nước ngoài rời khỏi đây./.
>>>CẬP NHẬT MỚI NHẤT DỊCH COVID-19 TẠI ĐÂY
Tin liên quan
Vũ Hán (Trung Quốc) điều chỉnh tăng số liệu bệnh nhân mắc COVID-19
Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc ngày 17/4 đã sửa đổi số liệu các bệnh nhân được xác nhận nhiễm COVID-19, cũng như số ca tử vong vì dịch bệnh nguy hiểm này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThuế quan của Tổng thống Trump: Lợi thế cho ngành ô tô Mỹ
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngành sản xuất ô tô Mỹ đã "trở lại mạnh mẽ" nhờ chính sách thương mại quyết liệt.
-
Kinh tế Thế giớiHàng triệu hộ gia đình Mỹ lao đao vì giá dầu sưởi ấm tăng vọt
Cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, do các xung đột địa chính trị gây ra, đang tạo thêm áp lực nặng nề lên đời sống người dân cũng như nền kinh tế lớn nhất thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiKinh nghiệm số hóa nông nghiệp của Trung Quốc
Trung Quốc đang đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp bằng công nghệ cao, số hóa và tự động hóa.
-
Kinh tế Thế giớiBài học số hóa quản lý thuế từ quốc tế
Từ thực tiễn quốc tế, xu hướng quản lý thuế toàn cầu đang chuyển dịch từ kiểm tra dàn trải sang ứng dụng dữ liệu và công nghệ để vừa nâng cao hiệu quả quản lý, vừa giảm gánh nặng cho doanh nghiệp.
-
Kinh tế Thế giớiIran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz
Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đổ hàng nghìn tỷ USD vào trung tâm dữ liệu AI, nhu cầu điện, nước tăng mạnh
Mỹ đang chứng kiến làn sóng đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) với quy mô chưa từng có, kéo theo nhu cầu vốn, điện, nước, đất đai và nhân lực tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan triển khai hệ thống AI trong quản lý nông sản
Hệ thống kết nối dữ liệu về sản xuất, giá cả và tình hình tại các địa phương, giúp cơ quan chức năng dự báo thời điểm, địa điểm và sản lượng nông sản sắp được đưa ra thị trường.
-
Kinh tế Thế giớiĐức: Vẫn tồn tại khoảng cách kinh tế giữa miền Đông và miền Tây
Theo phóng viên TTXVN, hơn 35 năm sau khi nước Đức tái thống nhất, khoảng cách kinh tế giữa miền Đông và miền Tây vẫn còn đáng kể, trong khi quá trình hội nhập gần như đình trệ trong 5 năm qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên vì lợi ích quốc gia
Ngày 3/10, chính quyền Mỹ khẳng định Tổng thống Trump sẵn sàng tiếp xúc ngoại giao và duy trì kênh đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nếu điều này phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ.











