Xoài cung cấp cho thị trường dịp Tết Nguyên đán giảm mạnh

17:59' - 14/11/2016
BNEWS Dịp Tết Nguyên đán 2017, xoài Đồng Nai cung cấp cho thị trường trong tỉnh và miền Bắc giảm mạnh, dự báo giá sẽ tăng so với mọi năm.
Xoài cung cấp cho thị trường dịp Tết Nguyên đán giảm mạnh. Ảnh: TTXVN

Do thời tiết năm 2016 bất lợi nên nhiều diện tích xoài của nông dân ở Đồng Nai bị giảm sút sản lượng.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Mai, chủ trang trại trái cây an toàn Kim Mai, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, hiện gia đình bà trồng 7 ha xoài và những năm trước, dịp Tết bà đã xuất ra thị trường hàng chục tấn nhưng năm nay, sản lượng chỉ đạt vài tấn.

Nguyên nhân khiến sản lượng xoài giảm mạnh do hơn 2 tháng qua (từ tháng 8 đến cuối tháng 10), trên địa bàn Đồng Nai liên tục mưa lớn khiến xoài dù ra rất nhiều hoa nhưng không thể đậu trái.

Hơn 10 ngày trở lại đây, mưa giảm, xoài bắt đầu ra hoa, nhưng xoài ra hoa, đậu trái vào lúc này cũng không kịp thu hoạch dịp Tết Nguyên đán 2017.

Bà Nguyễn Thị Kim Mai cho biết thêm: " Tết nhu cầu tiêu thụ xoài tăng, chúng tôi bán giá cao hơn ngày thường. Năm nay, xoài mất mùa, thu nhập của gia đình không được như những năm trước. Việc sản xuất của nông dân đang phụ thuộc quá lớn vào thời tiết, tôi đang nghiên cứu, tìm cách thay đổi quá trình chăm sóc xoài nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào thiên nhiên”.

Tết Nguyên đán 2016, Hợp tác xã xoài Suối Lớn (xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc) xuất ra thị trường miền Bắc hơn 1.000 tấn xoài ( xoài ba mùa, xoài cát Chu, cát Hòa Lộc, xoài Đài Loan ). Năm nay, sản lượng xoài dự kiến giảm 80% so với năm trước, chỉ còn 200 tấn.

Ông Nguyễn Thế Bảo, Giám đốc hợp tác xã xoài Suối Lớn (xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) cho biết, toàn Hợp tác xã xoài Suối Lớn có 150 ha xoài, sản lượng mỗi vụ hơn 4.500 tấn. Vài năm trở lại đây, mùa mưa diễn biến bất thường khiến sản lượng xoài Tết sụt giảm.

Tuy nhiên, mức giảm như năm nay là kỷ lục - thấp nhất từ trước đến nay. Tết Nguyên đán, xoài Suối Lớn chủ yếu xuất ra miền Bắc, năm nay sản lượng giảm mạnh sẽ khiến nguồn cung khan hiếm, nhiều khả năng xoài tăng giá so với mọi năm.

Thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai cho thấy, tỉnh Đồng Nai hiện có khoảng 11.200 ha xoài; năng suất trung bình gần 13 tấn/ha, sản lượng gần 124.000 tấn/vụ.

Diện tích xoài Đồng Nai tập trung chủ yếu ở các huyện Định Quán, Xuân Lộc, Vĩnh Cửu. Mùa mưa 2016 kéo dài, mưa với lượng lớn khiến đa số diện tích xoài trong tỉnh không thể thu hoạch vào dịp Tết Nguyên đán 2017./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục