BNEWS Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ ở tiểu bang California Eric Swalwell ngày 8/4 đã chính thức tham gia cuộc chạy đua giành chiếc vé ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong một chương trình truyền hình trên đài CBS, tối 8/4 (giờ Mỹ), ông Swalwell đã tuyên bố ra tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020.
Việc ông Swalwell quyết định tham gia vào cuộc đua với nhiều ứng cử viên khác của đảng Dân chủ đã được dự đoán từ nhiều tháng qua.
Tuần trước, ông Swalwell đã tiết lộ kế hoạch cho cuộc chạy đua của mình, trong đó chính sách được ông tập trung trong chiến dịch này chủ yếu liên quan đến vấn đề kiểm soát súng đạn.
Trước đây, Hạ nghị sĩ Swalwell từng tuyên bố sẽ không tái tranh cử vào Hạ viện trong nhiệm kỳ tới.
Ông Swalwell là một trong những ứng cử viên đầu tiên được dự báo tham gia cuộc đua năm 2020, sau khi trang mạng Politico vào tháng 11/2018 từng tiết lộ rằng ông sẽ ra ứng cử.
Như vậy, cùng với ông Swalwell, cho đến nay đã có hơn một chục ứng cử viên đảng Dân chủ tuyên bố ra tranh cử tổng thống Mỹ, trong đó có các Thượng nghị sỹ Kamala Harris, Cory Booker và Elizabeth Warren; Hạ nghị sỹ bang Texas Beto O'Rourke và thị trưởng Nam Bend, bang Indiana Pete Buttigieg.
Hiện các ứng cử viên đảng Dân chủ đang tích cực gây quỹ vận động tranh cử. Ngày 15/4 là thời hạn các ứng cử viên phải báo cáo tổng số tiền gây quỹ trong quý đầu tiên của năm 2019 cho Ủy ban Bầu cử liên bang.
Bằng cách công bố sớm số tiền gây quỹ, các ứng cử viên đang hy vọng vào việc thể hiện sức mạnh chính trị và sức bền trong cuộc chạy đua được dự đoán là dài hơi và tốn kém.
Cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên ở bang Iowa vẫn còn 10 tháng nữa mới diễn ra, song các ứng cử viên sẽ cần phải “tích lũy” một lượng tiền mặt đáng kể để duy trì chiến dịch của mình.
Hạ nghị sỹ O’Rourke đã nổi tiếng là một người gây quỹ mạnh mẽ vào năm ngoái, khi kêu gọi được hơn 8 triệu USD – một con số cho phép ông đứng vào hàng ngũ những ứng cử viên rất tiềm năng cho cuộc chạy đua tổng thống Mỹ năm 2020./.
- Từ khóa:
- Eric Swalwell
- mỹ
- tổng thống mỹ
- chính phủ mỹ
- bầu cử mỹ
Tin liên quan
Obamacare sẽ bị "xóa sổ" sau bầu cử tổng thống Mỹ
Theo mốc thời gian mà Tổng thống Donald Trump công bố, kế hoạch chăm sóc sức khoẻ mới nhằm thay thế Obamacare sẽ được đưa ra bỏ phiếu ở Quốc hội sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm 2020.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á
Indonesia cung ứng khoảng 11 triệu ghế trong tháng 8/2026, tăng 4,3% so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á và bỏ xa các nước trong khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐề nghị thương mại mới từ Mỹ chưa đáp ứng kỳ vọng của Canada
Đàm phán thương mại Canada - Mỹ vẫn bế tắc khi Ottawa chưa hài lòng với đề nghị giảm thuế mới của Washington, trong khi thời hạn áp mức thuế 50% đang đến gần.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ áp thuế 100% với drone, hàng Hàn Quốc hưởng trần 15%
Tổng thống Donald Trump ký áp thuế tới 100% với một số drone và linh kiện nhập khẩu, trong khi hàng hóa từ Hàn Quốc có thể chịu tổng mức thuế tối đa 15% nếu đáp ứng điều kiện xuất xứ.











