BNEWS Ngày 20/8, lực lượng chức năng hai tỉnh Gia Lai, Ninh Bình đã phát hiện, xử lý nhiều đối tượng gian lận giấy tờ để qua chốt kiểm soát dịch.
Phạt đối tượng dùng mã QR phân luồng xanh giả
Ông Nguyễn Hữu Quế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết: Lực lượng chức năng đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai trường hợp có hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền với tổng số tiền 20 triệu đồng.Hai trường hợp này gồm Nguyễn Thúc Võ (33 tuổi, trú tại xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Thành Đạt (29 tuổi, trú tại phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh).
Trong đó, Võ là tài xế lái xe ô tô tải dùng giấy có mã QR phân luồng xanh giả để vận chuyển hàng hóa và chở người trốn từ vùng dịch về thành phố Pleiku.
Theo điều tra, vào ngày 14/8, Võ đặt giấy nhận diện ưu tiên luồng xanh qua mạng xã hội Facebook. Đến ngày 15/8, Võ lái xe ô tô tải mang biển kiểm soát 37H- 01860 đến số 576 Trường Chinh (thành phố Pleiku) chở hàng từ thiện đến quận Bình Thạnh (Thành phố Hồ Chí Minh). Đến 10 giờ ngày 18/8, Võ chở theo Đạt đi bỏ hàng tại Thành phố Buôn Mê Thuật (tỉnh Đắk Lắk). Sau đó, đến 22 giờ cùng ngày, cả hai chạy xe về Gia Lai. Khoảng 15 giờ 40 phút chiều 19/8, khi xe đi đến khu công nghiệp Diên Phú thì bị cơ quan chức năng bắt giữ. Trước đó, vào ngày 13/8, Công an huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) cũng đã phát hiện 1 xe có mã QR phân luồng xanh chở người về từ vùng dịch nhưng không khai báo y tế. Phát hiện gian lận giấy xét nghiệm, tiêm phòng Lực lượng chức năng tại chốt kiểm tra, kiểm soát giao thông cầu Non Nước, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) liên tiếp phát hiện 2 trường hợp gian lận về giấy tờ nhằm đi từ Nam Định vào Ninh Bình. Sau khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát đã phối hợp với Công an phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình làm rõ hành vi của những người vi phạm.
Quá trình xác minh, Công an phường Đông Thành làm rõ, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 20/8, chị Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1968, trú tại xã Yên Phong, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, làm nghề phụ hồ, quá trình đi làm từ nhà đến công trình xây dựng tại thành phố Ninh Bình có sử dụng một giấy xác nhận đã tiêm vaccine phòng COVID-19 do Trạm Y tế xã Yên Chính, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cấp cho chị N.T.V, sinh năm 1974, cùng trú tại xã Yên Phong, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.
Chị Hương khai nhận đã mượn giấy xác nhận tiêm phòng của chị N.T.V là em họ mình nhằm qua mặt lực lượng chức năng để vào Ninh Bình, do không có tiền làm xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2.
Ngay sau đó, lực lượng chức năng tại chốt kiểm tra, kiểm soát giao thông cầu Non Nước tiếp tục phát hiện 1 trường hợp sửa phiếu trả lời kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 để di chuyển từ Nam Định vào Ninh Bình.Quá trình xác minh, Công an phường Đông Thành làm rõ anh Nguyễn Thế Công (sinh năm 1975, trú tại xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) làm nghề buôn bán tự do, đã sửa thời gian thực hiện xét nghiệm nhanh do Trung tâm Y tế huyện Yên Khánh (tỉnh Ninh Bình) cấp từ ngày 14/8 có kết quả âm tính sang ngày 19/8 nhằm qua mặt lực lượng chức năng.
Tại Công an phường Đông Thành, những người kể trên đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình, đồng thời cam kết không tái phạm. Công an phường Đông Thành đang củng cố hồ sơ và xử lý theo thẩm quyền./.>>>Xử lý nghiêm việc lợi dụng “luồng xanh” để chở người và hàng hóa cấm
Tin liên quan
Bình Dương điều tra vụ cán bộ chốt kiểm soát dịch COVID-19 chiếm đoạt tài sản
Công an thành phố Dĩ An (Bình Dương) đang điều tra làm rõ vụ việc tổ phó chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 đã có hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản của người khác.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtChấn chỉnh KOL đăng tải clip phát ngôn thiếu lịch sự ở Lễ hội Sầu riêng
TikToker H.C. đã đăng tải clip ngắn, thông tin về việc sự kiện đông đúc, khi nam TikToker này muốn đi vệ sinh nhưng không thể ra ngoài được với những lời lẽ phản cảm, thiếu lịch sự.
-
Kinh tế và pháp luậtPháp điều tra vụ đánh cắp dữ liệu của gần 700.000 người nộp thuế
Cơ quan công tố Paris ngày 15/8 đã mở cuộc điều tra vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống thông tin của ngành thuế Pháp, khiến dữ liệu của gần 700.000 cá nhân và doanh nghiệp bị đánh cắp.
-
Kinh tế và pháp luậtCông an Tp. Hồ Chí Minh khẩn trương xử lý vụ thả diều gần sân bay Tân Sơn Nhất
Công an TP. Hồ Chí Minh triệu tập 3 người liên quan vụ thả diều lớn gắn đèn và sáo ở độ cao hơn 300 m, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng an toàn bay tại Tân Sơn Nhất.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố vợ chồng đối tượng Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) cùng đồng phạm
Ngày 15/8, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) và các đồng phạm.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố Huế
Công an thành phố Huế khởi tố, bắt tạm giam ông Hà Xuân Hậu về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan Dự án rác Hương Bình kéo dài hơn 7 năm chưa hoàn thành.
-
Kinh tế và pháp luậtCán bộ vi phạm giao thông: Tây Ninh quy trách nhiệm người đứng đầu
Tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn, đang được tỉnh Tây Ninh yêu cầu chấn chỉnh mạnh, gắn trách nhiệm của người đứng đầu.
-
Kinh tế và pháp luậtChủ tiệm giày dép ở Cần Thơ bị khởi tố vì bán hơn 1.500 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu
Công an Cần Thơ khởi tố Phạm Văn Tân, chủ hộ kinh doanh tại phường Ninh Kiều, sau khi phát hiện 1.520 giày, dép giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá hơn 200 triệu đồng.
-
Kinh tế và pháp luậtTăng cường quản lý vật thể bay, bảo đảm an toàn hàng không
zvụ việc 3 người thả diều sáo gắn đèn chớp gần sân bay Tân Sơn Nhất cho thấy cần tăng cường quản lý, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định về an toàn hàng không.
-
Kinh tế và pháp luậtAi Cập: Lượng tin giả tăng 113% trong nửa đầu năm 2026
Báo cáo tháng 7 được công bố ngày 13/8 của Trung tâm Truyền thông Nội các Ai Cập nhận định sự gia tăng số lượng tin giả chủ yếu xuất phát từ các cuộc khủng hoảng khu vực.












