BNEWS Ngày 25/8, tình trạng ùn ứ tại điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa ở Bến xe trung tâm Tp. Cần Thơ vẫn tiếp tục diễn ra.
Ngày 25/8, tình trạng ùn ứ tại điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa ở Bến xe trung tâm thành phố Cần Thơ vẫn tiếp tục diễn ra, sau 3 ngày địa phương này áp dụng quy định các phương tiện chở hàng hóa vào Cần Thơ phải đăng ký trước.
Ghi nhận tại Bến xe khách trung tâm thành phố Cần Thơ ngày 25/8, các xe được sắp xếp vào đỗ trong Bến xe trung tâm thành phố Cần Thơ và đường song hành với Quốc lộ 1A trước cổng bến xe để chờ kiểm tra.Tuy không còn cảnh phương tiện nối đuôi nhau trên Quốc lộ như ngày hôm qua nhưng lượng lớn các xe tải, container chở hàng vẫn đang nằm chờ giải quyết thủ tục lưu thông.
Đã đăng ký đủ các giấy tờ nhưng hơn một ngày qua, anh Nguyễn Quốc Cường, tài xế xe vận chuyển bưu phẩm từ Đồng Nai vẫn chưa được vào thành phố Cần Thơ mà vẫn phải đậu tại Bến xe trung tâm.“Xe tôi đã đăng ký với Sở Công Thương Cần Thơ để được cấp phép vào trả hàng trong thành phố nhưng hiện tại vẫn chưa được cấp. Hiện xe đỗ ở đây được hơn một ngày rồi”, anh Cường nói.
Chị C.T, người dân ở phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết, ngày thứ Tư là ngày chị được đi mua thực phẩm theo phiếu đi chợ.Tuy nhiên, trưa nay, khi chị đi mua sắm tại các cửa hàng tiện ích gần nhà thì hầu như các kệ hàng thịt cá, rau quả thậm chí mì gói đều trống trơn.
“Tôi đi siêu thị Vinmart+, quầy trái cây chỉ còn táo trong khi những hôm trước có 4, 5 loại. Hỏi thì nhân viên nói không biết khi nào xe hàng về tới nên chưa nhập hàng được”, chị T kể.
Ngoài việc phải đăng ký trước, các tài xế cho biết họ còn được hướng dẫn phải “sang xe, đổi tài xế” tại bãi tập kết hàng hoá.Cụ thể, đối với các mặt hàng nguyên đai nguyên kiện, không thể tháo rời, không thể sang xe thì phải đổi tài xế còn đối với các hàng hoá có thể sang xe thì sẽ phải sang hàng hoá qua một xe khác và đổi tài xế là người trong thành phố Cần Thơ thì mới được vào thành phố.
Riêng các tài xế đã đi giao nhận hàng hoá ở các tỉnh, thành khác sẽ không được vào lại Cần Thơ, kể cả tài xế là người trong thành phố Cần Thơ.
Một tài xế ở quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ cho biết, hôm qua anh đi giao hàng về thì được cho vào thành phố nhưng hôm nay lại yêu cầu đổi tài nên anh cũng không biết làm sao. Theo tài xế này, anh đã ngồi trên xe từ 10 giờ sáng, hàng quán không có, chỉ ăn mì gói và uống nước để cầm hơi, cố chờ xem ngành chức năng có thay đổi gì không. Quy định “đăng ký trước”, “sang xe, đổi tài xế” này được áp dụng cả đối với các phương tiện đi trên “luồng xanh” quốc gia, chỉ quá cảnh ngang cửa ngõ thành phố Cần Thơ. Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bánh pía - Lạp xưởng Hải Sơn (tỉnh Sóc Trăng), ông Trương Hải Hấu cho rằng việc thành phố Cần Thơ áp dụng quản lý, điều hành phương tiện vận chuyển hàng hoá như hiện nay rất dễ dẫn đến nguy cơ làm tắc nghẽn và tê liệt “luồng xanh”.Bên cạnh đó, sẽ gây ra nhiều áp lực cho doanh nghiệp về thời gian, nhân lực, phương tiện và tất nhiên là kéo theo cả việc đội chi phí lên cao.
Chiều hôm qua, 24/8, Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ đã đưa ra một giải pháp để lưu thông hàng hóa khi địa phương áp dụng quy định “đăng ký trước” là thành lập đội “vận tải xanh” để hỗ trợ trung chuyển hàng, mời gọi tài xế, người dân có kinh nghiệm bốc dỡ hàng hóa tham gia. Theo đó, các đơn vị vận tải hàng hóa, sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố thực hiện đăng ký danh sách lái xe, người xếp dỡ hàng hóa theo mẫu gửi về Sở Giao thông Vận tải qua địa chỉ email covid19_gtvt@cantho.gov.vn chậm nhất ngày 25/8 để tổng hợp. Các phương tiện, lái xe và người xếp dỡ hàng hóa tham gia đội vận tải xanh phải có kinh nghiệm hoạt động vận tải, xếp dỡ hàng hóa an toàn, là người đang cư ngụ tại Cần Thơ, không phải trường hợp bị cách ly y tế, không về từ vùng có dịch, vùng phong tỏa.Khi có danh sách đăng ký đội “vận tải xanh”, Sở sẽ cung cấp cho các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa, doanh nghiệp đi từ các địa phương khác vào thành phố Cần Thơ liên hệ khi có nhu cầu trung chuyển hàng hoặc thay đổi lái xe.
Tuy nhiên, theo ông Hà Tấn Tưởng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ và Vận tải Ngọc Như Ý (thành phố Cần Thơ), nơi đang có hơn 50 xe container đang hoạt động vận chuyển hàng hóa thiết yếu từ Cần Thơ đi các tỉnh miền Tây và Thành phố Hồ Chí Minh, phương án này là không khả khi.“Lượng xe vào Cần Thơ hơn 500 xe/ngày thì khó đủ tài xế để đổi. Hơn nữa, lúc tài xế bàn giao xe với nhau cũng khó tránh được nguy cơ lây lan dịch bệnh”, ông Tưởng nói.
Cũng theo Giám đốc Công ty Ngọc Như Ý, quy định đổi xe, đổi tài xế để vào Cần Thơ giao hàng, nếu trong ngày giao chưa xong thì tài xế ngoài bãi tập kết sẽ ở đâu? Tập trung tài xế nhiều anh em rất lo lắng xảy ra nguy cơ lây lan dịch bệnh. Ông Tưởng cho biết đã có 4, 5 tài xế của doanh nghiệp này xin nghỉ, đồng thời nhấn mạnh, trong mùa dịch, công ty không thể tìm đâu ra đủ số lượng nhân công và tài xế để thay thế vì lượng xe rất lớn. Theo các doanh nghiệp, với những quy định về quản lý vận chuyển hàng hoá tại thành phố Cần Thơ như hiện nay sẽ vô tình tạo nên sự chồng chéo đối với công tác quản lý “luồng xanh” quốc gia.Trong khi đó, “luồng xanh” đang đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa đảm bảo hàng hoá thông suốt.
Việc thành phố Cần Thơ yêu cầu các phương tiện vận tải phải “đăng ký trước” và “sang xe, đổi tài” tại bãi tập kết đang dẫn đến nguy cơ “luồng xanh” bị tắc nghẽn. Từ đó dẫn đến gián đoạn chuỗi cung ứng hàng hóa vốn đã gặp rất nhiều khó khăn từ khi dịch bùng phát. Chiều 25/8, tại cuộc họp trực tuyến với các Bộ ngành, địa phương về tháo gỡ khó khăn cho vận chuyển nông sản, hàng hóa, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã yêu cầu thành phố Cần Thơ dừng ngay quy định phải tập kết để trung chuyển hàng hóa. Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, các tỉnh, thành cần thống nhất thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải chứ không thể đặt ra cách làm khác. Thông tin ngày ngay lập tức được nhiều tài xế, doanh nghiệp vận tải chia sẻ vào nhóm chát Zalo do Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ quản lý và hy vọng tình trạng hiện nay sẽ sớm được giải quyết./.- Từ khóa:
- dịch covid tại cần thơ
- covid 19
- cần thơ
Tin liên quan
Cần Thơ triển khai các giải pháp chống dịch thống nhất, xuyên suốt
Trong các tháng cuối năm, thành phố Cần Thơ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 86/NQ-CP, huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị, cơ sở và toàn dân để chống dịch, sớm ổn định tình hình.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamPhát biểu của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33
TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33.
-
Kinh tế Việt NamKhông để phân cấp, phân quyền trở thành gánh nặng cho địa phương
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện các quy định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền và đổi mới tư duy quản trị.
-
Kinh tế Việt NamKỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Không tạo khoảng trống pháp lý khi cắt giảm các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
Tiếp tục chương trình Kỳ họp, chiều 5/8, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết 10-NQ/TW: FDI tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế Việt Nam
Không chỉ tăng quy mô, dòng vốn FDI vào Việt Nam đang có sự chuyển dịch tích cực, tập trung nhiều hơn vào công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo cùng các ngành có giá trị gia tăng cao.
-
Kinh tế Việt NamĐiều chỉnh làn đón xe dịch vụ tại nhà gia T1 tại sân bay Nội Bài
Từ ngày 5/8, hành khách sử dụng xe dịch vụ xe (biển vàng dưới 9 chỗ) sẽ được phép đón khách tại Làn 3 - phía trước sảnh E, Nhà ga T1 như các loại xe biển trắng khác.
-
Kinh tế Việt NamKỳ họp không thường lệ thứ Nhất: Kiến nghị bảo vệ người lao động Việt Nam ở nước ngoài
Đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện quy định về quản lý lao động đi làm việc ở nước ngoài, tăng trách nhiệm doanh nghiệp và bổ sung cơ chế bảo vệ người lao động.
-
Kinh tế Việt NamHội nghị Ngoại giao lần thứ 33: Khẳng định vai trò tiên phong của đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên mới
Sáng 5/8, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Bộ Ngoại giao tổ chức Phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân.
-
Kinh tế Việt NamBắc Ninh quyết tâm đạt tăng trưởng 12,5%
Tăng trưởng 6 tháng đạt 10,56%, Bắc Ninh đang tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khai thác dư địa để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 12,5% năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamCận cảnh những mũi khoan đầu tiên khai hầm Hoàng Liên
Ngày 5/8/2026, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Lai Châu phối hợp với Liên danh nhà thầu do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu tổ chức Lễ khai hầm Hoàng Liên.











