BNEWS Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam cán đích 44 tỷ USD như dự kiến, tăng 11,26% so với năm 2023, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 25 tỷ USD, tăng 14,79%.
Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), năm 2024, kim ngạch xuất khẩu dệt may cán đích đạt 44 tỷ USD như dự kiến, tăng 11,26% so với năm 2023, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 25 tỷ USD, tăng 14,79%; xuất siêu đạt 19 tỷ USD, tăng 6,93% so với năm 2023.
Theo ông Vũ Đức Giang Hiệp hội Dệt may Việt Nam, nhiều doanh nghiệp trong ngành ghi nhận sự tăng trưởng đơn hàng trong năm 2024 và năm 2025. Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, cước vận tải biến động mạnh, kinh tế thương mại phục hồi chậm, tổng đầu tư toàn cầu sụt giảm... nhưng ngành dệt may Việt Nam vẫn giữ được mức tăng trưởng khá.
Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến, ông Phan Văn Kiệt cho biết, giai đoạn cuối năm, nhiều lao động tại doanh nghiệp đang tăng ca để kịp đáp ứng đơn hàng, phục vụ dịp lễ, tết cho các đối tác nước ngoài. Ngoài ra, Việt Tiến đã có đơn hàng đến tháng 5/2025.
Trong khi đó, với các doanh nghiệp ngành sợi, mặc dù thị trường còn khá ảm đạm khi giá đơn hàng còn ở mức rất thấp, nhưng bằng nhiều giải pháp tiết kiệm, tối ưu chi phí trong sản xuất… nhiều doanh nghiệp đã có những tín hiệu tích cực. Vì vậy, năm 2025 toàn ngành dệt may đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 48 tỷ USD. Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch VITAS cho hay, đây là con số có sự tính toán và nghiên cứu kỹ lưỡng về xu thế đơn hàng; trong đó, ngành may được dự đoán sẽ có lượng đơn hàng sẽ dồi dào hơn so với năm 2024.
Tuy nhiên, theo ông Vũ Đức Giang, tuy dự báo tình hình sẽ lạc quan nhưng trong năm 2025, ngành dệt may vẫn gặp nhiều thách thức khi ít cơ hội tiếp cận đơn hàng lớn, đơn giá không tăng, nhu cầu tiêu dùng chưa phục hồi... Doanh nghiệp ngành dệt may cũng đang phải đối mặt những thách thức mới trong năm 2025 như: tình trạng giá đơn hàng thấp trong khi chi phí đầu vào tiếp tục tăng, các nhãn hàng có sự thay đổi lớn trong cách mua hàng cũng như các quy định liên quan đến thanh toán, giảm sản lượng…
Hơn nữa, áp lực giảm giá đơn hàng đi cùng những quy định mới với các tiêu chí, tiêu chuẩn khắt khe liên quan đến “xanh hoá” trong sản xuất, tự chủ nguồn nguyên liệu… là những vấn đề trước mắt các doanh nghiệp dệt may tiếp tục phải đối mặt trong năm tới.
Ngoài ra, trước sức ép cạnh tranh gay gắt từ thị trường cung ứng, các doanh nghiệp dệt may Việt cũng đồng thời đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về tiêu chuẩn lao động, truy xuất nguồn gốc và phát thải carbon thấp từ các thị trường xuất khẩu lớn như EU.
Ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty May Hưng Yên cho biết, năm 2024, xuất khẩu dệt may cán mốc 44 tỷ USD nhưng xuất khẩu vào EU rất khiêm tốn. Một trong những thách thức chính ngành dệt may đối mặt với vấn đề về xuất xứ với nguồn nguyên liệu nhập khẩu đa phần từ Trung Quốc và một số nước khác không thuộc FTA.
Để khai thác tốt hơn thị trường lớn này, tận dụng hiệu quả ưu đãi thuế quan do EVFTA mang lại, ông Nguyễn Xuân Dương đề xuất cơ quan chức năng sớm giải quyết hạn chế trên của ngành. Bài toán đáp ứng quy tắc xuất xứ cần gắn liền với phát triển nguồn nguyên liệu tại chỗ. Muốn thực hiện được cần quy hoạch các khu công nghiệp lớn để thu hút nhà đầu tư sản xuất. Bản thân các doanh nghiệp dệt may tiếp tục nỗ lực đầu tư, công nghệ hóa, robot hóa quy trình sản xuất… Đồng thời, triển khai quyết liệt các giải pháp tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo trong sản xuất để đạt các chứng chỉ xanh, một trong những tiêu chí bắt buộc cho các đơn hàng vào các thị trường lớn hiện nay.
Tin liên quan
Năm 2025, ngành dệt may đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 47 - 48 tỷ USD
Năm 2025, ngành dệt may đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 47- 48 tỷ USD - thông tin được ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Vitas đưa ra tại buổi họp báo về Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập VITAS.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệpThúc đẩy kết nối kinh tế Việt Nam - Lào qua các dự án bất động sản và nông nghiệp thông minh
Chiều 23/10, tại thủ đô Viêng Chăn, Tập đoàn Supchaleun của Lào và Tập đoàn Việt Nga của Việt Nam đã tổ chức Lễ ký Biên bản thỏa thuận hợp tác (MOA).
-
Doanh nghiệpHà Lan phát triển máy bay điện chở 90 hành khách, tầm bay 1.000 km
Công ty Elysian của Hà Lan đang phát triển máy bay điện E9X có sức chứa 90 hành khách, với tầm bay dự kiến đạt 1.000 km.
-
Doanh nghiệpTranh chấp với nhà cung cấp gây đình trệ hoạt động sản xuất máy bay Boeing 777
Theo đơn khiếu nại Boeing nộp hồi tháng 8, nhà cung cấp Vaero có trụ sở tại bang Florida đã ngừng giao một bộ phận quan trọng của cánh máy bay, gọi là khung sườn mép sau (trailing-edge spar).
-
Doanh nghiệpEVN còn hơn 17.500 tỷ đồng chi phí chưa hạch toán vào giá thành điện
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, còn 17.506,64 tỷ đồng chi phí chưa được hạch toán vào giá thành sản xuất, kinh doanh điện lũy kế đến hết năm 2025.
-
Doanh nghiệpVinh danh 40 an toàn vệ sinh viên giỏi cấp Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia năm 2026
Sau hai ngày tranh tài sôi nổi, nghiêm túc và trách nhiệm, Hội thi An toàn vệ sinh viên (ATVSV) giỏi Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) năm 2026 đã bế mạc ngày 23/10/2026 tại Ninh Bình.
-
Doanh nghiệpPVFCCo – Phú Mỹ duy trì đà tăng trưởng, mở rộng không gian phát triển
Cùng với việc duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, PVFCCo-Phú Mỹ còn ghi dấu ấn trong phát triển sản phẩm mới, mở rộng thị trường, đổi mới quản trị, tạo nền tảng thuận lợi để "về đích" năm 2026.
-
Doanh nghiệpGiá nhiên liệu tăng bào mòn lợi nhuận các hãng hàng không Mỹ
Chi phí nhiên liệu tăng cao tiếp tục bào mòn lợi nhuận quý III/2026 của các hãng hàng không lớn Mỹ dù doanh đạt thu kỷ lục và nhu cầu đi lại cao, làm giảm kỳ vọng khi bước vào quý cuối cùng của năm.
-
Doanh nghiệpĐiện mặt trời: Lời giải bài toán chi phí của doanh nghiệp Đồng Tháp
Theo Công ty Điện lực Đồng Tháp, đến tháng 9/2026, toàn tỉnh có 6.150 khách hàng lắp hệ thống điện mặt trời mái nhà, tổng công suất lắp đặt là 287,09 MWp.
-
Doanh nghiệpVinachem và Air Liquide trao biên bản ghi nhớ hợp tác
Ngày 22/10, tại thủ đô Brussels, Bỉ, Tổng Giám đốc Vinachem và Phó Chủ tịch Tập đoàn Air Liquide đã trao Biên bản ghi nhớ hợp tác trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.











