Xuất khẩu của Indonesia trong tháng 4/2021 tăng gần 52% so với cùng kỳ

16:27' - 20/05/2021
BNEWS Người đứng đầu Cơ quan Thống kê Trung ương Indonesia (BPS) Suhariyanto cho biết việc đạt được kim ngạch xuất khẩu 18,48 tỷ USD trong tháng 4/2021 là “ấn tượng”, tăng 51,94% so với cùng kỳ năm 2020.
Phát biểu họp báo trực tuyến ngày 20/5 tại Jakarta, ông Suhariyanto khẳng định: “Thành tích xuất khẩu trong tháng 4/2021 là rất tốt và ấn tượng khi nhu cầu và giá cả hàng hóa đều tăng”.

Một trong những sản phẩm phi dầu khí quan trọng của Indonesia tăng giá mạnh là dầu cọ, với mức tăng 4,24% so với tháng trước và 76,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá đồng tăng lần lượt 3,74% và 84,4%, giá vàng tăng lần lượt 2,43% và 4,6%, trong khi đó thiếc, nhôm cũng tăng giá.

Tuy nhiên, giá cả một số mặt hàng phi dầu khí sụt giảm, bao gồm cao su (giảm 9,10% so với tháng trước mặc dù tăng 61,41% so với cùng kỳ năm ngoái), giá dầu thô chuẩn Indonesia (giảm 2,43% so với tháng trước song tăng tới 200% so với cùng kỳ năm trước).

Với mức tăng 80,73%, chế tạo vẫn là lĩnh vực đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng xuất khẩu, tiếp theo là khai khoáng (+12,27%), dầu khí (+5,17%) và nông nghiệp (+1,83%). Cụ thể, xuất khẩu dầu khí đạt 0,96 tỷ USD trong tháng 4/2021, tăng 5,34% so với tháng trước và 69,60% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu nông nghiệp đạt 0,34 tỷ USD, giảm 14,55% so với tháng trước song vẫn tăng 18,98% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị xuất khẩu của ngành công nghiệp chế biến đạt 14,92 tỷ USD, tăng 0,56% so với tháng trước và 52,65% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu của lĩnh vực khai khoáng tăng lần lượt là 2,27% và 47,02%.

Tính chung từ tháng 1-4/2021, tổng giá trị xuất khẩu của Indonesia đạt 67,38 tỷ USD, tăng 24,96% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu phi dầu khí đạt 63,78 tỷ USD, tăng 24,84% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng theo BPS, thặng dư thương mại của Indonesia từ tháng 1- 4/2021 đạt 7,72 tỷ USD, cao hơn nhiều so với mức 2,22 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong tháng 4/2021, Indonesia đạt thặng dư thương mại lên tới 2,19 tỷ USD và là tháng thứ 12 quốc gia này đạt thặng dư thương mại liên tiếp kể từ tháng 5/2020.

Trong số các đối tác lớn, Indonesia đạt thặng dư thương mại 1,2 tỷ USD với Mỹ, 554 triệu USD với Philippines và 439 triệu USD với Ấn Độ, song cán cân thương mại của Indonesia vẫn thâm hụt 652 triệu USD với Trung Quốc, 418,3 triệu USD với Australia và 248,1 triệu USD với Thái Lan./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục