BNEWS Thỏa thuận thương mại "Giai đoạn 1" với Trung Quốc sẽ tăng gần gấp đôi xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc trong hai năm tới.
Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer phát biểu trong chương trình "Đối mặt với quốc gia" của của đài CBS ngày 15/12 cho biết, thỏa thuận thương mại "Giai đoạn 1" với Trung Quốc sẽ tăng gần gấp đôi xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc trong hai năm tới và văn bản thỏa thuận đã được hoàn tất hoàn toàn, dù cần có một số điều chỉnh mang tính thủ tục.
Theo ông Lighthizer, ngày để các quan chức cấp cao hai nước chính thức ký kết thỏa thuận vẫn đang được thảo luận. Ông cho rằng thành công của thỏa thuận sẽ tùy thuộc vào các quyết định của các quan chức Trung Quốc, không phải các quan chức Mỹ. Ông nói thỏa thuận sẽ không giải quyết được mọi vấn đề giữa Mỹ và Trung Quốc bởi việc hội nhập giữa hệ thống kinh tế nhà nước của Trung Quốc và hệ thống kinh tế do tư nhân chi phối của Mỹ sẽ mất nhiều năm. Thỏa thuận trên được thông báo vào ngày 13/12 sau hơn hai năm rưỡi đàm phán, theo đó Mỹ sẽ giảm một số loại thuế đối với hàng hóa của Trung Quốc và đổi lại, Trung Quốc sẽ tăng lượng mua nông sản, hàng chế tạo và năng lượng của Mỹ khoảng 200 tỷ USD trong hai năm tới. Trong thỏa thuận, Trung Quốc đã cam kết tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ, hạn chế việc ép buộc chuyển giao công nghệ của Mỹ cho các công ty Trung Quốc, mở cửa thị trường dịch vụ tài chính cho các công ty Mỹ và tránh thao túng tiền tệ. Với việc đạt được thỏa thuận, Mỹ đã hoãn áp thuế mới lên số hàng hóa trị giá 160 tỷ USD của Trung Quốc theo dự kiến là vào ngày 15/12, đồng thời giảm một nửa thuế quan xuống 7,5% đối với 120 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc. Tuy nhiên, mức thuế 25% đối với 250 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc vẫn được giữ nguyên. Mỹ xuất khẩu khoảng 24 tỷ USD nông sản sang Trung Quốc trong năm 2017, một năm trước khi hai nền kinh tế bắt đầu cuộc chiến thuế quan vào tháng 7/2018. Ông Lighthizer nói, lượng nông sản mà Trung Quốc sẽ mua của Mỹ dự kiến sẽ tăng lên 40-50 tỷ USD/năm trong hai năm tới./.>>> Kinh tế Trung Quốc phát đi những tín hiệu tích cực
Tin liên quan
Mỹ đánh giá thỏa thuận với Trung Quốc không giải quyết được tất cả các vấn đề
Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho rằng thỏa thuận thương mại "giai đoạn 1" vừa đạt được với Trung Quốc sẽ không giải quyết được tất cả các vấn đề giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thị trường năng lượng, thương mại Mỹ - Trung, đầu tư dược phẩm và công nghệ chip là những diễn biến kinh tế quốc tế đáng chú ý trong tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiĐàm phán Mỹ - Nga về Ukraine gắn với thỏa thuận dầu mỏ hàng tỷ USD
Theo tờ The New York Times, các cuộc đàm phán giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và phía Nga nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine đã mở rộng sang cả một thỏa thuận dầu mỏ trị giá hàng tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiG20 bất đồng về giải pháp xử lý công suất công nghiệp dư thừa
Các Bộ trưởng G20 không đạt được đồng thuận về việc phối hợp xử lý tình trạng dư thừa công suất công nghiệp, cho thấy những bất đồng giữa các thành viên trong lĩnh vực thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn “bế tắc” trong đàm phán thương mại
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, ông thường xuyên trao đổi với người đồng cấp Canada, nhưng hai bên đã rơi vào “bế tắc” đối với một số vấn đề thương mại gây tranh cãi.
-
Kinh tế Thế giớiNga để ngỏ khả năng dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel
Phát biểu trước Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, ông Novak khẳng định thị trường nhiên liệu trong nước hiện đã đạt được “trạng thái cân bằng và nguồn cung được đảm bảo đầy đủ”.
-
Kinh tế Thế giớiCác chuyến bay quốc tế của Iran chịu ảnh hưởng nặng nề sau lệnh trừng phạt từ Mỹ
Theo gulf-times.com ngày 2/10, số chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế của Iran đã giảm 42% kể từ khi Mỹ trừng phạt các hãng hàng không Iran, nhưng một số tuyến bay phổ biến vẫn còn hoạt động.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Mỹ tạo ít việc làm hơn so với dự kiến trong tháng 9
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, kinh tế Mỹ tạo ra số việc làm ít hơn nhiều so với dự kiến trong tháng 9, cho thấy một điểm yếu đáng ngạc nhiên trên thị trường lao động và nền kinh tế nói chung.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Eurozone tăng vọt do giá năng lượng tăng mạnh
Lạm phát tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã tăng vọt lên 3,8% trong tháng 9, mức cao nhất trong 3 năm và vượt xa dự báo do giá năng lượng tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/10/2026
Kinh tế thế giới ngày 2/10/2026 có các tin nổi bật xoay quanh thị trường năng lượng Mỹ, Pháp và Đức; cuộc đua AI, lạm phát Eurozone và hoạt động M&A toàn cầu.










