Xuất khẩu của Hàn Quốc sụt giảm tháng thứ tư liên tiếp

13:38' - 01/07/2020
BNEWS Theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc (MTIE), xuất khẩu của nước này trong tháng 6/2020 đã giảm tháng thứ tư liên tiếp, giữa lúc đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Tuy nhiên, đà giảm xuất khẩu của Hàn Quốc đã chậm lại khi nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới bắt đầu nối lại các hoạt động kinh doanh.

Theo MTIE, kim ngạch xuất khẩu trong tháng 6/2020 của Hàn Quốc giảm 10,9% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 39,2 tỷ USD.

Trong khi đó, nhập khẩu của nước này trong tháng trước cũng ghi nhận tháng giảm thứ tư liên tiếp với mức giảm 11,4% so với cùng kỳ năm 2019, xuống 35,5 tỷ USD. Qua đó, thặng dư thương mại của Hàn Quốc trong tháng 6/2020 đạt 3,67 tỷ USD.

Mức giảm trong hoạt động xuất nhập khẩu của Hàn Quốc trong tháng 6/2020 phù hợp với dự báo của nhiều chuyên gia.

Do sự bùng phát của đại dịch COVID-19, xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của Hàn Quốc tiếp tục giảm sút, mặc dù xuất khẩu một số sản phẩm khác đã có sự cải thiện so với tháng trước đó.

Xuất khẩu ô tô của Hàn Quốc trong tháng 6/2020 đã giảm 33,2% so với cùng kỳ năm ngoái, so với mức giảm 54% của tháng 5/2020. trong khi xuất khẩu các sản phẩm hóa dầu giảm 11,8%.

Trong khi đó, hoạt động chế tạo của Hàn Quốc tiếp tục giảm trong tháng 6/2020, do đại dịch COVID-19 làm giảm nhu cầu toàn cầu.

Theo đó, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của IHS Markit về hoạt động chế tạo của Hàn Quốc trong tháng 6/2020 đã ở mức 43,4 (điểm) và cao hơn 2,1 (điểm) so với tháng trước đó. Tuy nhiên, chỉ số PMI mấy tháng vừa qua vẫn thấp dưới ngưỡng 50 (điểm) phân định giữa tăng trưởng và sụt giảm.

Giới chuyên gia dự báo sản lượng chế tạo của Hàn Quốc trong 12 tháng tới vẫn ảm đạm, do tác động của đại dịch COVID-19 và khả năng phục hồi kinh tế yếu ớt./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục