Xuất khẩu gạo của Campuchia tăng

08:30' - 01/11/2020
BNEWS Bất chấp tình trạng lũ lụt nghiêm trong một tháng qua, xuất khẩu gạo của Campuchia trong 10 tháng kể từ đầu năm đến nay đạt con số 536.305 tấn, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thống kê từ Bộ Nông Lâm Ngư Nghiệp Campuchia cho biết lượng gạo Campuchia xuất sang các nước châu Âu đạt 174.391 tấn, tăng 32% trong con số xuất sang thị trường Trung Quốc đạt 194.441 tấn, tăng 36%.

Trước đó, từ tháng 1-8/2020, lượng gạo xuất khẩu của Campuchia tăng 31,05% so với cùng kỳ năm ngoái, từ 342.045 tấn lên 448.203 tấn, trong đó có 352.802 tấn gạo thơm; 89.699 tấn gạo trắng; 5.679 tấn gạo đồ và 23 tấn gạo khác.

Mới đây, Chủ tịch Hiệp hội Lúa gạo Campuchia (CRF) Song Saran cho biết lũ lụt và hạn hán đang tác động nghiêm trọng đến nông dân Campuchia, ảnh hưởng đến an ninh và xuất khẩu lương thực của nước này, sau đợt hạn hán kéo dài khiến phần lớn đất nông nghiệp ở phía Tây Bắc Campuchia khô hạn và nứt nẻ.

Theo ông Saran, tình trạng biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến loại gạo thơm xuất khẩu chủ lực của nước này là gạo Hương Nhài Sen Kra Ob. Thông thường, gạo Sen Kra Ob sẽ được thu hoạch vào giữa tháng Bảy, song năm nay thu hoạch loại gạo này bị hoãn hơn hai tháng vì ảnh hưởng của thời tiết.

Hôm 22/10, Bộ trưởng Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Campuchia Veng Sakhon cho biết các cơ quan chức năng đã chuẩn bị một số lượng lớn hạt giống để phân phối miễn phí cho người dân gieo trồng sau đợt lũ lụt nghiêm trọng hiện nay. Bộ Nông nghiệp Campuchia cũng ra thông báo kêu gọi người dân không nên quá lo lắng về nguy cơ thiếu hạt giống canh tác bởi Bộ chủ quản đã dự trữ số lượng đủ phân phối tới các nông dân.

Trong cả năm 2019, Campuchia xuất được 620.106 tấn gạo và mục tiêu của cả năm 2020 là 800.000 tấn./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục